Sạt lở Trà Leng: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trên sông dù rác quá nhiều

Thanh Chung |

Hiện lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thôn 1, xã Trà Leng, Nam Trà My trên sông dù lượng rác đổ dồn về sông Leng và sông Tranh 2 rất nhiều; đồng thời mở rộng tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông. Video: Thanh Chung

Ngày 2.11, liên quan đến vụ sạt lở khiến 22 người ở xã Trà Leng chết và mất tích, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở trên sông Leng và sông Tranh 2.

Qua đánh giá tình hình, nhiều khả năng thi thể các nạn nhân có thể bị vùi lấp trên bãi bồi, lực lượng tìm kiếm đã đưa máy móc ra khu vực này.

Lượng rác dày đặc trên sông khiến lực lượng chức năng tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hoàng Thọ
Lượng rác dày đặc trên sông khiến lực lượng chức năng tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hoàng Thọ

"Hiện lượng rác quá tải khiến việc tìm gặp rất nhiều khó khăn nhưng lực lượng vẫn cố gắng hết sức với hy vọng sớm tìm thấy các nạn nhân. Dù có khó khăn đến đâu cũng phải tìm kiếm"- ông Bửu nói.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho hay, lực lượng đang mở rộng khu vực tìm kiếm xuống bên bãi bồi cách hiện trường 700m và ở các sông Leng và sông Tranh 2. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm tại xã Trà Leng có hơn 500 chiến sĩ.

Trước đó, sáng 1.11, lực lượng Công an PCCC - TKCN tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Bắc Trà My, Công an huyện Nam Trà My phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2.

Với 32 chiếc thuyền máy, lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tung tích các nạn nhân trên diện tích hơn 200ha mặt nước. Tuy nhiên, do lượng rác tràn ngập với độ dày khoảng 40cm phủ kín mặt sông kết hợp trời mưa lớn nên việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí, bộ đội, công an phải chèo tay vì máy thuyền bị rác cuốn nên không thể hoạt động.

Chiều 28.10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm 14 người còn lại.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở Trà Leng: Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông vì rác nhiều

Thanh Chung |

Lượng rác dày 40cm phủ kín mặt sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2 cùng mưa to khiến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sạt lở ở Trà Leng gặp nhiều khó khăn nên phải tạm dừng.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Bộ đội gùi lương thực vào hiện trường cứu người dân

Tường Minh - Mai Hương |

Sáng 1.11, tỉnh Quảng Nam đã bàn giao lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho Sư đoàn Không quân 372 để chuyển đến người dân 2 xã bị sạt lở là xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ sạt lở núi Phước Sơn

Tường Minh - Mai Hương |

Cho đến hôm nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được với hiện trường vụ sạt lở núi... Tuy nhiên, phóng viên Lao Động đã kết nối được với một nguồn tin là người dân địa phương. Và dưới đây là những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ sạt lở núi ở Phước Sơn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sạt lở Trà Leng: Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông vì rác nhiều

Thanh Chung |

Lượng rác dày 40cm phủ kín mặt sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2 cùng mưa to khiến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sạt lở ở Trà Leng gặp nhiều khó khăn nên phải tạm dừng.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Bộ đội gùi lương thực vào hiện trường cứu người dân

Tường Minh - Mai Hương |

Sáng 1.11, tỉnh Quảng Nam đã bàn giao lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho Sư đoàn Không quân 372 để chuyển đến người dân 2 xã bị sạt lở là xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ sạt lở núi Phước Sơn

Tường Minh - Mai Hương |

Cho đến hôm nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được với hiện trường vụ sạt lở núi... Tuy nhiên, phóng viên Lao Động đã kết nối được với một nguồn tin là người dân địa phương. Và dưới đây là những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ sạt lở núi ở Phước Sơn.