Sạt lở Trà Leng: Chó nghiệp vụ phát hiện điểm nghi có người bị vùi lấp

Thanh Chung |

Bốn chú chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) và phát hiện một số điểm nghi có người bị vùi lấp.

Ngày 30.10, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó tư lệnh Quân khu 5 cho hay, tại hiện trường, hơn 500 bộ đội, công an và người dân địa phương cùng các phương tiện cơ giới khẩn trương tìm kiếm nạn nhân dưới trời mưa.

"4 chó nghiệp vụ đã được đưa vào hiện trường vụ sạt lở nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm những người mất tích. Trong đó, cho biên phòng là 3 con và của Cảnh sát Quảng Nam là 1 con"- Thiếu tướng Tiến nói.

Một huấn luyện viên chó nghiệp vụ cho hay, sau hơn 30 phút đánh hơi, chó xác định một số vị trí nghi có người bị vùi lấp, lực lượng cứu hộ khoanh vùng và tập trung đào.

Chó nghiệp vụ hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị sạt lở ở Trà Leng.
Chó nghiệp vụ hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị sạt lở ở Trà Leng.

"Hiện trường rất phức tạp vì khối lượng đất đá, cây cối gãy đổ lớn, lớp bùn phủ dày. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm thu hẹp phạm vi, hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân"- huấn luyện viên này chia sẻ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở đất có phải do mất rừng: Cần đánh giá cụ thể từng trường hợp

Thanh Hà - Ái Vân |

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc mất rừng có là nguyên nhân gây sạt lở đất hay không cần đánh giá cụ thể trong từng trường hợp.

Bộ đội dùng tay đào đất tìm người mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng

Thanh Chung |

Khoảng 500 nhân lực bộ đội, công an, dân quân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm sự sống các nạn nhân trong vụ sạt lở núi tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Hà Tĩnh: Sơ tán hàng ngàn người dân vùng ngập lụt, sạt lở

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở núi nên ngày 30.10, tại Hà Tĩnh đã tổ chức sơ tán hàng hàng người dân đến nơi an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sạt lở đất có phải do mất rừng: Cần đánh giá cụ thể từng trường hợp

Thanh Hà - Ái Vân |

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc mất rừng có là nguyên nhân gây sạt lở đất hay không cần đánh giá cụ thể trong từng trường hợp.

Bộ đội dùng tay đào đất tìm người mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng

Thanh Chung |

Khoảng 500 nhân lực bộ đội, công an, dân quân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm sự sống các nạn nhân trong vụ sạt lở núi tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Hà Tĩnh: Sơ tán hàng ngàn người dân vùng ngập lụt, sạt lở

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở núi nên ngày 30.10, tại Hà Tĩnh đã tổ chức sơ tán hàng hàng người dân đến nơi an toàn.