Sau ngày 12.2, giá vé máy bay có thể “hạ nhiệt”

Minh Hạnh |

Giá vé máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM hiện vẫn duy trì mức cao từ trên 3,5 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng/lượt. Giá vé có thể “hạ nhiệt” sau ngày 12.2.

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động vào chiều tối ngày 7.2, giá vé máy bay chiều từ Hà Nội đi TP.HCM hiện phổ biến từ 2,65 triệu đồng/lượt (hạng phổ thông) đến cao nhất 8,99 triệu đồng/lượt đối với hạng thương gia.

Như vậy nếu cộng thêm cả các chi phí thuế và phí kèm theo, giá vé máy bay chiều từ Hà Nội và TP. HCM hiện dao động trong khoảng 3,54 triệu đồng đối với hạng phổ thông đến 10,5 triệu đồng/lượt đối với hạng thương gia.

Nếu khách bay ngày 9.2, mức vé hạng phổ thông tuyến Hà Nội – TP.HCM đang ở mức 3.529.000 đồng, trong khi trong các ngày 7-8.2, các dải giá vé phổ thông và phổ thông linh hoạt đã hết, chỉ còn lại vé hạng thương gia với mức giá dao động từ 8,7 triệu đồng/lượt đến hơn 10 triệu đồng/chiều.

Dù tăng cao gấp 4-5 lần so với giai đoạn trước Tết Nguyên đán, khung giá vé máy bay hạng phổ thông đang được các hãng áp dụng hiện nay vẫn thấp hơn trần 3,75 triệu đồng/lượt quy đinh tại điều 116 Luật Hàng không dân dụng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, nhiều khả năng phải sau thời điểm từ ngày 12.2 trở đi, vé máy bay chặng này mới có thể hạ nhiệt khoảng 800.000 đồng/chiều khi Cục Hàng không Việt Nam cho phép tăng chuyến.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách đi các tỉnh thành phía nam sau kỳ nghỉ Tết, từ 7.2.2022 đến 10.2.2022, trên cơ sở đồng ý của Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines Group lên kế hoạch tăng thêm gần 200 chuyến bay, tập trung trên 14 đường bay nội địa đông khách.

Theo đó, các chuyến bay gồm giữa TP.HCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quảng Nam, Đồng Hới, Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Tuy Hòa.

Đây là đợt tăng tải bổ sung mới nhất trong dịp Tết năm nay của Vietnam Airlines. Trước đó, vào cuối tháng 12.2021, Vietnam Airlines Group đã thông báo tăng tần suất nhiều đường bay, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số ghế cung ứng tăng 120% so với thường lệ nhằm phục vụ cao điểm Tết 2022.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hiện vé đã được mở bán rộng rãi và hành khách có thể dễ dàng mua trên trang web, ứng dụng di động và các phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn quốc.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hết vé máy bay, hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay

Lam Duy |

Riêng trong ngày 6.2, các hãng hàng không đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12.2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM.

Giá vé máy bay tăng vọt, chặng Hà Nội - TPHCM thấp nhất 9,6 triệu đồng

TRÍ MINH |

Nếu muốn bay chặng Hà Nội - TP.HCM trong ngày 6.2, người dân chỉ còn có thể mua vé hạng thương gia với mức giá thấp nhất 9,6 triệu đồng.

Hỗ trợ vé máy bay để người lao động về quê đón Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Ông Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV) - cho biết, các cấp công đoàn đã linh hoạt phối hợp tổ chức chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần rất hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19, đảm bảo mục tiêu “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hết vé máy bay, hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay

Lam Duy |

Riêng trong ngày 6.2, các hãng hàng không đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12.2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM.

Giá vé máy bay tăng vọt, chặng Hà Nội - TPHCM thấp nhất 9,6 triệu đồng

TRÍ MINH |

Nếu muốn bay chặng Hà Nội - TP.HCM trong ngày 6.2, người dân chỉ còn có thể mua vé hạng thương gia với mức giá thấp nhất 9,6 triệu đồng.

Hỗ trợ vé máy bay để người lao động về quê đón Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Ông Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV) - cho biết, các cấp công đoàn đã linh hoạt phối hợp tổ chức chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần rất hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19, đảm bảo mục tiêu “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.