Sau lễ cầu an đông người, chùa Viên Giác TPHCM chỉ tổ chức trì tụng nội bộ

Huân Cao |

Sau khi có rất đông người dân đến chùa Viên Giác (TPHCM) dự lễ cầu an, chính quyền TPHCM đã đề nghị chấn chỉnh và nhà chùa chuyển sang tổ chức trì tụng nội bộ.


Ngày 20.2, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM cho biết, trước thông tin có rất đông người dân đến chùa Viên Giác (phường 1, quận Tân Bình) dự lễ cầu an đầu năm, UBND TPHCM đã yêu cầu UBND quận Tân Bình có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để phòng chống dịch.

Trong sáng nay 20.2, UBND quận Tân Bình đã đề nghị chùa Viên Giác tạm thời dừng hoạt động để khử khuẩn, cơ quan y tế sẽ đánh giá và thông báo việc hoạt động trở lại vào thời điểm phù hợp.

Chùa Viên Giác gửi thông báo đến phật tử và người dân biết và tránh đến tham dự. Ảnh: H.Diệu

Trưa 20.2, Thượng tọa Thích Đồng Văn, trụ trì chùa Viên Giác cho biết, Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm tại chùa chỉ dành cho chư Tăng trong chùa. Theo Trụ trì chùa Viên Giác, sáng 20.2 nhà chùa đã có thông báo đến toàn thể hội chúng về pháp hội Dược Sư đầu năm tại chùa.

Trong thông báo nêu rõ, do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, để tuân thủ quy định của các cấp chính quyền và Giáo hội về phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đàn tràng Dược Sư chỉ tụng kinh cầu nguyện trong nội bộ chư Tăng tại chùa, không tổ chức cho đại chúng tham dự.

Trước đó, UBND TPHCM đã yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự từ ngày 9.2. Bên cạnh đó, tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử; các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, billiard cũng buộc phải dừng hoạt động.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bà Trương Thị Mai tiếp Đoàn Đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 5.2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dẫn đầu.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị dừng các lễ hội Phật giáo để chống dịch

Huân Cao |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa gửi văn bản đến các Ban, Viện, Phật giáo các tỉnh thành...đề nghị tạm ngừng các nghi lễ Phật giáo để cùng chính quyền thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khởi động cuộc thi ảnh "Phật giáo trong đời sống"

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 9.7, cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” bắt đầu, hứa hẹn nhiều tác phẩm hấp dẫn về hoạt động của Phật giáo Việt Nam đối với đời sống xã hội. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bà Trương Thị Mai tiếp Đoàn Đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 5.2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dẫn đầu.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị dừng các lễ hội Phật giáo để chống dịch

Huân Cao |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa gửi văn bản đến các Ban, Viện, Phật giáo các tỉnh thành...đề nghị tạm ngừng các nghi lễ Phật giáo để cùng chính quyền thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khởi động cuộc thi ảnh "Phật giáo trong đời sống"

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 9.7, cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” bắt đầu, hứa hẹn nhiều tác phẩm hấp dẫn về hoạt động của Phật giáo Việt Nam đối với đời sống xã hội.