Sau chỉ đạo của Thủ tướng: Lúa chưa thu hoạch đã được đặt mua với giá cao

TRẦN LƯU |

Ngay sau khi hạn ngạch xuất khẩu được gỡ bỏ, thị trường xuất khẩu gạo đã lập tức khởi sắc. Dù còn khoảng 1 tháng mới đến kỳ thu hoạch, nhưng các thương lái đã đến tận ruộng đặt cọc mua lúa hè thu với mức giá cao chưa từng có…

Tại TP.Cần Thơ, vụ hè thu này, nông dân xuống giống hơn 74.000ha. Lúa chủ yếu đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ và chắc xanh. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa, những trà lúa hè thu sớm mới bước vào thu hoạch. Tuy nhiên, ngay thời điểm này, các thương lái đã đến đặt cọc với giá tăng từ 100-300 đồng/kg so với giá đặt cọc cách nay hơn 1 tuần.

Ông Võ Tấn Phong (phường Trường Lạc, quận Ô Môn) cho biết: Gia đình ông trồng 1ha lúa hè thu IR50404. Mấy ngày trước thương lái đến đặt cọc với giá 5.100đ/kg. Mức giá này cao hơn tới 900đ/kg so với vụ hè thu năm trước (4.200đ/kg). “Tui nghe thương lái nói, thị trường đang sáng sủa, hoạt động xuất khẩu gạo trở lại bình thường, nhu cầu tiêu thụ của thế giới tăng mạnh, nên giá lúa cũng tăng cao. Bà con rất phấn khởi”.

Một cánh đồng lúa hè thu sớm ở ĐBSCL. Ảnh: Tr.L.
Một cánh đồng lúa hè thu sớm ở ĐBSCL. Ảnh: Tr.L.

Ngoài lúa IR50404, các loại lúa hạt dài như: OM 5451, OM 4218, OM 380... đang được đặt cọc thu mua với giá 5.100-5.400 đồng/kg, trong khi, trước đó giá chỉ 4.900-5.000 đồng/kg. Thương lái đưa tiền đặt cọc trước khoảng 200.000-400.000 đồng/công lúa, tương đương 2-4 triệu đồng/ha.

Anh Phong (một thương lái thu mua lúa ở ĐBSCL) cho hay: “Từ thời điểm Bộ Công thương kiến nghị cho hoạt động xuất khẩu gạo trở lại bình thường; các doanh nghiệp đã có những dự báo khả quan vè thị trường xuất khẩu sắp tới. “Dù giá gạo xuất khẩu có giảm, nhưng vẫn còn ở mức tốt, nhu cầu tiêu thụ của các nước dồi dào. Vì vậy, nhu cầu thu mua lúa gạo trong nước tăng mạnh, giá tốt”.

Các doanh nghiệp phấn khởi trước thông tin xuất khẩu bình thường trở lại từ ngày 1.5. Ảnh: Tr.L.
Các doanh nghiệp phấn khởi trước thông tin xuất khẩu bình thường trở lại từ ngày 1.5. Ảnh: Tr.L.

Ông Nguyễn Minh Toại – Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ họp và ra quyết định cho xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ ngày 1.5; các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã mừng khôn tả. Trước đó, tính đến giữa tháng 4, chỉ riêng Cần Thơ, lượng hàng hóa lưu tại kho của 41 doanh nghiệp xuất khẩu gạo phục vụ kinh doanh lên tới 85.952 tấn lúa và 359.411 tấn gạo. Hợp đồng ký kết phải giao ước khoảng 216.776 tấn. Trong đó có hơn 25.000 tấn gạo nằm chôn chân ở cảng nhiều ngày.

Trao đổi với PV Lao Động, một doanh nghiệp thuộc Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho hay, đến cuối tháng 3, các thành viên thuộc (VFA) đã ký hợp đồng nhưng chưa giao gần 1,6 triệu tấn gạo; trong đó phải giao từ nay đến cuối tháng 5 là hơn 1,38 triệu tấn gạo. Lượng gạo còn trong kho của 60/92 doanh nghiệp hội viên là 1,65 triệu tấn. “Việc cho xuất khẩu gạo bình thường trở lại không chỉ giúp giải phóng lượng gạo tồn kho mà còn giúp doanh nghiệp chưa ký hợp đồng xuất khẩu mới với khách hàng”.

Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan, đến 14 giờ ngày 28.4, hơn 238.00 tấn gạo trong hạn ngạch 400.000 tấn của tháng 4 đã được xuất khẩu.

Chiều 28.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến về vấn đề xuất khẩu gạo. Sau khi nghe báo cáo của đoàn công tác liên ngành do Bộ Công Thương trình bày, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về phương án điều hành xuất khẩu gạo từ tháng 5/2020, theo đó, từ 1.5 cho hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chỉ xuất khẩu gạo qua cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không). Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho xuất khẩu gạo trong tháng 5, 6 và các tháng tiếp theo, bảo đảm quyền lợi cho người sản xuất và doanh nghiệp.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương đề xuất cho phép xuất khẩu gạo bình thường từ tháng 5

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ cho phép hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường từ ngày 1.5, khi công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam có nhiều dấu hiệu tích cực và cho rằng an ninh lương thực vào thời điểm này không còn là vấn đề đáng lo ngại.

Khi nào mở hệ thống đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo tồn tại cảng?

CAO NGUYÊN |

Chiều muộn 24.4, Tổng cục Hải quan có văn bản 2638 hỏa tốc gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; các doanh nghiệp xuất khẩu gạo; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo thiết lập hệ thống để các doanh nghiệp thực hiện đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu gạo.

Cấp bách khơi thông thị trường lúa gạo cho ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Gạo ùn ứ ở cảng chưa thể xuất đi, doanh nghiệp đã hạ giá và giảm số lượng thu mua lúa của nông dân. Trong khi đó, thời điểm thu hoạch lúa hè thu sớm đang đến gần, ngành lúa gạo ĐBSCL đang đứng trước “trăm mối tơ vò” tìm lối thoát.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Công Thương đề xuất cho phép xuất khẩu gạo bình thường từ tháng 5

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ cho phép hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường từ ngày 1.5, khi công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam có nhiều dấu hiệu tích cực và cho rằng an ninh lương thực vào thời điểm này không còn là vấn đề đáng lo ngại.

Khi nào mở hệ thống đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo tồn tại cảng?

CAO NGUYÊN |

Chiều muộn 24.4, Tổng cục Hải quan có văn bản 2638 hỏa tốc gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; các doanh nghiệp xuất khẩu gạo; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo thiết lập hệ thống để các doanh nghiệp thực hiện đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu gạo.

Cấp bách khơi thông thị trường lúa gạo cho ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Gạo ùn ứ ở cảng chưa thể xuất đi, doanh nghiệp đã hạ giá và giảm số lượng thu mua lúa của nông dân. Trong khi đó, thời điểm thu hoạch lúa hè thu sớm đang đến gần, ngành lúa gạo ĐBSCL đang đứng trước “trăm mối tơ vò” tìm lối thoát.