Sau loạt bê bối ở Cty Lâm nghiệp Ea Kar:Thiếu hụt trầm trọng người gác rừng

BẢO TRUNG |

Nạn phá rừng ở tỉnh Đắk Lắk vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Riêng tại Công ty (Cty) Lâm nghiệp Ea Kar, nơi vừa xảy ra hàng loạt bê bối khiến gần chục nguyên lãnh đạo lẫn cán bộ, nhân viên đang tại chức vướng vào vòng lao lý. Vì vậy, đơn vị này đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự làm công tác chuyên môn quản lý bảo vệ rừng trước sự dòm ngó thường trực của lâm tặc...

Nội bộ vẫn đang bất ổn

Ông Trần Quốc Ái - Chủ tịch CĐCS Cty Lâm nghiệp Ea Kar - tâm sự: “Người lao động (NLĐ) của Cty đang khá hoang mang lo lắng, khó có thể tập trung vào công việc do hàng loạt bê bối vừa qua tại đơn vị. Tình hình kinh doanh của đơn vị cũng ảm đạm dẫn đến thu nhập của anh em đang rất thấp với trung bình 4,7 triệu đồng/người. Cty cũng đang nợ BHXH khoảng 600 đến 700 triệu đồng. Ngoài tiền lương theo hệ số thì NLĐ trong cơ quan không còn phụ cấp gì thêm trong khi môi trường làm việc áp lực, nhiều rủi ro, vất vả. Ngoài ra, lãnh đạo chủ chốt của Cty vẫn chưa được kiện toàn còn khiến NLĐ thấy bất an”.

Vừa qua, sau khi UBND tỉnh Đắk Lắk can thiệp, Chi cục Thuế khu vực EaKar - M’Đrắk đã mở lại tài khoản ngân hàng cho Cty trên sau một thời gian phong toả. Nhờ đó, tiền lương của người lao động vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Cty này vẫn đang gánh trên vai khoản nợ ngân hàng tiền thuê đất lên đến hơn 5 tỉ đồng.

Ông Lê Anh Hùng - Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn Đắk Lắk - cho hay: “Trước những khó khăn của NLĐ ở Cty lâm nghiệp Ea Kar. Đơn vị đã ưu tiên dành các phần quà cho NLĐ trong dịp lễ Tết. Việc thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát pháp luật lao động thì cũng ưu tiên bố trí sớm cho Cty. Việc thu kinh phí Công đoàn cũng được giãn ra, chưa triển khai vội”.

Như Lao Động đã đưa tin, sau khi lâm tặc hoành hành suốt một thời gian dài, hồi tháng 12.2020, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 9 người bao gồm nguyên lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cty Lâm nghiệp Ea Kar với hàng loạt tội danh cấu thành như chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để quản lý, bảo vệ rừng; thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên đã để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, mua bán đất rừng trái phép trong một thời gian dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

“Đỏ mắt” tìm người giữ rừng

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hàng loạt cánh rừng của các Cty lâm nghiệp ở địa bàn Đắk Lắk đã bị lâm tặc thẳng tay xẻ thịt không thương tiếc. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố các vụ án nhưng rừng mất đi không thể sớm phục hồi lại chỉ trong “ngày một ngày hai”. Cty Lâm nghiệp Ea Kar hiện đang quản lý, khai thác và bảo vệ diện tích rừng hơn 16.000 héc ta (hơn 5.000 héc ta rừng tự nhiên). Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cty trong bối cảnh hiện nay là cực kỳ nặng nề.

Hơn 1 năm qua, đã có khoảng chục lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ở Cty tự nguyện nộp đơn xin nghỉ việc do lo sợ dính líu, liên đới trách nhiệm đến những vụ bê bối kể trên. Đơn cử, ít tháng trước, Phó Giám đốc phụ trách Cty Lâm Nghiệp Ea Kar Trần Lê Trinh do không chịu nổi sức ép quá lớn của công việc đã tự động nộp đơn xin nghỉ và đã được UBND tỉnh chấp thuận theo nguyện vọng cá nhân. Ngày xin nghỉ việc, thần sắc ông Trinh xanh xao, tinh thần mệt mỏi và bày tỏ cảm thấy rất áp lực với khoản nợ như “chúa chổm” hơn 5 tỉ đồng (từ ngân hàng) của Cty.

Tiếp đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk, quyết định điều động ông Nguyễn Phi Tiến (công tác ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô) đến nhận nhiệm vụ mới ở Cty Lâm nghiệp Ea Kar. Chức vụ mà ông Tiến đảm nhận là Phó Giám đốc phụ trách thay thế ông Trinh.

