Sau 5 ngày, 2 cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim vẫn hôn mê và thở máy

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe của 2 cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim và mì cay vẫn đang trong tình trạng hôn mê, thở máy và lọc máu liên tục.

Các cháu vẫn hôn mê

Trưa 19.1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, hiện sức khỏe của 2 cháu bé (nhập viện cách đây 5 hôm) nghi ngộ độc thực phẩm vẫn đang diễn biến nặng.

Một trong 2 cháu bé đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Quách Du
Một trong 2 cháu bé đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Quách Du

Cụ thể, đối với cháu bé 4 tuổi, vẫn hôn mê, phụ thuộc hoàn toàn theo máy thở, lọc máu liên tục, thay huyết tương, tình trạng rối loạn nhịp tim tạm thời đã kiểm soát, còn tổn thương não, gan, thận.

Hiện bệnh viện tiếp tục hội chẩn xin ý kiến chuyên môn ở tuyến trên điều trị tích cực, hồi sức toàn diện.

Còn đối với cháu bé 10 tuổi, hiện vẫn hôn mê, thở máy, lọc máu liên tục, tình trạng loạn nhịp tim tạm thời đã kiểm soát, còn tổn thương não, gan, thận. Bệnh nhân này tình trạng sức khỏe cơ bản tiến triển hơn.

Cũng theo Bệnh viên Nhi Thanh Hóa, đơn vị vẫn đang chờ kết quả giám định độc chất của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài ra, vào chiều tối 18.1, bệnh viện tiếp tục gửi bệnh phẩm (máu, nước tiểu) để định hướng thêm chẩn đoán xét nghiệm độc chất.

Trước đó, như Báo Lao Động đã liên tục thông tin, vào khoảng 16h ngày 14.1, 4 em học sinh gồm: C.V.T (10 tuổi), Đ.T.C (4 tuổi), Đ.T.D (11 tuổi) và L.T.Đ (13 tuổi) cùng trú tại thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân đã đến quán tạp hóa (ở thôn Bích Phương) để mua 1 gói bim bim khoai tây và 1 gói mì cay vòi rồng để ăn.

Đến khoảng 17h cùng ngày, cháu C.V.T và cháu Đ.T.C có biểu hiện lên cơn co giật, người lịm dần. Gia đình đã đưa hai cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân để cấp cứu và sau đó được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu.

Không để thực phẩm bẩn bủa vây cổng trường

Được biết, liên quan đến việc tăng cường công tác quản lý hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm tại cổng các trường học, vừa qua, UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo đến tất cả các địa phương trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm buôn bán hàng hóa không đảm bảo chất lượng tại cổng các trường học. Tuyệt đối không được để tình trạng buôn bán hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại các khu vực gần trường học gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo trên hệ thống truyền thanh để phụ huynh học sinh quan tâm, nhắc nhở, hướng dẫn con em không mua bán, sử dụng đồ ăn vặt, tránh xa các loại bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) ở cửa hàng tạp hóa, quầy bán hàng rong trước cổng trường.

Yêu cầu Phòng Giáo dục huyện chỉ đạo các trường học cần có công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, cảnh báo học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh ATTP tại cổng trường học; phối kết hợp tốt với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở học sinh mua bán hàng hóa, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn vệ sinh trước cổng trường học.

Chỉ đạo các trường học phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục học sinh liên quan đến sử dụng thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đội Quản lý thị trường số 14 tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Sức khỏe hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim đã tiến triển hơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đến sáng ngày 17.1, tình hình sức khỏe của 2 cháu bé bị co giật, nhập viện cấp cứu sau khi ăn bim bim đã có tiến triển theo chiều hướng tốt lên.

Cận Tết lại lo ngộ độc rượu

Hà Lê |

Tình trạng ngộ độc rượu do sử dụng rượu làm từ cồn công nghiệp dẫn đến tử vong liên tục diễn ra gần đây và đang có nguy cơ gia tăng mạnh vào những tháng cuối năm, những ngày lễ, Tết.

Tình hình sức khoẻ 94 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thức ăn ở Long An

Thành Nhân |

Long An - 94 công nhân ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn… nghi bị ngộ độc thức ăn sau buổi ăn trưa tại công ty. Hiện sức khoẻ các công nhân đã ổn định.

B Trần vai Tùng “Chúng ta của 8 năm sau”: Vai phản diện được thích vì chân thực, rất đời

NHÓM PV |

Cà phê chiều thứ 7 có buổi trò chuyện với diễn viên B Trần, người thủ vai Tùng trong phim “Chúng ta của 8 năm sau” về hiệu ứng mạng xã hội với phim ảnh và các vai diễn.

"Cô hai, cô ba" Sài Gòn xúng xính áo dài chụp ảnh Tết ở chợ Bến Thành

Diệu Mi |

Chợ Bến Thành đang là điểm chụp ảnh Tết “siêu hot” tại TPHCM. Với trang phục áo dài duyên dáng, thướt tha, nhiều bạn trẻ hóa thân thành “cô hai, cô ba” Sài Gòn xuống phố du xuân.

Cách thức trốn thuế của nghệ sĩ, người nổi tiếng

Anh Trang - Minh Ánh |

Vụ việc nhiều nghệ sĩ trốn thuế từng gây xôn xao dư luận, vậy đâu là cách để họ lách luật?

Xác minh vụ sản phẩm gắn mác “sữa trái cây” bị tố vi phạm nhãn hàng hóa

NHÓM PV |

Chiều 19.1, theo tìm hiểu Lao Động, nhiều sản phẩm gắn mác "sữa trái cây" bày bán phổ biến trên thị trường vừa bị phản ánh có những vi phạm quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hoá, quảng cáo và gây nhầm lẫn lớn cho người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác minh vụ việc.

Dự báo diễn biến rét đậm rét hại và hoạt động của bão trong 6 tháng tới

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong mùa đông xuân 2023-2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Sức khỏe hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim đã tiến triển hơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đến sáng ngày 17.1, tình hình sức khỏe của 2 cháu bé bị co giật, nhập viện cấp cứu sau khi ăn bim bim đã có tiến triển theo chiều hướng tốt lên.

Cận Tết lại lo ngộ độc rượu

Hà Lê |

Tình trạng ngộ độc rượu do sử dụng rượu làm từ cồn công nghiệp dẫn đến tử vong liên tục diễn ra gần đây và đang có nguy cơ gia tăng mạnh vào những tháng cuối năm, những ngày lễ, Tết.

Tình hình sức khoẻ 94 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thức ăn ở Long An

Thành Nhân |

Long An - 94 công nhân ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn… nghi bị ngộ độc thức ăn sau buổi ăn trưa tại công ty. Hiện sức khoẻ các công nhân đã ổn định.