Sau 5 năm, hải sản bị hư hỏng do sự cố Formosa mới được chuẩn bị tiêu hủy

HƯNG THƠ |

Sau 5 năm nằm trong kho, gần 500 tấn hải sản tẩm ướp bị hư hỏng do sự cố Formosa mới được UBND tỉnh Quảng Trị tạm cấp kinh phí để tiêu hủy.

Ngày 27.3, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định tạm cấp kinh phí tiêu hủy hải sản tẩm ướt bị hư hỏng do sự cố môi trường biển (Formosa). Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Trị trích kinh phí tiền gửi có mục đích hơn 950 triệu đồng để tạm cấp cho Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện tiêu hủy hàng hải sản tẩm ướp tồn kho bị hư hỏng, ảnh hưởng đến môi trường tại huyện Vĩnh Linh.

Được biết, sau sự cố môi trường biển, tại huyện Vĩnh Linh có hàng trăm tấn hải sản tẩm ướp tồn kho như mắm chợp, ruốc đặc được thu mua, chế biến làm thực phẩm.

Như hộ Phan Thị Xiêm có 61.221kg mắm chợp, 1.020kg ruốc đặc; hộ Lê Thị Huỳnh có 252.619kg mắm chợp, 17.000 kg ruốc đặc và lỏng… Dù số hải sản tẩm ướp nói trên đã được Sở Y tế tỉnh Quảng Trị kiểm tra, có kết quả xác nhận không đảm bảo, nhưng chưa được tiêu hủy theo quy định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, trong số các hộ có hải sản tẩm ướt bị hư hỏng, có 1 hộ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị xác minh nguồn gốc, phân loại theo quy định nhưng kết quả chênh lệch so với khối lượng do Sở Y tế tỉnh này kiểm tra. Vì vậy, việc tiêu hủy chưa được triển khai và kéo dài đến nay.

Trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị tiêu hủy hơn 475 tấn hải sản tẩm ướp và được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý tạm cấp kinh phí để thực hiện.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vụ vi phạm của Formosa là hồi chuông cảnh tỉnh

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, vụ vi phạm của Formosa là hồi chuông cảnh tỉnh, từ đó đã tập trung, chủ động kiểm soát môi trường, đánh giá tác động môi trường, qua đó chỉ số phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam tăng 5 bậc.

Thu hơn 1.200 tỉ tiền thuế phát sinh của Formosa Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau khi ngành thuế Hà Tĩnh rà soát, phía Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã kê khai, nộp thêm hơn 1.200 tỉ đồng tiền thuế phát sinh.

300 công nhân Formosa Hà Tĩnh hiến máu tình nguyện

TRẦN TUẤN |

Sáng ngày 18.7, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức Chương trình hiến máu nhân đạo năm 2020.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ vi phạm của Formosa là hồi chuông cảnh tỉnh

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, vụ vi phạm của Formosa là hồi chuông cảnh tỉnh, từ đó đã tập trung, chủ động kiểm soát môi trường, đánh giá tác động môi trường, qua đó chỉ số phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam tăng 5 bậc.

Thu hơn 1.200 tỉ tiền thuế phát sinh của Formosa Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau khi ngành thuế Hà Tĩnh rà soát, phía Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã kê khai, nộp thêm hơn 1.200 tỉ đồng tiền thuế phát sinh.

300 công nhân Formosa Hà Tĩnh hiến máu tình nguyện

TRẦN TUẤN |

Sáng ngày 18.7, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức Chương trình hiến máu nhân đạo năm 2020.