Sau 18 ngày phong tỏa cứng, Đà Nẵng vẫn chưa kiểm soát được dịch

Thanh Hải |

Trong ngày 3.9, Đà Nẵng tiếp tục phát hiện 81 ca mắc mới  COVID-19. Sau 18 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, cách ly nhiều khu vực nguy cơ cao, song Đà Nẵng vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh so với các tiêu chí quy định của Bộ Y tế.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng, trong số 81 ca mắc mới COVID-19 vừa phát hiện trong ngày, có 31 ca là các bệnh nhân đã cách ly tập trung; 8 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời. 1 ca là người hoàn thành cách ly tập trung. 4 khác là những người làm việc “3 tại chỗ” tại Công ty. Số ít các ca bệnh khác chưa cách ly khác hoặc lấy mẫu hộ gia đình rồi phát hiện tại địa phương...

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, hiện 5/7 quận huyện ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng, trừ quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Trong đó các quận, huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất: Quận Thanh Khê: 34 ca, quận Hải Châu: 5 ca và quận Sơn Trà: 5 ca.

Theo QĐ 3989/QĐ-BYT ngày 18.8.2021 của Bộ Y tế, thì tất cả các tiêu chí về kiểm soát dịch tại Đà Nẵng đều chưa đạt. Trong đó, tiêu chí số ca mắc mới tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và ít nhất giảm 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch chưa đạt.

Tiêu chí có xu hướng giảm liên tục số mẫu xét nghiệm dương tính/số người lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng trong vòng 14 ngày gần đây cũng chưa đạt.

Trong 7 ngày, địa bàn không ghi nhận thêm chuỗi, chùm ca bệnh lây nhiễm mới cũng chưa đạt vì Đà Nẵng có 41 chuỗi, chùm ca bệnh mới.

Chưa đạt tiêu chí gảm tối thiểu 50% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ.

Và tiêu chí cuối cùng phải tăng tối thiểu 30% huyện, xã ở mức bình thường mới thì Đà Nẵng cũng không đạt.

Đây sẽ là lý do khiến Đà Nẵng khó nới lỏng các hoạt động trở lại sau 20 ngày phong tỏa cứng kể từ sau 5.9. Trước mắt, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng vẫn đề xuất các biện pháp kiểm soát cứng rắn đối với vùng đỏ - có nguy cơ và nguy cơ cao, tuyệt đối không cho dân ra đường, ra khỏi phòng đối với chung cư.

Các vùng xanh vẫn hạn chế thấp nhất người ra đường với điều kiện phải kiểm soát bằng giấy đi đường... theo tinh thần của Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25.8/.021 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Ban chỉ đạo cũng đề nghị Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu UBND thành phố cho phép một số ngành nghề và dịch vụ cần thiết được hoạt động trở lại với điều kiện: Đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên 3 ngày/lần. Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là 5K, mang tấm che giọt bắn...

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đà Nẵng trao 1,7 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn người lao động "3 tại chỗ"

Thanh Chung |

Ngày 3.9, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đến các doanh nghiệp để trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn thành phố.

Mắc kẹt vì COVID-19, người nước ngoài ở Đà Nẵng cảm kích nhận quà hỗ trợ

THUỲ TRANG |

Gần 20 ngày phong toả toàn thành phố, Đà Nẵng không chỉ nỗ lực hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân mà còn quan tâm đến những người nước ngoài đang sinh sống, mắc kẹt lại trên địa bàn vì dịch bệnh. Nhiều người nước ngoài bất ngờ khi nghe tiếng gõ cửa, thấy các anh công an, dân quân tay xách nách mang, gửi tặng những món quà là nhu yếu phẩm.

Công đoàn Đà Nẵng liên tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp tục hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm, không có nguồn thu nhập.

Thêm 32.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết từ ngày 1.9, thành phố sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thêm hơn 32.000 người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Công đoàn Đà Nẵng trao 1,7 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn người lao động "3 tại chỗ"

Thanh Chung |

Ngày 3.9, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng đến các doanh nghiệp để trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn thành phố.

Mắc kẹt vì COVID-19, người nước ngoài ở Đà Nẵng cảm kích nhận quà hỗ trợ

THUỲ TRANG |

Gần 20 ngày phong toả toàn thành phố, Đà Nẵng không chỉ nỗ lực hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân mà còn quan tâm đến những người nước ngoài đang sinh sống, mắc kẹt lại trên địa bàn vì dịch bệnh. Nhiều người nước ngoài bất ngờ khi nghe tiếng gõ cửa, thấy các anh công an, dân quân tay xách nách mang, gửi tặng những món quà là nhu yếu phẩm.

Công đoàn Đà Nẵng liên tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp tục hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm, không có nguồn thu nhập.

Thêm 32.000 người Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết từ ngày 1.9, thành phố sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thêm hơn 32.000 người dân.