Sau 2 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương - Quảng Ninh, người dân Hà Nội chấp hành việc đeo khẩu trang

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Sáng 28.1, Bộ Y tế thông báo xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân đã chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt là bến xe.

Tại các bến xe lớn ở TP Hà Nội hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm túc các biện pháp trong dịch. Tuy nhiên, vẫn còn số ít người dân vẫn không áp dụng quy định đeo khẩu trang hay đeo khẩu trang cho có lệ không đúng quy định.

Cụ thể theo ghi nhận ngày 28.1 của Lao Động, tại bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), hầu hết mọi người khi ra vào trong bến xe đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định đeo khẩu trang để đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19.

Tại bến xe Mỹ Đình đa số người dân chấp hành đầy đủ việc đeo khẩu trang. Ảnh: Kim Anh

Tại các lối ra vào nơi đông người thiết kế những biển hiệu lớn để tuyên truyền phòng chống dịch. Ngay lối vào phòng chờ, bến xe cũng cử nhân viên nhắc nhở những hành khách không đeo khẩu trang và phát khẩu trang cho những người không có. Tuy nhiên, còn một vài trường hợp người dân vẫn đã bỏ qua những khuyến cáo khuyến cáo đó, vẫn vô tư không đeo khẩu trang khi đi lại trong bến.

Nhiều người dân không tuân thủ việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Đặc biệt, để chủ động phòng dịch hiệu quả, bến xe phát loa phát thanh những quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19, những mức xử phạt đối với người không áp dụng tuân thủ. Bên cạnh đó, phát loa tuyên truyền với những tuyến xe từ Hà Nội về Quảng Ninh sẽ tạm ngưng hoạt động từ 6h sáng ngày 28.1.

Anh Ngô Quang Anh (23 tuổi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ dự định hôm nay sẽ trở về quê nhưng khi ra đến bến xe lại không bắt được xe về quê. Mặc dù, có gọi điện cho xe 16 chỗ ngồi nhưng phía bên nhà xe cũng không nhận người.

“Mặc dù quyết định tạm ngừng các chuyến xe có thể ảnh hưởng đến việc về quê ăn Tết của những người con học tập và làm việc xa quê, nhưng để bảo vệ tốt công tác phòng chống dịch đó là trách nhiệm mà mỗi người nên tuân thủ”, anh Quang Anh nói thêm.

Tại bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) người dân có mặt trong bến đều có ý thức chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường. Ngay từ khu vực chờ xe buýt đa số mọi người có mặt tại đây đều chấp hành đầy đủ quy định phòng dịch và đảm bảo khoảng cách an toàn.

Vẫn có trường hợp người dân đeo khẩu trang theo kiểu đối phó ở khu vực bến xe Giáp Bát.

Trong khu vực nhà chờ, biển khuyến cáo người dân đeo khẩu trang được đặt ở những nơi dễ quan sát nhất. Ngoài ra màn hình led cỡ lớn cùng với loa phát thanh liên tục tuyên truyền đến người dân việc chấp hành các quy định phòng dịch.

Tương tự, tại bến xe Nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội), những ngày này tập nập những xe khách ra vào bến. Theo quan sát nhân viên bến xe liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang cùng với những biển khuyến cáo được đặt ngay từ phía cổng bến.

Hành khách ra vào bến xe Nước Ngầm tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Mặc dù vậy vẫn có vài hành khách và nhân viên của các nhà xe dường như đã “lãng quên” các quy định phòng dịch.

Trước đó, UBND các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Đặc biệt, có việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Phạm Đông - Kim Anh |

Dù mức xử phạt những người không đeo khẩu trang lên đến 3 triệu đồng, trên thực tế nhiều người vẫn thờ ơ không chấp hành công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong thời điểm Tết Tân Sửu cận kề.

Người dân TPHCM đeo khẩu trang đi "săn" hàng Tết

Ngọc Lê |

Những ngày cận Tết, người dân TPHCM đi mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại càng đông. Hầu hết người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người bị phạt 2 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các nơi công cộng, các cơ quan của TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phạt nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch với mức 2 triệu đồng/người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Phạm Đông - Kim Anh |

Dù mức xử phạt những người không đeo khẩu trang lên đến 3 triệu đồng, trên thực tế nhiều người vẫn thờ ơ không chấp hành công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong thời điểm Tết Tân Sửu cận kề.

Người dân TPHCM đeo khẩu trang đi "săn" hàng Tết

Ngọc Lê |

Những ngày cận Tết, người dân TPHCM đi mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại càng đông. Hầu hết người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người bị phạt 2 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các nơi công cộng, các cơ quan của TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phạt nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch với mức 2 triệu đồng/người.