Sau nhiều lần lỗi hẹn, TPHCM di dời các điểm lấn chiếm trong công viên

Huân Cao - Anh Tú |

Sau nhiều lần lỗi hẹn trước chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM về việc di dời các điểm kinh doanh lấn chiếm công viên, hiện tại Sở Xây dựng cùng các cơ quan ban ngành liên quan đang gấp rút di dời các điểm kinh doanh bị lấn chiếm, phấn đấu hoàn thành trước 30.6.

Di dời các điểm kinh doanh trong công viên 23.9

Sáng 29.6, chỉ còn một ngày cuối cùng trong thời hạn di dời các điểm kinh doanh trong công viên, PV Báo Lao Động đã có chuyến khảo sát tại một số công viên trung tâm thành phố để ghi nhận tình hình thực tế của công tác di dời các điểm kinh doanh tại đây.

Tại Công viên 23.9, quận 1, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, phần lớn các điểm kinh doanh như quán càphê, nhà hàng, sân khấu ca nhạc... đều được tháo dỡ và hoàn trả lại mặt bằng thông thoáng cho công viên.

Nhà hàng bar được xem là lớn hàng đầu công viên đang tháo dỡ công trình. Ảnh: Huân Cao
Nhà hàng bar được xem là lớn hàng đầu trong công viên đang được tháo dỡ. Ảnh: Huân Cao

Có mặt tại nhà hàng và quán bar S.D - được xem là quán có quy mô lớn hàng đầu công viên - nằm trên mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, PV ghi nhận công trình "đồ sộ" này đang được tháo dỡ khẩn trương. Đây được xem là công trình cuối cùng được tháo dỡ tại Công viên 23.9 để bàn giao mặt bằng cho việc chỉnh trang công viên.

Trao đổi với PV, đại diện nhà hàng bar S.D cho biết, chủ đầu tư mất tiền tỉ để đầu tư nên quán bar và nhà hàng này. Thực hiện chỉ đạo của chính quyền thành phố cũng như các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đành phải phải tháo dỡ theo yêu cầu.

Tại Công viên 23.9, các công trình khác như quán càphê, nhà hàng, sân khấu ca nhạc, bãi giữ xe..., đều được tháo dỡ xong để bàn giao mặt bằng trước 30.6 theo quy định. Dự kiến, trong quý ba năm nay, dự án chỉnh trang Công viên 23.9 sẽ được tiến hành khởi công, đến thời điểm hiện tại, mặt bằng công viên cơ bản đã được tháo dỡ xong.

Khu vực này, trước đây là quán cafe nay được tháo dỡ hoàn toàn. Ảnh: Huân Cao
Khu vực này trước đây là quán càphê, nay được tháo dỡ hoàn toàn. Ảnh: Huân Cao

Nhiều công viên khác đang tiến hành tháo dỡ điểm kinh doanh

Ngoài Công viên 23.9, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại nhiều công viên khác như Thảo Cầm Viên, Lê Thị Riêng..., nhiều điểm kinh doanh đã được tháo dỡ và di dời khỏi công viên.

Tại Thảo Cầm Viên, nếu như trước đây, mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai chi chít hàng quán, thì đến nay, nhiều điểm đã được tháo dỡ, tạo nên mặt bằng thông thoáng cho công viên

Nhiều điểm kinh doanh ở Thảo Cầm Viên đã được tháo dỡ. Ảnh: Huân Cao
Nhiều điểm kinh doanh ở Thảo Cầm Viên đã được tháo dỡ. Ảnh: Huân Cao

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Văn Hiếu - Chánh Văn phòng Sở Xây dựng cho biết, Sở Xây dựng là đơn vị được thành phố giao thực hiện việc di dời các điểm kinh doanh tại Công viên 23.9 và một số công viên khác.

"Sở Xây dựng đã làm việc với các Sở ngành và đơn vị liên quan để tổng hợp, đưa ra phương án và lộ trình di dời các công trình hiện hữu tại công viên. Phương án di dời phải cụ thể, đồng bộ và khả thi. Đồng thời Sở cũng xây dựng phương án giữ gìn an ninh trật tự, mỹ quan tại khu vực di dời sau khi thực hiện bàn giao mặt bằng." - ông Hiếu nói.

Theo quy định, tại công viên chỉ có khu chợ dưới lòng đất mới được phép tồn tại. Ảnh: Huân Cao
Theo quy định, tại Công viên 23.9 chỉ có khu chợ dưới lòng đất mới được phép tồn tại. Ảnh: Huân Cao

Ông Hiếu cũng cung cấp thêm thông tin, hiện tại Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thực địa tình hình di dời và tổng hợp báo cáo UBND TPHCM. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP về nội dung này, Sở Xây dựng sẽ thực hiện theo quy định, đồng thời thông tin đến Báo Lao Động.

Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Ưu tiên dùng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét cảng Quy Nhơn san lấp công trình

NGUYỄN TRI |

Khoảng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét duy tu luồng lạch cảng Quy Nhơn sẽ được tận dụng để san lấp các công trình, dự án, vị trí ưu tiên tiếp nhận là các dự án xung quanh đầm Thị Nại.

Nhà vệ sinh công cộng ở TP HCM: Kế hoạch xây dựng 1.000 cái chưa thành

Huân Cao |

UBND TPHCM có chủ trương xây 1.000 nhà vệ sinh công cộng để phục vụ thành phố hơn 10 triệu dân và hàng triệu du khách đến thành phố mỗi năm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, dự án nhà vệ sinh công cộng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

TP HCM: Công khai những doanh nghiệp chây ỳ thuế và tiến hành truy thu

Huân Cao |

Cục Thuế TPHCM vừa công bố công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế. Theo danh sách này, có hơn 400 doanh  nghiệp thuộc diện chây ỳ nộp thuế với tổng số tiền thuế và tiền phạt lên đến hơn 500 tỉ đồng.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Ưu tiên dùng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét cảng Quy Nhơn san lấp công trình

NGUYỄN TRI |

Khoảng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét duy tu luồng lạch cảng Quy Nhơn sẽ được tận dụng để san lấp các công trình, dự án, vị trí ưu tiên tiếp nhận là các dự án xung quanh đầm Thị Nại.

Nhà vệ sinh công cộng ở TP HCM: Kế hoạch xây dựng 1.000 cái chưa thành

Huân Cao |

UBND TPHCM có chủ trương xây 1.000 nhà vệ sinh công cộng để phục vụ thành phố hơn 10 triệu dân và hàng triệu du khách đến thành phố mỗi năm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, dự án nhà vệ sinh công cộng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

TP HCM: Công khai những doanh nghiệp chây ỳ thuế và tiến hành truy thu

Huân Cao |

Cục Thuế TPHCM vừa công bố công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế. Theo danh sách này, có hơn 400 doanh  nghiệp thuộc diện chây ỳ nộp thuế với tổng số tiền thuế và tiền phạt lên đến hơn 500 tỉ đồng.