Sau nhiều ngày ngập úng, Chương Mỹ vẫn chưa xuất hiện dịch bệnh

Thành Trung |

Sau 10 ngày bị ngập úng do mưa lũ, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn chưa xuất hiện dịch bệnh.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Viết Tài, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cho biết, tới hôm nay 2.8, trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn chưa xuất hiện dịch bệnh.

"Trung tâm Y tế huyện vẫn đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại những vùng bị ngập úng", ông Tài nói.

Tính đến ngày 31.7, huyện Chương Mỹ có 3.627 hộ có nhà bị ngập úng hoàn toàn thuộc 11 xã vùng thấp, trũng, trong đó có xã Nam Phương Tiến và xã Tân Tiến bị ngập úng nặng.

Tại xã Nam Phương Tiến có 4 thôn bị ngập nặng là Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Hạnh Côn, trong đó thôn Nam Hải bị ngập nặng nhất và bị cô lập. 

Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ và trạm y tế các xã đã chủ động triển khai các phương án đối phó với thiên tai.

Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, các trạm y tế ở 11 xã bị ngập úng nặng tổ chức khám bệnh cho 1.544 người dân.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Ngập lụt Chương Mỹ: Lời giải nào cho an toàn dân cư và an ninh đê điều?

VƯƠNG TRẦN |

Mùa mưa lũ, hàng trăm hộ gia đình ở Chương Mỹ (Hà Nội) bị ngập lụt. Không những thế, khu vực phía đê tả sông Bùi còn bị đe dọa khi mực nước vượt báo động 3, hàng vạn hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Cập nhật nóng con số thiệt hại do ngập lụt ở Chương Mỹ

Cát Tường - Ngô Phong |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội, ngập lụt ở Chương Mỹ đã gây thiệt hại tới 3629 hộ dân, 2.771 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước từ 0,5-2m, 5.167 người phải đi sơ tán.

Ngập lụt ở Chương Mỹ: 700 người mắc bệnh

Trường Hùng |

“Trong 10 ngày qua ở xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), chúng tôi đã cấp phát thuốc cho 700 bệnh nhân, chủ yếu là các bệnh về nước ăn chân và có 2 trường hợp đau mắt đỏ” – bác sĩ Trần Văn Kỳ - Trưởng khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cho biết.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Ngập lụt Chương Mỹ: Lời giải nào cho an toàn dân cư và an ninh đê điều?

VƯƠNG TRẦN |

Mùa mưa lũ, hàng trăm hộ gia đình ở Chương Mỹ (Hà Nội) bị ngập lụt. Không những thế, khu vực phía đê tả sông Bùi còn bị đe dọa khi mực nước vượt báo động 3, hàng vạn hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Cập nhật nóng con số thiệt hại do ngập lụt ở Chương Mỹ

Cát Tường - Ngô Phong |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội, ngập lụt ở Chương Mỹ đã gây thiệt hại tới 3629 hộ dân, 2.771 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước từ 0,5-2m, 5.167 người phải đi sơ tán.

Ngập lụt ở Chương Mỹ: 700 người mắc bệnh

Trường Hùng |

“Trong 10 ngày qua ở xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), chúng tôi đã cấp phát thuốc cho 700 bệnh nhân, chủ yếu là các bệnh về nước ăn chân và có 2 trường hợp đau mắt đỏ” – bác sĩ Trần Văn Kỳ - Trưởng khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cho biết.