Sau 45 năm thống nhất đất nước: TPHCM ngày càng thấm đậm nghĩa tình và nhân văn

Huân Cao |

Từ ngày thống nhất đất nước đến nay, TPHCM luôn đi đầu cả nước về các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Những người nghèo, phận đời lang thang, đói khổ luôn nhận được chia sẻ của người dân và chính quyền thành phố.

ATM gạo lan tỏa nghĩa tình người TPHCM

 
Nhiều người dân TPHCM đã tự chở gạo đến cây ATM gạo để "tiếp sức". Ảnh: Trí Minh

Vào lúc dịch bệnh hoành hành, nhiều người dân gặp khó khăn, thì tại TPHCM xuất hiện một cây ATM gạo phát gạo miễn phí cho những người nghèo và khó khăn.

Theo đó, ngày 6.4 một điểm phát gạo tự động, miễn phí đầu tiên ở Việt Nam được lập ra tại quận Tân Phú, nhằm hỗ trợ người lao động nghèo trong mùa dịch COVID-19. Nhiều người gọi đây là "ATM gạo" bởi xuất phát từ ý tưởng thiết bị thông minh. Mỗi người khi đến đây chỉ cần nhấn nút là sẽ nhận được 1,5kg gạo đem về.

Anh Hoàng Tuấn Anh (đường Vườn Lài, quận Tân Phú) - chủ nhân máy "ATM gạo" cho biết, xuất phát từ tâm nguyện muốn được hỗ trợ người nghèo trong đợt dịch nên lập ra cây ATM gạo này.

Theo anh Tuấn, ngày đầu ATM gạo đi vào hoạt động chỉ có vài tấn gạo do anh tự mua. Tuy nhiên, sau đó có nhiều người tự chở gạo đến góp từ vài chục kg đến hàng tấn gạo, dẫn đến số gạo quyên góp lên đến hàng trăm tấn. Sau đó, anh Tuấn Anh tiếp tục mở thêm nhiều điểm ATM gạo tại các quận, huyện khác trên địa bàn TPHCM.

 
Nhờ sự chung tay của người dân mà nhiều cây ATM gạo mới được lập ra. Ảnh: Trí Minh

TPHCM đi đầu cả nước về công tác thiện nguyện

Cây ATM gạo miễn phí đầu tiên ở TPHCM sau đó được nhanh chóng lan tỏa ra Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ,....và nhiều địa phương khác. Không chỉ được cả nước biết đến, cây ATM gạo còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, nhiều tờ báo quốc tế đã đưa tin về cây ATM gạo này và xem đây là sự  "nhường cơm sẻ áo" của người Việt.

Có thể nói, từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, TPHCM luôn đi đầu cả nước về công tác thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ thùng trà đá miễn phí, quán cơm 0 đồng, tiệm bánh mỳ 0 đồng,... cho đến cửa hàng quần áo 0 đồng, siêu thi 0 đồng đã giúp cho hàng chục nghìn người nghèo ấm lòng.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về việc ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, trong tháng 4, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, doanh nhân trên địa bàn thành phố đã chung tay quyên góp hơn 71 tỉ đồng.

 
Hòa thượng Thích Thiện Tâm trao tiền ủng hộ cho Ủy ban MTTQ  Việt Nam. Ảnh: GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, trong công tác từ thiện xã hội thì Phật giáo TPHCM luôn đi đầu trong GHPGVN. Kết quả hoạt động phong trào từ thiện xã hội của GHPGVN TPHCM trong năm 2019 đạt được tổng giá trị hơn 550 tỉ đồng, chiếm tới một phần tư công tác từ thiện xã hội của GHPGVN.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 cũng xác định "Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình...". Thực tế đã chứng minh, trong 45 năm qua TPHCM luôn đi đầu cả nước trong việc quyên góp giúp đỡ người nghèo, người dân thành phố ngày càng thấm đậm nghĩa tình và nhân văn hơn.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: “ATM gạo” đến với công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc

THÀNH NHÂN |

Sau "ATM gạo" lần đầu tiên lắp đặt ở phường An Khánh (quận Ninh Kiều) đã lan tỏa nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, sáng ngày 18.4, đã có thêm một cây “ATM gạo” hoạt động tại phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để chia sẻ khó khăn với công nhân và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chưa hoạt động, "ATM gạo" Đà Nẵng đã có 80 tấn sẵn sàng phục vụ bà con

THUỲ TRANG |

Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng "ATM gạo" Đà Nẵng do Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố chủ trì phát động đã huy động được 80 tấn, sẵn sàng phục vụ bà con nhân dân.

Chủ nhân "ATM gạo" tại TPHCM: Sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật cho các địa phương

Trí Minh |

Theo anh Hoàng Tuấn Anh, chủ nhân chiếc máy "ATM gạo" đầu tiên tại quận Tân Phú (TPHCM) cho biết, từ ngày 12.4, điểm phát gạo miễn phí thứ hai chính thức đi vào hoạt động tại huyện Bình Chánh. Các địa phương khác nếu có nhu cầu nhân rộng mô hình này cũng sẽ được hỗ trợ tối đa để chuyển giao kỹ thuật, công nghệ.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Cần Thơ: “ATM gạo” đến với công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc

THÀNH NHÂN |

Sau "ATM gạo" lần đầu tiên lắp đặt ở phường An Khánh (quận Ninh Kiều) đã lan tỏa nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, sáng ngày 18.4, đã có thêm một cây “ATM gạo” hoạt động tại phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để chia sẻ khó khăn với công nhân và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chưa hoạt động, "ATM gạo" Đà Nẵng đã có 80 tấn sẵn sàng phục vụ bà con

THUỲ TRANG |

Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng "ATM gạo" Đà Nẵng do Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố chủ trì phát động đã huy động được 80 tấn, sẵn sàng phục vụ bà con nhân dân.

Chủ nhân "ATM gạo" tại TPHCM: Sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật cho các địa phương

Trí Minh |

Theo anh Hoàng Tuấn Anh, chủ nhân chiếc máy "ATM gạo" đầu tiên tại quận Tân Phú (TPHCM) cho biết, từ ngày 12.4, điểm phát gạo miễn phí thứ hai chính thức đi vào hoạt động tại huyện Bình Chánh. Các địa phương khác nếu có nhu cầu nhân rộng mô hình này cũng sẽ được hỗ trợ tối đa để chuyển giao kỹ thuật, công nghệ.