Sau lũ lụt, hàng chục con rắn trú ẩn ở cơ quan, nhà dân

TRẦN TUẤN |

Sau lũ lụt, hàng chục con rắn độc đột nhập, trú ẩn trong nhà dân, trụ sở cơ quan ở Hà Tĩnh khiến nhiều người khiếp sợ.

Ngày 5.11, ông Dương Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, sau 2 đợt lũ lụt lớn vừa qua, do ngập lụt sâu đồng ruộng, vườn nhà dân nên trên địa bàn ghi nhận có hàng chục con rắn hổ mang, cạp nia chui vào nhà dân và trụ sở UBND xã trú ẩn.

Trong lúc dọn vệ sinh nhà cửa, trụ sở xã, cán bộ xã và người dân phát hiện rắn độc đã dùng gậy đánh chết rắn để tránh bị rắn cắn.

Riêng ở ủy ban xã, cả hai đợt lũ lụt gần đây đã phát hiện gần 30 con rắn độc, chủ yếu rắn cạp nia và rắn hổ mang. Trong đó, có trường hợp rắn chui vào ẩn ở một chiếc hộp đặt ở văn phòng Ủy ban xã. Nhiều nhà dân còn phát hiện rắn chui vào tủ quần áo, ẩn nấp ở dưới các vật dụng trong nhà.

Rắn cạp nia ẩn nấp trong trụ sở UBND xã Thạch Đài bị đánh chết. Ảnh: TT.
Rắn cạp nia ẩn nấp trong trụ sở UBND xã Thạch Đài bị đánh chết. Ảnh: TT.
Một con rắn bò lên tường trụ sở xã Thạch Đài. Ảnh: TT.
Một con rắn bò lên tường trụ sở xã Thạch Đài. Ảnh: TT.

"Chính quyền khuyến cáo bà con khi khắc phục hậu quả sau lụt cần mang đồ bảo hộ, đeo găng tay, đề phòng bị rắn độc cắn" - ông Hải nói.

Ông Nguyễn Phúc Bảy - Trưởng thôn Liên Hương (xã Thạch Đài) cũng thông tin, một số gia đình trong thôn phát hiện rắn đột nhập vào nhà đã chủ động đánh chết để tránh bị rắn tấn công, nguy hiểm đến tính mạng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung: Tặng thẻ bảo hiểm y tế trị giá khoảng 2 tỉ đồng

Hà Anh |

Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với nhân dân các tỉnh miền Trung vượt qua thiên tai để dần ổn định cuộc sống, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức cuộc họp về kế hoạch hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Lũ lụt lịch sử, Hà Tĩnh thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa có thư cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã quan tâm hỗ trợ, cứu trợ giúp khắc phục lũ lụt tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh trích 2 tỉ đồng xử lý môi trường sau lũ lụt

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 3.11, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa quyết định trích ngân sách 2 tỉ đồng để các địa phương xử lý môi trường sau lũ lụt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung: Tặng thẻ bảo hiểm y tế trị giá khoảng 2 tỉ đồng

Hà Anh |

Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với nhân dân các tỉnh miền Trung vượt qua thiên tai để dần ổn định cuộc sống, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức cuộc họp về kế hoạch hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Lũ lụt lịch sử, Hà Tĩnh thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa có thư cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã quan tâm hỗ trợ, cứu trợ giúp khắc phục lũ lụt tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh trích 2 tỉ đồng xử lý môi trường sau lũ lụt

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 3.11, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa quyết định trích ngân sách 2 tỉ đồng để các địa phương xử lý môi trường sau lũ lụt.