Sau Nghị quyết 128, nhiều tỉnh vùng xanh Tây Bắc vẫn chậm "mở cửa"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, nhiều địa phương vẫn còn thận trọng chưa ban hành văn bản vì lo ngại mất kiểm soát.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ngày 12.10, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế. Trong đó, nội dung được nhiều người quan tâm nhất là: “Không chỉ định xét nghiệm đối với những người dân thực hiện đi lại…”.

Theo đó, người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và người đã khỏi bệnh COVID-19 chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; không chỉ định xét nghiệm đối với người dân thực hiện đi lại, trừ các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4, vùng cách ly y tế hoặc các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Ngày 14.10, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản hướng dẫn và áp dụng từ 00h ngày 15.10. Theo đó, người đến từ các vùng có mức độ nguy cơ theo cấp độ từ 1-3 chỉ cần khai báo y tế và quét mã QR.

Mặc dù các tuyến xe khách liên tỉnh Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai - Sơn La đã được phép hoạt động từ ngày 13.10 nhưng nhiều nhà xe vẫn e ngại vì vướng các quy định.
Mặc dù các tuyến xe khách liên tỉnh Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai - Sơn La đã được phép hoạt động từ ngày 13.10 nhưng nhiều nhà xe vẫn e ngại vì vướng các quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 15.10, tỉnh Điện Biên và Lai Châu vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên việc đi lại của người dân vẫn áp dụng theo các quy định cũ về yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ đối với người vào địa phương.

Trao đổi về vấn đề này, ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Hiện UBND tỉnh đã giao Sở Y tế Điện Biên dự thảo văn bản về việc cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, việc chỉ đạo phải căn cứ vào hướng dẫn của nhiều Bộ chứ không phải chỉ riêng Bộ Y tế”.

Về việc thực hiện không xét nghiệm đối với những người dân đến từ vùng có nguy cơ theo cấp độ từ 1-3, theo ông Đoàn Ngọc Hùng – Giám đốc CDC Điện Biên (đơn vị được giao tham mưu văn bản hướng dẫn), cái lo ngại nhất là xác định chính xác nơi đi của người di chuyển vào địa bàn.

“Đã có những trường hợp khai báo không đúng nơi đi, đi từ vùng đỏ khai báo là vùng xanh…” – ông Hùng chia sẻ.

Sáng 15.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Tiến Thanh – Giám đốc Sở Y tế Lai Châu cũng có những lo ngại tương tự, như: tính xác thực của nơi đi, nguy cơ trong quá trình di chuyển hoặc đi qua các vùng đang thực hiện “chỉ thị màu” …

“Hiện Sở Y tế đang tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ thị này còn liên quan đến hướng dẫn của rất nhiều bộ, ngành mà hiện nay mới chỉ có Bộ Y tế có hướng dẫn, các Bộ khác thì chưa” - ông Thanh cho hay.

Giám đốc Sở Y tế Lai Châu cũng cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ là bắt buộc tuy nhiên, vẫn phải bám sát vào hướng dẫn của các bộ ngành để cụ thể hóa nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: thứ nhất là vaccine, thứ 2 là xét nghiệm, thứ 3 là đánh giá vùng mức độ nguy cơ.

Như vậy, sau 4 ngày Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực và sau 3 ngày Bộ Y tế có hướng dẫn về chuyên môn y tế, người đến Điện Biên và Lai Châu vẫn phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ.  

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật các địa phương "đóng, mở" sau Nghị quyết 128 tính đến trưa 15.10

Nhóm phóng viên |

Tính đến trưa 15.10, nhiều tỉnh, thành vẫn quy định người dân đến/về địa phương phải có có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Báo Lao Động sẽ cập nhật liên tục tình hình lưu thông tại các địa phương sau Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Điện Biên nối lại vận tải hành khách đi Hà Nội và 3 tỉnh Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đồng ý cho thí điểm mở lại tuyến vận tải hành khách đi và đến Hà Nội và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai từ ngày 13.10.

Điện Biên cam kết song hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên cam kết sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cập nhật các địa phương "đóng, mở" sau Nghị quyết 128 tính đến trưa 15.10

Nhóm phóng viên |

Tính đến trưa 15.10, nhiều tỉnh, thành vẫn quy định người dân đến/về địa phương phải có có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Báo Lao Động sẽ cập nhật liên tục tình hình lưu thông tại các địa phương sau Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Điện Biên nối lại vận tải hành khách đi Hà Nội và 3 tỉnh Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đồng ý cho thí điểm mở lại tuyến vận tải hành khách đi và đến Hà Nội và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai từ ngày 13.10.

Điện Biên cam kết song hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên cam kết sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.