Sau ngày 6.9, giấy đi đường tại TPHCM được quy định như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo quy định, hiệu lực giấy đi đường tại TPHCM sẽ được kéo dài cùng với thời gian giãn cách.

Chiều ngày 5.9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.

Đây là ngày thứ 14, TPHCM thực hiện Công điện 1099 của Chính Phủ và Chỉ thị 11 của Thành phố.

Buổi họp báo diễn ra khi ngày 6.9, TPHCM kết thúc hai tuần giãn cách xã hội ở mức cao nhất.

Chia sẻ tại họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết: Đến ngày 6.9, vấn đề được nhiều cá nhân, đơn vị quan tâm là về thời hạn của giấy đi đường. Theo quy định của UBND TPHCM kéo dài thời giãn cách đến ngày nào thì thời hạn của giấy đi đường sẽ kéo dài theo như vậy. Công an TPHCM sẽ không đổi giấy đi đường để không gây thêm phiền hà cho các đối tượng đã được cấp.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Ông Hà cũng cho biết thêm, thời gian tới, đối với các đơn vị khống chế được tình hình dịch bệnh như quận 7, huyện Củ Chi, TPHCM cũng sẽ có phương án để mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh để hạn chế tiêu cực về mặt kinh tế và đời sống của người dân.

Hiện nay, Công an TPHCM cũng đã tính toán các giải pháp để khi thành phố đặt ra các tiêu chí an toàn (đang bàn luận) như: tiêm vaccine, xét nghiệm, tuân thủ các quy định về 5K trong các hoạt động... và việc lưu thông có điều kiện.

Công an TPHCM đang phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận huyện cập nhật dữ liệu liên quan tới tiêm ngừa vaccine, bệnh nhân F0, an sinh xã hội, các trường hợp được cấp giấy đi đường... vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư thì khi thành phố đặt ra các điều kiện an toàn với đối tượng nào, diện nào được lưu thông thì chúng tôi sẽ quản lý được.

Hiện nay, Công an TPHCM cũng đang mở rộng thêm các điểm kiểm soát quét mã QR Code để kiểm tra diện lưu thông trên đường có đúng tiêu chuẩn, tiêu chí hay không. Khi hoàn thành, không cần tới giấy đi đường vẫn có thể xác minh được người dân có thuộc đối tượng được lưu thông hay không.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G: Thêm hy vọng và niềm tin

Huyên Nguyễn |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng mỗi một bệnh viện ra đời sẽ thêm hy vọng, niềm tin giữ lại cuộc sống cho nhiều người, nhiều gia đình. Nhiệm vụ chống dịch được trang bị thêm một vũ khí.

Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.

Cách chức Chủ tịch phường tự ý thu 10.000 đồng/giấy đi đường

Huỳnh Hải |

Ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài (Ninh Thuận) bị kỷ luật cách chức và cách hết chức vụ trong Đảng vì tự ý thu 10.000 đồng mỗi giấy đi đường của người dân trong khi giãn cách xã hội vì dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G: Thêm hy vọng và niềm tin

Huyên Nguyễn |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng mỗi một bệnh viện ra đời sẽ thêm hy vọng, niềm tin giữ lại cuộc sống cho nhiều người, nhiều gia đình. Nhiệm vụ chống dịch được trang bị thêm một vũ khí.

Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.

Cách chức Chủ tịch phường tự ý thu 10.000 đồng/giấy đi đường

Huỳnh Hải |

Ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài (Ninh Thuận) bị kỷ luật cách chức và cách hết chức vụ trong Đảng vì tự ý thu 10.000 đồng mỗi giấy đi đường của người dân trong khi giãn cách xã hội vì dịch COVID-19.