Ông Tiến than thở: “Hiện, Cty chỉ còn có 29 người đang trong biên chế; gồm 16 người đi cơ sở, số còn lại đang làm việc hành chính tại trụ sở. Trong đó, chúng tôi phân bổ nhân sự đồng đều cho 4 phân trường và 2 đội caosu (4 người). Riêng mỗi phân trường chỉ có 3 người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, ngăn không để lâm tặc hoành hành, chống cháy rừng). So với các Cty lâm nghiệp khác thì chúng tôi đang thiếu hụt trầm trọng nhân sự làm công tác chuyên môn”.

Theo ông Tiến, việc tuyển người trong bối cảnh hiện nay là cực kỳ khó khăn. Bởi, nếu tuyển đại trà vào thì áp lực tiền lương sẽ rất lớn, không đủ tiền để trả cho anh em do Cty đang làm ăn thua lỗ. Tôi đang xin tỉnh bổ sung vốn điều lệ để cân đối thu chi, ổn định cuộc sống cho nhân viên... Những người có bằng cấp được đào tạo bài bản, đàng hoàng thì nhìn vào lịch sử của Cty cũng ái ngại, không dám nộp đơn xin vào làm. Phòng quản lý bảo vệ rừng có vai trò rất quan trọng nhưng hiện chỉ còn có 3 người.

“Cty đã đăng tin tuyển người với điều kiện học hết lớp 9, 10 hoặc 12 đi nghĩa vụ quân sự nếu đủ phẩm chất đi rừng sẽ tuyển vào nhưng số lượng rất ít. Tôi đang cố gắng nhờ bạn bè, thầy cô ở các trường Đại học Tây Nguyên, Lâm nghiệp Gia Lai... giới thiệu vài sinh viên vừa tốt nghiệp để nhận vào làm, nhưng từ tháng 12 đến giờ vẫn chưa thấy bộ hồ sơ ứng tuyển nào” - ông Tiến nói.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Lâm tặc phá rừng pơ mu: Xem xét khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đang tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án phá rừng pơ mu quy mô lớn (thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Krông Bông), truy trách nhiệm chủ rừng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Lâm tặc hoành hành, Đắk Lắk dự tính lắp camera theo dõi trên diện rộng

BẢO TRUNG |

Trước vấn nạn lâm tặc lộng hành, chủ rừng, lãnh đạo các địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất lắp camera theo dõi ở hàng loạt khu vực xung yếu để giám sát, đồng thời định dạng lâm tặc, phục vụ điều tra, phá án của lực lượng Công an, kiểm lâm... Thời gian qua, chính quyền các cấp ở Đắk Lắk dù đã rất nỗ lực giữ rừng, khởi tố hàng loạt vụ vi phạm luật lâm nghiệp nhưng vẫn chưa bắt được thủ phạm...

Đắk Lắk: Bắt thêm một cựu lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

BẢO TRUNG |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt thêm 1 cán bộ, nguyên là lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar. Như vậy, đã có tổng cộng 9 người ở đơn vị này vướng vào vòng lao lý sau khi để mất rừng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lâm tặc phá rừng pơ mu: Xem xét khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm

BẢO TRUNG |

Cơ quan chức năng huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đang tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án phá rừng pơ mu quy mô lớn (thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Krông Bông), truy trách nhiệm chủ rừng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Lâm tặc hoành hành, Đắk Lắk dự tính lắp camera theo dõi trên diện rộng

BẢO TRUNG |

Trước vấn nạn lâm tặc lộng hành, chủ rừng, lãnh đạo các địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất lắp camera theo dõi ở hàng loạt khu vực xung yếu để giám sát, đồng thời định dạng lâm tặc, phục vụ điều tra, phá án của lực lượng Công an, kiểm lâm... Thời gian qua, chính quyền các cấp ở Đắk Lắk dù đã rất nỗ lực giữ rừng, khởi tố hàng loạt vụ vi phạm luật lâm nghiệp nhưng vẫn chưa bắt được thủ phạm...

Đắk Lắk: Bắt thêm một cựu lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

BẢO TRUNG |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt thêm 1 cán bộ, nguyên là lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar. Như vậy, đã có tổng cộng 9 người ở đơn vị này vướng vào vòng lao lý sau khi để mất rừng, gây hậu quả nghiêm trọng.