Sau cách ly xã hội, trái cây, rau củ quả chợ đầu mối TPHCM vẫn rẻ ê hề

Huân Cao |

Hết cách ly xã hội, nhiều hàng quán được phép mở bán trở lại, tuy nhiên sức mua hàng trái cây và rau củ quả tại chợ đầu mối ở TPHCM vẫn không tăng, giá vẫn còn khá rẻ.

Giá trái cây, rau củ quả vẫn rẻ chưa từng thấy

 
Bưởi da xanh chỉ có giá 30.000/kg. Ảnh: Huân Cao

Ngày 5.5, PV Báo Lao Động đã có chuyến khảo sát tại chợ đấu mối Hóc Môn (chợ đầu mối trái cây và rau củ quả lớn nhất TPHCM). Theo ghi nhận giá các loại trái cây ở chợ đầu mối này vẫn còn thấp và rẻ nhất từ trước đến nay.

Cụ thể giá các loại xoài, bơ, cam, mãng cầu, thanh long...cũng như các loại rau, củ quả vẫn bằng với thời điểm cách ly xã hội từ 5.000-25.000/kg. Những loại trái cây được xem là cao cấp, lâu nay có giá bán sỉ lên đến cả trăm nghìn/kg như xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng, bơ 034,... thì giá cũng chỉ 40.000/kg.

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan - chủ vựa Bình Thu cho biết: "Sau cách ly nhưng sức mua vẫn yếu, tôi chỉ nhập lượng hàng đúng như thời điểm cách ly, không dám nhập nhiều hơn sợ bán không chạy. Nhiều người cứ nghĩ sau cách ly, hàng quán mở cửa nhiều thì sức mua nhiều và giá cả tăng lên, nhưng thực tế không phải như vậy, giá cả và sức mua đôi khi còn thấp hơn cả thời điểm đang cách ly xã hội".

 
Chị Loan cho biết hiện sức mua vẫn còn  thấp như thời điểm đang cách ly xã hội. Ảnh: Huân Cao

Lý giải thêm về vấn đề này,  chị Loan cho biết, các bạn hàng của chị phản ánh, trong thời điểm cách ly nhiều người lao động ở nhà nên họ mua trái cây ăn nhiều hơn. Giờ đi làm trở lại thì nhiều người cũng đã hết tài chính, nhất là công nhân và lao động phổ thông...

Theo anh Phan Thanh Liêm - chủ vựa trái cây Miền Tây, cứ nghĩ sau cách ly, hàng quán, công ty, trường học, ... hoạt động trở lại thì sức tiêu thụ sẽ tăng lên và giá sẽ tăng hơn nhưng thực tế thì không đúng như dự đoán.

"Giá các loại trái cây vẫn còn khá rẻ, lượng hàng nhập về vựa của tôi vẫn thấp nhất từ trước đến nay, chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm ngoái" - anh Liêm nói.

 
Anh Liêm giới thiệu xoài cát Hòa Lộc miền Tây loại ngon nhất chỉ 35.000/kg. Ảnh: Huân Cao

Tiểu thương và người dân vô tư không đeo khẩu trang

Phần lớn lượng khách hàng đến chợ đầu mối đa phần là tiểu thương các chợ lẻ, người bán hàng rong, chủ kinh doanh các nhà hàng, quán ăn,...và một bộ phận khách là người dân mua về cho gia đình dùng.

"Mình làm công nhân, nghỉ việc gần 2 tháng qua nên kinh tế eo hẹp. Vì vậy, để tiết kiệm chi phí, mình thường lên chợ đầu mối để mua trái cây và rau củ, quả về cho gia đình dùng. Mua ở đây giá rẻ gấp đôi so với các chợ lẻ gần nhà"- chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân KCN Tân Thời Hiệp, quận 12 cho biết.

 
Chị Hiền (bên phải) vào chợ đầu mối mua vì giá rẻ gấp đôi so với chợ gần nhà. Ảnh: Huân Cao

Ông Lê Hoàng Phong, Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, sau thời điểm cách ly lượng trái cây, rau củ quả nhập về chợ vẫn không tăng so với thời điểm cách ly.

Theo ông Phong, hiện trung bình mỗi ngày chợ đầu mối Hóc Môn nhập về khoảng 390 tấn trái cây/ngày.

Cụ thể, sản lượng hàng nhập về chợ vào đêm 4.5 và rạng sáng ngày 5.5 gần 2.300 tấn. Trong đó, trái cây 400 tấn, thịt heo 240 tấn, còn lại là rau củ quả gần 1.900 tấn.

 
Điều đáng lo ngại là nhiều tiểu thương và khách mua hàng không đeo khẩu trang. Ảnh: Huân Cao

Mặc dù Ban Quản lý chợ Hóc Môn vẫn thường xuyên tuyên truyền đến người dân, cũng như các tiểu thương trong chợ về ý thức phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang theo quy định.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại chợ thì nhiều tiểu thương và người dân vẫn "vô tư" không đeo khẩu trang theo khuyến cáo của ngành y tế.

 
Dịch vẫn đang còn, nhưng nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang Ảnh: Huân Cao
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Hoa quả mùa hè vào vụ, giá rẻ “như cho”

Khánh Vũ |

Mới đầu tháng 5, nhưng các loại trái cây mùa hè đã được bán nhiều, giá so với cùng kỳ năm trước giảm khoảng 20%-30%. Đặc biệt có những loại trái cây giá rẻ đến mức khó tin như: Mãng cầu, xoài, bơ...

TPHCM: Trái cây ở chợ đầu mối xuống giá chưa từng thấy

Huân Cao |

Nhiều loại trái cây tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm TPHCM đang có giá bán thấp kỷ lục. Theo các tiểu thương chưa có năm nào giá trái cây lại "xuống đáy" như thời điểm này: chỉ cần vài nghìn đồng là mua được 1kg trái cây hay rau, củ.

Hà Nội có bao nhiêu chợ đầu mối như chợ Long Biên?

TH (tổng hợp) |

Chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp… là những chợ đầu mối quy mô lớn của Hà Nội, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hoa quả mùa hè vào vụ, giá rẻ “như cho”

Khánh Vũ |

Mới đầu tháng 5, nhưng các loại trái cây mùa hè đã được bán nhiều, giá so với cùng kỳ năm trước giảm khoảng 20%-30%. Đặc biệt có những loại trái cây giá rẻ đến mức khó tin như: Mãng cầu, xoài, bơ...

TPHCM: Trái cây ở chợ đầu mối xuống giá chưa từng thấy

Huân Cao |

Nhiều loại trái cây tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm TPHCM đang có giá bán thấp kỷ lục. Theo các tiểu thương chưa có năm nào giá trái cây lại "xuống đáy" như thời điểm này: chỉ cần vài nghìn đồng là mua được 1kg trái cây hay rau, củ.

Hà Nội có bao nhiêu chợ đầu mối như chợ Long Biên?

TH (tổng hợp) |

Chợ Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp… là những chợ đầu mối quy mô lớn của Hà Nội, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận.