Sau 4 tháng, người dân Bình Dương được ngồi quán cà phê, ăn hàng trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau 4 tháng giãn cách nghiêm ngặt, đến nay, cuộc sống bình thường ở tỉnh Bình Dương dần hồi sinh. Người dân có thể ra quán ngồi uống cà phê, ăn hàng.

Ngày 25.10, tuần đầu tiên Bình Dương bước vào thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo ghi nhận, các hoạt động sản xuất kinh doanh ở Bình Dương đã sôi động hơn.

Đáng chú ý, các hoạt động kinh doanh trước đây bị hạn chế, nay đã cho mở cửa hoạt động lại. Loại hình kinh doanh tại chỗ như quán bar, karaoke, nhà hàng, quán cà phê đang bắt đầu mở cửa trở lại tùy theo từng cấp độ dịch ở mỗi địa phương. Người dân có thể ngồi uống cà phê, ăn uống tại quán như trước đây.

Quán cà phê bán hàng tại chỗ cũng hoạt động trở lại.
Quán cà phê bán hàng tại chỗ cũng hoạt động trở lại.

Chị Thảo Nguyên (33 tuổi, quản lý quán Finn Coffee, đường 30/4, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, quán Finn Coffee bắt đầu mở cửa hoạt động bán tại chỗ. Do mới mở cửa, nên khách chưa đông, lượng khách bằng một nửa so với trước đây.

Chủ quán Karaoke Họa Mi (phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) cũng cho hay, quán đã chính thức hoạt động.

Sau nhiều tháng giãn cách, người dân có thể ngồi quán cà phê.
Sau nhiều tháng giãn cách, người dân có thể ngồi quán cà phê.

Trong khi đó, người dân bán vé số dạo, bán hàng rong ở Bình Dương cũng được hoạt động trở lại. Việc này giúp những người dân khó khăn nhất có việc làm, thu nhập, bắt đầu tự lo cuộc sống của mình.

Về lưu thông, theo ghi nhận đến nay, tất cả chốt kiểm soát nội tỉnh Bình Dương đã được gỡ bỏ. Việc lưu thông trong tỉnh Bình Dương không còn bị kiểm soát các điều kiện về an toàn dịch bệnh. Các chốt kiểm soát liên tỉnh cũng không còn kiểm tra giấy tờ như trước đây.

Người nghèo có thể đi bán vé số mưu sinh để tự lo cuộc sống của mình.
Người nghèo có thể đi bán vé số mưu sinh để tự lo cuộc sống của mình.

Về hoạt động sản xuất, tỉnh Bình Dương đã cho phép các doanh nghiệp trong và ngoài cụm khu công nghiệp mở cửa hoạt động. Các doanh nghiệp lập phương án sản xuất và các biện pháp phòng dịch là có thể chủ động để sản xuất.

Riêng các doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ", một số bắt đầu cho công nhân về nơi ở, trở lại sản xuất bình thường. Trong khi đó, một số doanh nghiệp vẫn thận trọng duy trì sản xuất "3 tại chỗ". Theo các doanh nghiệp, công nhân mới tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 xong, cần chờ đủ sau 14 ngày thì sẽ tính phương án trở lại sản xuất bình thường và cho công nhân về nơi ở.

Các chốt kiểm soát trong tỉnh Bình Dương đã được gõ bỏ, người dân thuận tiện lưu thông.
Các chốt kiểm soát trong tỉnh Bình Dương đã được gỡ bỏ, người dân thuận tiện lưu thông.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương thu hồi 2044 trường hợp chi nhầm, không chi cho 20.000 người do trùng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thu hồi 2.044 trường hợp chi lầm và quyết định không chi cho 20.000 người trùng lặp tên với nhau.

Bình Dương: Quán bar, karaoke được hoạt động lại theo từng cấp độ dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn.

Dịch COVID-19 ở Bình Dương nhìn từ bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương cơ bản được khống chế, số ca mắc giảm hẳn. Tỉnh Bình Dương rà soát lại và lên kế hoạch gỡ bỏ bớt các bệnh viện dã chiến quy mô lớn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương thu hồi 2044 trường hợp chi nhầm, không chi cho 20.000 người do trùng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thu hồi 2.044 trường hợp chi lầm và quyết định không chi cho 20.000 người trùng lặp tên với nhau.

Bình Dương: Quán bar, karaoke được hoạt động lại theo từng cấp độ dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn.

Dịch COVID-19 ở Bình Dương nhìn từ bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương cơ bản được khống chế, số ca mắc giảm hẳn. Tỉnh Bình Dương rà soát lại và lên kế hoạch gỡ bỏ bớt các bệnh viện dã chiến quy mô lớn.