Sau đại dịch, Đà Nẵng làm gì để hấp dẫn nhà đầu tư?

Hữu Long |

Để thu hút đầu tư trong giai đoạn tới, Đà Nẵng cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung, trong đó phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chỉ tiết làm cơ sở xác định các dự án.

Ngày 30.12, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa tổng kết Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào TP giai đoạn 2016-2020 và 3 năm liên tiếp thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” 2018-2020.

Trong 2 năm thực hiện Đề án, Đà Nẵng đã thu hút được 159 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 77,5 ngàn tỉ đồng. Dòng vốn đầu tư trong nước chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như bất động sản-du lịch, giáo dục, y tế và công nghiệp chế biến, chế tạo… Riêng trong 3 năm thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” (2018-2020) TP thu hút 28 dự án với tổng vốn hơn 28,4 ngàn tỉ đồng.

Riêng trong 3 năm thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, TP. Đà Nẵng thu hút được 331 dự án với tổng vốn hơn 844 triệu USD. Phần lớn các dự án FDI tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao... theo đúng định hướng kêu gọi đầu tư của TP.

Nhiều dự án có quy mô lớn đã đi vào hoạt động, góp phần cho tăng trưởng kinh tế TP, nổi bật như nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ UAC (170 triệu USD), nhà máy sản xuất đèn báo hiệu ôtô Key Tronic Việt Nam (70 triệu USD), nhà máy sản xuất kinh doanh ôtô Nissan mở rộng (50 triệu USD), nhà máy sản xuất thiết bị y tế Dentium II Việt Nam (60 triệu USD)…

UBND TP. Đà Nẵng đánh giá, việc gia tăng mạnh dòng vốn đầu tư vào Đà Nẵng giai đoạn vừa qua đã góp phần tăng quy mô kinh tế và đóng góp quan trọng vào ngân sách TP.

Nguồn vốn chủ yếu đầu tư từ xã hội thông qua các dự án đã tạo hơn 9,3 vạn việc làm cho người lao động, tăng kim ngạch xuất khẩu đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Trong giai đoạn tới, Đà Nẵng đề ra hàng loạt giải pháp để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư như điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung, trong đó phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chỉ tiết làm cơ sở xác định các dự án, vị trí đất cần kêu gọi đầu tư, tạo động lực phát triển cho TP.

Về dài hơi, UBND TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng về giao thông, nhà ga, cảng biển, các khu công công nghiệp, công nghệ cao, công viên phần mềm...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn Đà Nẵng, với mức thu từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo loại xe và thời gian đỗ.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Hữu Long |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Thực hư Cty cây xanh Đà Nẵng cho phép "xẻ"cây đổ do bão mang đi bán?

Hữu Long |

Bãi tập kết rác cây xanh nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng không có bảo vệ nên nhiều người đưa xe tải vào cưa xẻ các loại cây gỗ đổ do bão. Nhiều cây xanh có đường kính từ 20-50cm, còn dấu hiệu sự sống nhưng đều bị cưa hạ từng lóng. Đáng nói, khu vực tập kết này lâu nay được xem là điểm đen ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn Đà Nẵng, với mức thu từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo loại xe và thời gian đỗ.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Hữu Long |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Thực hư Cty cây xanh Đà Nẵng cho phép "xẻ"cây đổ do bão mang đi bán?

Hữu Long |

Bãi tập kết rác cây xanh nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng không có bảo vệ nên nhiều người đưa xe tải vào cưa xẻ các loại cây gỗ đổ do bão. Nhiều cây xanh có đường kính từ 20-50cm, còn dấu hiệu sự sống nhưng đều bị cưa hạ từng lóng. Đáng nói, khu vực tập kết này lâu nay được xem là điểm đen ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.