Sạt lở trong đêm ở Hòa Bình khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Trần Trọng |

Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng trong đêm khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Sáng 17.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết: “Vụ sạt lở xảy ra tại tỉnh lộ 433 đoạn qua xóm Tát, xã Tân Minh khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương”.

Theo đó, vào khoảng 1h30 sáng cùng ngày, gia đình ông L.V.S (SN 1952, trú tại xóm Tát, xã Tân Minh) đang ngủ, bất ngờ phần đất đá của quả đồi phía sau sạt xuống vùi lấp toàn bộ ngôi nhà.

Hậu quả khiến cả 3 người có mặt trong nhà bị vùi lấp.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Đến 3h cùng ngày, đã phát hiện 2 người bị thương là vợ và con dâu của ông S, 2 người được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Thi thể của ông S được tìm thấy vào khoảng 4h30.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tuyến đường ở Hoà Bình bị sạt lở, ách tắc do mưa lớn

Minh Nguyễn |

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, khiến nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông, thiệt hại.

Sạt lở khiến đường nối 2 huyện ở Hòa Bình tê liệt

Trần Trọng |

Mưa đã gây sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường nối 2 huyện ở Hòa Bình bị ùn tắc, tê liệt giao thông. 

Sạt lở nghiêm trọng tại Tỉnh lộ 435 ở Hòa Bình

An Trịnh |

Các điểm sạt lở đất tiếp tục xuất hiện sau mưa lớn kéo dài, khiến tuyến đường Tỉnh lộ 435 (TP.Hòa Bình) bị vùi lấp một phần.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nhiều tuyến đường ở Hoà Bình bị sạt lở, ách tắc do mưa lớn

Minh Nguyễn |

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, khiến nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông, thiệt hại.

Sạt lở khiến đường nối 2 huyện ở Hòa Bình tê liệt

Trần Trọng |

Mưa đã gây sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường nối 2 huyện ở Hòa Bình bị ùn tắc, tê liệt giao thông. 

Sạt lở nghiêm trọng tại Tỉnh lộ 435 ở Hòa Bình

An Trịnh |

Các điểm sạt lở đất tiếp tục xuất hiện sau mưa lớn kéo dài, khiến tuyến đường Tỉnh lộ 435 (TP.Hòa Bình) bị vùi lấp một phần.