Sau “bão” sai phạm, Cần Thơ ngăn chặn khu dân cư tự phát “từ trong trứng”

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chính quyền ở Cần Thơ đang quyết liệt cưỡng chế nhiều công trình mang tính chất “đường dẫn” để ngăn chặn chặn các khu dân cư tự phát ngay “từ trong trứng”…

Tại quận Bình Thủy, nơi xảy ra nhiều sai phạm về đất đai; thời điểm này đã có nhiều công trình xây dựng sai phép bị cưỡng chế.

Vừa qua, tại khu dân cư tự phát (nằm cạnh khu dân cư Bình Nhựt, phường Long Hòa), mỗi nền đất được rao bán từ 300 – 400 triệu đồng. Để việc đi vào khu phân lô, bán nền được thuận lợi, chủ đất đã cho xây dựng một cây cầu trái phép. Nhiều lần thuyết phục nhưng không nhận được sự đồng thuận, UBND phường Long Hòa đến cưỡng chế, phá bỏ cây cầu. Ngay sau đó, giá đất đã giảm xuống chỉ còn 100-200 triệu đồng/nền.

Nhành chức năng cưỡng chế, đập bỏ một cây cầu dẫn vào khu dân cư tự phát (nằm cạnh khu dân cư Bình Nhựt, phường Long Hòa)
Ngành chức năng cưỡng chế, đập bỏ một cây cầu dẫn vào khu dân cư tự phát (nằm cạnh khu dân cư Bình Nhựt, phường Long Hòa). Ảnh: TR.L

Gần đây nhất vào ngày 23.10, UBND phường Long Hòa cũng đã cho tiến hành cưỡng chế đập bỏ một cây cầu trái phép khác.

Trước đó, chính quyền phát hiện một hộ dân đi gom đất rồi thực hiện tách ra hàng trăm thửa đất nông nghiệp. Dãy đất này phân làm hai khu và chia cách nhau bơi rạch Ông Đỏ (thuộc khu vực Bình An). Hai nơi, muốn qua lại phải đi đường vòng. Thấy vậy, chủ đất đã cho xây dựng một cây cầu bắt qua rạch nối liền hai khu đất, cũng là để làm tăng giá trị khu đất.

Cảnh cưỡng chế cây cầu bắt qua rạch Ông Đỏ vào ngày 23.10
Cảnh cưỡng chế cây cầu bắt qua rạch Ông Đỏ vào ngày 23.10. Ảnh: TR.L

Ông Mai Văn Điều - Chủ tịch UBND Phường Long Hòa - cho biết: “Phường đã 3 lần đến ngăn chặn, yêu cầu ngừng thi công, và cũng đã hướng dẫn hộ dân đi xin phép xây cầu, nhưng họ cũng không làm, nên chúng tôi cưỡng chế”.

Cũng theo ông Điều, những việc làm trên là thực hiện theo sự chỉ đạo của TP Cần Thơ không để phát sinh những khu dân cư tự phát mới. Đó là những khu đất đã tách thửa, nhưng chưa có nhà cửa trên đó. Chủ đất cho xây dựng trái phép những cây cầu, hoặc đường đi dẫn vào khu đất. Nếu không ngăn chặn, người dân sẽ đến đây mua nhà, lúc đó sẽ lại diễn ra tình trạng xây dựng không phép.

Một cây cầu sai phép pử Bình Thủy bị cưỡng chế, đập bỏ
Một cây cầu sai phép pử Bình Thủy bị cưỡng chế, đập bỏ. Ảnh: TR.L

"Sắp tới, chúng tôi sẽ cho cưỡng chế cả những tuyến đường được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp để trả lại hiện trạng ban đầu. Đây là những con đường dẫn vào các khu phân lô bán nền tự phát", ông Điều nói.

Nhiều công trình sai phạm đã bị cưỡng chế để ngăn chặn các khu dân cư tự phát
Nhiều công trình sai phạm đã bị cưỡng chế để ngăn chặn các khu dân cư tự phát. Ảnh: TR.L

Theo thống kê, toàn TP cần Thơ hiện có 148 khu dân cư tự phát, có hạ tầng thấp kém, tập trung chủ yếu trên địa bàn 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Sở TNMT TP Cần Thơ đang cho rà soát, nếu khu dân cư nào phù hợp với quy hoạch thì cho tồn tại, khu không phù hợp thì địa phương xem xét xử lý theo quy định.

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ mạnh tay "dẹp loạn" các khu dân cư tự phát

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sau khi rà soát và phát hiện 148 khu dân cư tự phát, đang “xé nát quy hoạch đô thị”, TP.Cần Thơ đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương khắc phục tình trạng trên...

Vụ khu dân cư tự phát "xé" quy hoạch đô thị: Xử lý kỷ luật nhiều cán bộ

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai có tính chất nghiêm trọng được Thanh tra TP.Cần Thơ chỉ ra, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã có chỉ đạo xử lý cán bộ liên quan và khắc phục thiệt hại. Nguồn tin của Lao Động cho biết, hàng loạt cán bộ vi phạm đã bị xử lý kỷ luật, còn cả trăm khu dân cư tự phát làm ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị nếu không tự nguyện tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế…

Khu dân cư tự phát “xé nát” quy hoạch đô thị

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Khởi công từ nhiều năm trước, nhưng đến nay, những khu đô thị, khu dân cư Nam sông Cần Thơ (TP.Cần Thơ) vẫn rơi vào tình trạng trì trệ. Nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm với những ngôi nhà được xây dang dở, nhìn như thành phố “ma”. Trong khi đó, từ sự buông lỏng quản lý, thậm chí là có dấu hiệu tiếp tay của cán bộ, khiến tình trạng xây dựng trái phép diễn ra tràn lan. Nơi được quy hoạch thì nham nhở, còn khu dân cư tự phát lại mọc lên như nấm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ mạnh tay "dẹp loạn" các khu dân cư tự phát

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sau khi rà soát và phát hiện 148 khu dân cư tự phát, đang “xé nát quy hoạch đô thị”, TP.Cần Thơ đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương khắc phục tình trạng trên...

Vụ khu dân cư tự phát "xé" quy hoạch đô thị: Xử lý kỷ luật nhiều cán bộ

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai có tính chất nghiêm trọng được Thanh tra TP.Cần Thơ chỉ ra, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã có chỉ đạo xử lý cán bộ liên quan và khắc phục thiệt hại. Nguồn tin của Lao Động cho biết, hàng loạt cán bộ vi phạm đã bị xử lý kỷ luật, còn cả trăm khu dân cư tự phát làm ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị nếu không tự nguyện tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế…

Khu dân cư tự phát “xé nát” quy hoạch đô thị

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Khởi công từ nhiều năm trước, nhưng đến nay, những khu đô thị, khu dân cư Nam sông Cần Thơ (TP.Cần Thơ) vẫn rơi vào tình trạng trì trệ. Nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm với những ngôi nhà được xây dang dở, nhìn như thành phố “ma”. Trong khi đó, từ sự buông lỏng quản lý, thậm chí là có dấu hiệu tiếp tay của cán bộ, khiến tình trạng xây dựng trái phép diễn ra tràn lan. Nơi được quy hoạch thì nham nhở, còn khu dân cư tự phát lại mọc lên như nấm.