Sau những ngày nắng ấm, miền Bắc lại lạnh tê tái

LH |

Miền Bắc đang trong những ngày ấm áp, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C. Thời tiết dễ chịu này duy trì đến ngày 25.1. Sau đó, miền Bắc sẽ có rét đậm, rét hại đến hết tháng 1, thậm chí sang đầu tháng 2.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 20.1, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Miền Bắc sẽ tiếp tục ấm lên trong vài ngày trước khi đón một đợt không khí lạnh rất mạnh vào gần cuối tuần sau.

Các tỉnh Nam Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: thời tiết ấm, có nắng nhẹ sẽ diễn ra từ nay đến ngày 25.1. Miền Bắc tạnh ráo, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ cao nhất toàn vùng ở mức 24-25 độ C, đêm rét 15-18 độ, riêng vùng Tây Bắc có nơi nắng ấm trên 25 độ C.

Tuy nhiên, từ ngày 25.1 miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh, gây rét đậm, rét hại diện rộng và kéo dài khoảng 10 ngày. Dự kiến kéo dài đến hết tháng 1, sang đầu tháng 2. Nền nhiệt độ toàn miền Bắc lại giảm sâu. Vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế cũng sẽ chuyển rét sau đợt nắng ấm hiện nay. 

Các tỉnh Tây Nguyên duy trì nền nhiệt ổn định, ban ngày nắng 26-29 độ C, đêm rét 17-20 độ, riêng Đà Lạt ngày lạnh 22-23 độ C, đêm rét 15-16 độ.

Các tỉnh Nam Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có mưa rào trái mùa vài nơi nhưng diện không lớn và mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất toàn vùng ở mức 29-32 độ C, đêm phổ biến 22-25 độ C.

Cũng theo ông Lê Thanh Hải, Tết Mậu Tuất 2018 tới đây, nền nhiệt độ sẽ khá thấp và có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình trong các tháng nửa đầu năm 2018 có xu hướng dao động ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, riêng tháng 1.2018 có khả năng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

“Rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc tập trung trong thời đoạn tháng 1 và tháng 2.2018. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 5-10 ngày. Nắng nóng có khả năng xuất hiện muộn và ít gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm ở các khu vực trên toàn quốc”, ông Hải nhận định.

LH
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 20.1: Hà Nội oi nóng bất thường giữa đông, nhiệt độ lên tới 26-27 độ C

Kh.V |

Tiếp tục duy trì hiện tượng thời tiết oi nóng giữa mùa đông, ngày 20.1.2018, thời tiết tại Hà Nội và một số khu vực Bắc Bộ vẫn lên tới 26-27 độ C. Khoảng cách nhiệt độ giữa đêm và ngày được kéo giãn hơn.

Dự báo thời tiết 19.1: Hà Nội tăng 1-2 độ C, Tây Bắc có nơi ấm tới 27 độ

Kh.V |

Ngày 19.1.2018 do các hồ thuỷ điện tăng cường phát điện để phục vụ đổ ải vụ Đông- Xuân đợt 1 năm 2018 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên và dao động ở mức 1,90m đến 2,40m. Thời tiết Bắc Bộ ngày 19.1 ấm hơn hôm qua từ 1-2 độ C.

Dự báo thời tiết 18.1: Hà Nội và Bắc Bộ hửng ấm; vùng biển phía nam dông mạnh

Kh.V |

Ngày 18.1, khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại Bắc Bộ vẫn duy trì tương tự ngày 17.1.

NASA và những dự án vũ trụ đầy hứa hẹn năm 2023

Anh Vũ |

Cuối năm 2023 hứa hẹn sẽ là thời điểm bận rộn đối với ngành hàng không vũ trụ nói chung và NASA nói riêng, khi cơ quan này có kế hoạch công bố phi hành đoàn bốn thành viên của sứ mệnh Artemis tiếp theo.

Những xu hướng thương mại điện tử hứa hẹn đột phá năm 2023

TRÍ MINH |

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ tăng 10,15% so với năm 2021. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia nhận định, triển vọng ngành bán lẻ và thương mại điện tử (TMĐT) trong trung và dài hạn vẫn rất khả quan. Một số xu hướng TMĐT hứa hẹn sẽ lên ngôi trong năm 2023

Người dân TPHCM bất ngờ vì triều cường dâng cao mùng 4 Tết Quý Mão 2023

TÚ LY |

TPHCM - Mùng 4 Tết là ngày người dân bắt đầu đổ ra đường vui xuân đông hơn so với mấy ngày trước đó. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường đang bị ngập vì triều cường, khiến việc đi lại người dân bị ảnh hưởng.

Phải gọi đúng tên Thổ Châu là Thổ Châu

Hữu Nhân |

Kiên Giang – Chí ít cũng gần 200 năm chữ Chu được quy định trong “quốc huý” thành Châu nên phải viết, nói danh xưng Thổ Châu là Thổ Châu.

Người dân ngán ngẩm với món ăn nhiều đạm ngày Tết, rau xanh đắt hàng

MINH HÀ |

Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình cũng đã "ngán ngẩm" với những món ăn nhiều đạm đặc thù của ngày Tết. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng cao, các sạp hàng rau được bày bán chiếm số lượng nhiều hơn và đắt khách hơn so với các hàng gà, thịt, cá...

Dự báo thời tiết 20.1: Hà Nội oi nóng bất thường giữa đông, nhiệt độ lên tới 26-27 độ C

Kh.V |

Tiếp tục duy trì hiện tượng thời tiết oi nóng giữa mùa đông, ngày 20.1.2018, thời tiết tại Hà Nội và một số khu vực Bắc Bộ vẫn lên tới 26-27 độ C. Khoảng cách nhiệt độ giữa đêm và ngày được kéo giãn hơn.

Dự báo thời tiết 19.1: Hà Nội tăng 1-2 độ C, Tây Bắc có nơi ấm tới 27 độ

Kh.V |

Ngày 19.1.2018 do các hồ thuỷ điện tăng cường phát điện để phục vụ đổ ải vụ Đông- Xuân đợt 1 năm 2018 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên và dao động ở mức 1,90m đến 2,40m. Thời tiết Bắc Bộ ngày 19.1 ấm hơn hôm qua từ 1-2 độ C.

Dự báo thời tiết 18.1: Hà Nội và Bắc Bộ hửng ấm; vùng biển phía nam dông mạnh

Kh.V |

Ngày 18.1, khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại Bắc Bộ vẫn duy trì tương tự ngày 17.1.