Sau 1 tuần đến trường, học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng học trực tuyến trở lại

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau 1 tuần đến trường, học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng bắt đầu học trực tuyến trở lại từ ngày 13.12, trừ học sinh ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Ngày 12.10, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13.12.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết, các trường sẽ tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 theo phương án đã thực hiện từ đầu năm học. Riêng đối với học sinh trên địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) thì tiếp tục học trực tiếp.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thăm dò ý kiến đối với phụ huynh lớp 1 về việc tổ chức học trực tiếp. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 9 đến 10.12 và kết quả có hơn 77% phụ huynh đề nghị không tiếp tục dạy học trực tiếp; hơn 13% đề nghị tiếp tục học trực tiếp và hơn 9% không có ý kiến.

Trong hơn 10.000 ý kiến góp ý của phụ huynh, nội dung chủ yếu là đề nghị tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1; chỉ tổ chức dạy học trực tiếp khi tình hình dịch được kiểm soát hoặc chờ sang học kì II, qua Tết Nguyên đán sẽ tính phương án.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh bày tỏ mong muốn tổ chức dạy học trực tiếp nhưng yêu cầu chia lớp nhỏ 10-15 học sinh, tăng cường công tác phòng, chống dịch.

Ngày 6.12, Đà Nẵng vừa mới được tổ chức cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp. Hiện tại TP.Đà Nẵng đang tổ chức học trực tiếp đối với khối 8,9 và toàn bộ khối THPT. Riêng học sinh xã Hòa Bắc thì đi học trực tiếp toàn bộ.

Hiện nay, Đà Nẵng có 7 phường mức độ dịch ở cấp độ 3, trong đó, quận Liên Chiểu có 5 phường, 2 phường còn lại thuộc quận Thanh Khê và Sơn Trà.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo đánh học sinh dã man ở Lai Châu đã có gần 20 năm công tác

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu – Vụ thầy giáo đánh học sinh ở Lai Châu được xác định xảy ra ngay trong giờ học từ nhiều ngày trước. Nhà trường và gia đình chỉ phát hiện khi clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Hà Nội: Học sinh đến trường học trực tiếp nhưng vẫn phải học trực tuyến

Tường Vân |

Tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội, dù học sinh đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều giáo viên lại thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa... Các nhà trường đã linh động kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến để việc học của các em được duy trì.

Một trường ở Hà Nội dừng học trực tiếp do có học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Do có một học sinh mắc COVID-19, Trường THCS Minh Cường (huyện Thường Tín) đã cho dừng học trực tiếp.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thầy giáo đánh học sinh dã man ở Lai Châu đã có gần 20 năm công tác

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu – Vụ thầy giáo đánh học sinh ở Lai Châu được xác định xảy ra ngay trong giờ học từ nhiều ngày trước. Nhà trường và gia đình chỉ phát hiện khi clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Hà Nội: Học sinh đến trường học trực tiếp nhưng vẫn phải học trực tuyến

Tường Vân |

Tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội, dù học sinh đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều giáo viên lại thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa... Các nhà trường đã linh động kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến để việc học của các em được duy trì.

Một trường ở Hà Nội dừng học trực tiếp do có học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Do có một học sinh mắc COVID-19, Trường THCS Minh Cường (huyện Thường Tín) đã cho dừng học trực tiếp.