Sau bão số 3 Wipha, còn bao nhiêu cơn bão tấn công nước ta thời gian tới?

Thảo Anh |

Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia  cho biết, từ nay đến cuối năm 2019 nhiều khả năng sẽ còn khoảng 3-4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Trong đó cao điểm mùa bão trên Biển Đông và Việt Nam là tháng 9 và tháng 10. 

Cao điểm mùa bão là tháng 9, tháng 10

Từ đầu năm 2019 tới giờ đã có 3 cơn bão xuất hiện trên biển Đông là bão số 1 Pabuk, bão số 2 Mun và bão số 3 Wipha có đặc điểm chung là đều hình thành ngay trên Biển Đông.

Về cường độ của các cơn bão trên đều không quá mạnh. Quỹ đạo di chuyển của bão số 1 không đặc biệt nhưng bão số 2 và bão số 3 lại khá phức tạp.

Những ngày gần đây, vùng áp thấp và áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông gây ra mưa dông, ngập lụt ở Nam Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Vậy liệu trong thời gian tới đây, Việt Nam còn đón khoảng bao nhiêu cơn bão, áp thấp nhiệt đới? Và bão, áp thấp nhiệt đới giữa và cuối mùa thường sẽ tấn công những khu vực nào?

Giải đáp về vấn đề này, Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, theo thông tin nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia từ đầu năm đã dự báo mùa bão năm 2019 trên khu vực Biển Đông đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền trong năm 2019 có khả năng từ xấp xỉ và ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, năm nay có khả năng xuất hiện khoảng 10 - 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó có khoảng 4 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

"Như vậy, tính đến thời điểm đầu tháng 8 đã xuất hiện 3 cơn bão trên Biển Đông, trong đó có 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam (ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ).

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2019 nhiều khả năng sẽ còn khoảng 3 - 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Trong đó cao điểm mùa bão trên Biển Đông và Việt Nam là tháng 9 và tháng 10" - ông Đức Long nhận định.

Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn.
Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn.

Bão giữa và cuối mùa tác động miền Trung và miền Nam

3 cơn bão đầu mùa hầu như tác động đến khu vực Bắc Bộ. Tâm bão đổ bộ khu vực Quảng Ninh - Nam Định.

Ông Đức Long phân tích, việc đầu mùa, bão ảnh hưởng đến Bắc Bộ, giữa mùa ảnh hưởng tới miền Trung và cuối mùa tác động đến miền Nam là hoàn toàn phù hợp với quy luật khí hậu.

Cụ thể bão thường xuất hiện và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc trong những tháng đầu mùa bão từ tháng 6 - 9 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cơn bão số 2 và bão số 3 ảnh hưởng tới nước ta như vậy là hoàn toàn phù hợp với quy luật.

Còn từ tháng 10-12 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ và khu vực phía Nam.

"Thậm chí còn có tình trạng rơi rớt bão cuối mùa sang tháng 1 của năm sau. Điển hình là cơn bão số 1 Pabuk năm nay xuất hiện đúng này 1 tháng 1 năm 2019 - là một dạng của cơn bão rớt của mùa bão năm 2018" - ông Đức Long lấy ví dụ.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 8.8: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, miền Nam mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 8.8, các tỉnh miền Bắc quay lại hình thái nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ lại mưa dông gió lốc do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Dự báo thời tiết 7.8: Miền Bắc quay lại nắng nóng, nhiệt độ tăng vọt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 7.8, các tỉnh miền Bắc có mây, đêm không mưa. Ngày nắng nóng quay lại, nhiệt độ cao nhất tăng 4 - 5 độ C, phổ biến 36 độ C.

Dự báo thời tiết 6.8: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, trong ngày có lúc hửng nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 6.8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-60mm). Trong ngày, có lúc trời hửng nắng nhẹ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết 8.8: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, miền Nam mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 8.8, các tỉnh miền Bắc quay lại hình thái nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ lại mưa dông gió lốc do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Dự báo thời tiết 7.8: Miền Bắc quay lại nắng nóng, nhiệt độ tăng vọt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 7.8, các tỉnh miền Bắc có mây, đêm không mưa. Ngày nắng nóng quay lại, nhiệt độ cao nhất tăng 4 - 5 độ C, phổ biến 36 độ C.

Dự báo thời tiết 6.8: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, trong ngày có lúc hửng nắng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 6.8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-60mm). Trong ngày, có lúc trời hửng nắng nhẹ.