Sạt lở Trà Leng: Phát hiện 1 điểm mới nghi là nơi vùi lấp 14 người mất tích

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng phát hiện một điểm mới cách hiện trường 500m nghi là nơi vùi lấp 14 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng, huyện Nam Trà My, và đang nỗ lực tìm kiếm tại điểm này.

Chiều 2.10, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, tại điểm sạt lở Trà Leng, lực lượng tìm kỹ lại lần thứ 2, tuy nhiên không mấy hy vọng.

Lực lượng tìm kiếm triển khai theo 2 hướng: Một tiếp tục đào bới khu vực hiện trường; mặt khác dùng thuyền máy tìm kiếm trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên, trên lòng hồ lớp rác dày đặc làm giảm khả năng di chuyển của ghe máy khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Rác quá nhiều trên sông khiến lực lượng chức năng tìm kiếm gặp khó khăn.

Theo Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, hiện đã phát hiện một khu vực mới được Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, địa phương và Quân Khu 5 đánh giá có khả năng vùi lấp 14 người còn lại. Điểm này cách hiện trường sạt lở khoảng 500m, nằm dưới con suối đang bao phủ một lớp dày khoảng 5m.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tại hiện trường sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng.
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tại hiện trường sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng.

“Chỗ này nằm dưới lòng suối, có độ bồi lấp khoảng 5-7m rất nguy hiểm. Chúng tôi đang dùng xe múc và bộ đội đang tiến hành đào, múc toàn bộ lớp bồi lấp ra để tìm. Tuy nhiên, khó khăn nhất là ở lòng suối, thứ 2 độ phủ lớn, diện tích hẹp cho nên mất an toàn” - Thiếu tướng Tưởng nói.

Qua khảo sát, Đoàn chuyên gia Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, nhận định khu vực thôn 1 xã Trà Leng nếu có mưa lớn thì nguy cơ sạt lở đất càng nghiêm trọng vì đất đã quá bão hòa nước.

Từ đêm qua (1.11), các lực lượng đã cơ động ra xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, cách hiện trường sạt lở Trà Leng 16 km để nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn; ban ngày lại vào hiện trường tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở Trà Leng: Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông vì rác nhiều

Thanh Chung |

Lượng rác dày 40cm phủ kín mặt sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2 cùng mưa to khiến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sạt lở ở Trà Leng gặp nhiều khó khăn nên phải tạm dừng.

Đơn vị xây dựng bản đồ sạt lở nói gì về sạt lở miền Trung?

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Địa hình vùng núi ở miền Trung nước ta có nhiều điều kiện bất lợi, cùng với đó là độ suy giảm rừng, các hoạt động nhân sinh đã "lấn sân" của tự nhiên, con người ở vào các vị trí đường đi của các khối trượt hoặc các dòng lũ, bùn đá nên thiệt hại là điều khó tránh.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Bộ đội gùi lương thực vào hiện trường cứu người dân

Tường Minh - Mai Hương |

Sáng 1.11, tỉnh Quảng Nam đã bàn giao lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho Sư đoàn Không quân 372 để chuyển đến người dân 2 xã bị sạt lở là xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sạt lở Trà Leng: Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông vì rác nhiều

Thanh Chung |

Lượng rác dày 40cm phủ kín mặt sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2 cùng mưa to khiến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sạt lở ở Trà Leng gặp nhiều khó khăn nên phải tạm dừng.

Đơn vị xây dựng bản đồ sạt lở nói gì về sạt lở miền Trung?

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Địa hình vùng núi ở miền Trung nước ta có nhiều điều kiện bất lợi, cùng với đó là độ suy giảm rừng, các hoạt động nhân sinh đã "lấn sân" của tự nhiên, con người ở vào các vị trí đường đi của các khối trượt hoặc các dòng lũ, bùn đá nên thiệt hại là điều khó tránh.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Bộ đội gùi lương thực vào hiện trường cứu người dân

Tường Minh - Mai Hương |

Sáng 1.11, tỉnh Quảng Nam đã bàn giao lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho Sư đoàn Không quân 372 để chuyển đến người dân 2 xã bị sạt lở là xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn.