Sau dịch COVID-19, chuyên gia nước ngoài bắt đầu trở lại Bến Tre

Kỳ Quan |

Những chuyên gia nước ngoài đầu tiên đã bắt đầu trở lại tỉnh Bến Tre làm việc sau thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19. Họ đều nghiêm túc thực hiện cách ly tại địa phương theo quy định của ngành y tế.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre, từ ngày 17.6, tỉnh này đã bắt đầu tiếp nhận trở lại chuyên gia nước ngoài đến làm việc sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, đã có 2 nữ chuyên gia từ Thái Lan đến làm việc cho 1 công ty trong Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành. Ngay khi đến Việt Nam, họ đã được đưa vào cách ly tại Khu nghỉ dưỡng Mỹ An, TP.Bến Tre, được lấy mẫu xét nghiệm mắc COVID-19. Đến nay, kết quả xét nghiệm lần 1 cả 2 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hai chuyên gia chấp hành nghiêm túc quy định cách ly tai khu nghỉ dưỡng. Hàng ngày, họ được theo dõi tình trạng sức khỏe, cấp phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới hé lộ nguyên nhân khiến bệnh nhân mắc COVID-19 nặng

Phương Linh |

Nhóm máu và các yếu tố di truyền khác có thể liên quan đến mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân mắc COVID-19, theo các nhà nghiên cứu Châu Âu.

Chuyên gia CDC Trung Quốc trấn an về bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Bắc Kinh đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, một chuyên gia y tế Trung Quốc chia sẻ hôm 18.6.

7 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 18.6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xác nhận 7 ca mắc COVID-19 được cách ly sau nhập cảnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghiên cứu mới hé lộ nguyên nhân khiến bệnh nhân mắc COVID-19 nặng

Phương Linh |

Nhóm máu và các yếu tố di truyền khác có thể liên quan đến mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân mắc COVID-19, theo các nhà nghiên cứu Châu Âu.

Chuyên gia CDC Trung Quốc trấn an về bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Bắc Kinh đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, một chuyên gia y tế Trung Quốc chia sẻ hôm 18.6.

7 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 18.6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xác nhận 7 ca mắc COVID-19 được cách ly sau nhập cảnh.