Sau 3 lần xin ý kiến, “Ghế” Giám đốc Trung tâm Y tế vẫn “treo"

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 2 tháng hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) với Trung tâm Dân số, kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) thành Trung tâm Y tế huyện Hương Khê, nhưng hiện chức Giám đốc Trung tâm mới vẫn chưa được bổ nhiệm.

Ngày 30.7, ông Trần Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, sau 3 lần huyện có văn bản xin ý kiến hướng dẫn về tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, nhưng Sở Nội vụ và Sở Y tế trả lời vẫn còn chung chung, nên hiện UBND huyện Hương Khê đang giao cho Phòng Nội vụ tham mưu để lựa chọn cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm.

Ông Bảo giải thích lý do huyện nhiều lần hỏi xin hướng dẫn vì thực tế sau hợp nhất 2 đơn vị thành Trung tâm Y tế huyện, căn cứ theo điều 7 về điều khoản chuyển tiếp tại Quyết định 50 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và hướng dẫn 98 năm 2019 của Sở Nội vụ thì có sự… phân vân.

Văn bản lần thứ 3 UBND huyện Hương Khê xin hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế. Ảnh: TT.
Văn bản lần thứ 3 UBND huyện Hương Khê xin hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế. Ảnh: TT.

“Không phải huyện Hương Khê kém, đọc không hiểu các văn bản hướng dẫn mà vì Quyết định 50 không đề cập cụ thể trong trường hợp nhập 2 trung tâm thành một” – Ông Bảo lý giải.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, huyện đang định hướng tới đây sẽ đưa cả 2 người gồm Giám đốc Trung tâm DSKHHGĐ và Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm YTDP vào giới thiệu để lấy phiếu tín nhiệm bầu chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế một cách công khai, minh bạch, ai cao phiếu hơn sẽ được chọn.

Như Lao Động đã thông tin, thực hiện hợp nhất thành lập Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 13 huyện, thị, thành phố nhưng các địa phương khác đã hoàn tất hợp nhất, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm sau hợp nhất. Thế nhưng, đến nay duy nhất chỉ còn huyện Hương Khê còn “treo ghế” Giám đốc dù đã nhiều lần xin ý kiến, xin hướng dẫn của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Sự việc, gần đây nhất, ngày 9.7 Sở Y tế Hà Tĩnh đã có văn bản trả lời rằng: “Các địa phương có thành lập Trung tâm y tế huyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã vận dụng hiệu quả quyết định số 50 năm 2019 của UBND tỉnh và hướng dẫn số 98 của Sở Nội vụ. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Hương Khê nghiên cứu văn bản nêu trên và tình hình thực tế của địa phương để thực hiện theo thẩm quyền”.

Ông Lê Chánh Thành – Trưởng phòng Tổ chức Sở Y tế Hà Tĩnh chia sẻ: Không hiểu sao các địa phương khác đều làm nhanh, gọn mà chỉ có huyện Hương Khê cứ hỏi đi hỏi lại.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Huyện 3 lần “xin hướng dẫn” tiêu chuẩn bổ nhiệm GĐ Trung tâm Y tế

TRẦN TUẤN |

Dù Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã 3 lần có văn bản trả lời về tiêu chuẩn để bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê; thế nhưng, UBND huyện Hương Khê vẫn tiếp tục… xin hướng dẫn.

Xin “vận dụng” bổ nhiệm GĐ Trung tâm Y tế: Sở Nội vụ nói "bí mật nhà nước"

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến nội dung Báo Lao Động đã phản ánh việc UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xin ý kiến "vận dụng" bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hương Khê cho người không đủ tiêu chuẩn, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã có văn bản trả lời nhưng từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

Xin ý kiến "vận dụng" bổ nhiệm giám đốc cho người không đủ tiêu chuẩn

TIẾN ĐẠT - QUANG ĐẠI |

Dù không có bằng bác sĩ chuyên khoa I theo quy định, nhưng nguyên Giám đốc Trung tâm Dân số vẫn được UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) giao phụ trách Trung tâm Y tế huyện, đồng thời đề xuất xin ý kiến “vận dụng” bổ nhiệm giám đốc cho người này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Tĩnh: Huyện 3 lần “xin hướng dẫn” tiêu chuẩn bổ nhiệm GĐ Trung tâm Y tế

TRẦN TUẤN |

Dù Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã 3 lần có văn bản trả lời về tiêu chuẩn để bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê; thế nhưng, UBND huyện Hương Khê vẫn tiếp tục… xin hướng dẫn.

Xin “vận dụng” bổ nhiệm GĐ Trung tâm Y tế: Sở Nội vụ nói "bí mật nhà nước"

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến nội dung Báo Lao Động đã phản ánh việc UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xin ý kiến "vận dụng" bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hương Khê cho người không đủ tiêu chuẩn, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã có văn bản trả lời nhưng từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

Xin ý kiến "vận dụng" bổ nhiệm giám đốc cho người không đủ tiêu chuẩn

TIẾN ĐẠT - QUANG ĐẠI |

Dù không có bằng bác sĩ chuyên khoa I theo quy định, nhưng nguyên Giám đốc Trung tâm Dân số vẫn được UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) giao phụ trách Trung tâm Y tế huyện, đồng thời đề xuất xin ý kiến “vận dụng” bổ nhiệm giám đốc cho người này.