Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể chủ tịch huyện mất tích

ĐẠT GIANG PHƯƠNG |

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, đến khoảng 15h ngày 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể nơi đoàn công tác cứu hộ bị vùi lấp ở Trạm Kiểm lâm 67, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Một nguồn tin cho biết, trong số các nạn nhân đã tìm được có ông Nguyễn Văn B. - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền. Ông B. là một trong 21 thành viên đoàn cứu hộ lên khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ngày 12.10.

Các nạn nhân vừa được tìm thấy ở Trạm Kiểm lâm 67 được đưa về Bệnh viện Quân y 268 (đường Mang Cá, TP.Huế).

Trước đó, thi thể đầu tiên được tìm thấy vào sáng 15.10). Nhiều khả năng tại khu vực Trạm Kiểm lâm 67 vẫn còn thi thể các nạn nhận.

Hiện, lực lượng chức năng đang gấp rút tìm kiếm các nạn nhân còn lại ở Trạm Kiểm lâm 67.

Hiện trường nơi 13 người (trong đoàn cứu hộ 21 người) bị mất tích.
Hiện trường nơi 13 người (trong đoàn cứu hộ 21 người) bị mất tích.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cùng với các lực lượng khác, Bộ Quốc phòng đã giao cho nhiều đơn vị tham gia ứng cứu, tìm kiếm những người bị mất liên lạc trong vụ sạt lở tại tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được biết, tổng số người tham gia tìm kiếm, cứu nạn là 983 người và 189 phương tiện các loại cùng 3 chó nghiệp vụ.

Sáng nay, thông tin về tình hình ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định cho biết, hiện tỉnh đã mời thêm lực lượng chuyên dụng về flycam ở Hà Nội, TP.HCM và sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt, truyền hình ảnh trực tiếp để tìm người.

Sáng cùng ngày, công tác cứu hộ các nạn nhân gặp nạn vẫn được triển khai theo 2 mũi đường bộ và đường thủy.

Ngoài lực lượng quân đội chủ trì, tiếp cận hiện trường bằng tuyến đường tỉnh lộ 71, một mũi khác do cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm nòng cốt sẽ theo đường thủy, tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4 rồi vòng qua Rào Trăng 3, tập trung tìm kiếm 16 công nhân mất tích.

ĐẠT GIANG PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chạy đua tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thảo Anh - Tạ Quang |

Báo cáo nhanh tình hình cứu hộ tại Rào Trăng (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã huy động khoảng 1 nghìn người, trong đó 600 bộ đội tiếp cận đường bộ, đường không và đường thủy vào hiện trường.

Công nhân kể lại hành trình thoát chết sau sạt lở thủy điện Rào Trăng

Hữu Long - Tường Minh |

Sáng 15.10, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) vẫn đang điều trị cho 5 bệnh nhân may mắn thoát chết sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ít ai biết, 7 công nhân này trước đó trú ẩn trong lán trại và cũng bị đất đá vùi lấp. Sau khi thoát chết, họ tự tập hợp lại rồi cõng nhau vượt rừng tìm người ứng cứu.

Lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm lối vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3

Nhóm phóng viên |

Ngày 15.10, các lực lượng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức tìm kiếm Đoàn công tác 13 người mất tích tại khu vực Nhà Kiểm lâm; đồng thời tiếp tục san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm 16 công nhân bị mất tích còn lại. Lối ra vào hiện trường được siết chặt.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chạy đua tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thảo Anh - Tạ Quang |

Báo cáo nhanh tình hình cứu hộ tại Rào Trăng (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã huy động khoảng 1 nghìn người, trong đó 600 bộ đội tiếp cận đường bộ, đường không và đường thủy vào hiện trường.

Công nhân kể lại hành trình thoát chết sau sạt lở thủy điện Rào Trăng

Hữu Long - Tường Minh |

Sáng 15.10, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) vẫn đang điều trị cho 5 bệnh nhân may mắn thoát chết sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ít ai biết, 7 công nhân này trước đó trú ẩn trong lán trại và cũng bị đất đá vùi lấp. Sau khi thoát chết, họ tự tập hợp lại rồi cõng nhau vượt rừng tìm người ứng cứu.

Lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm lối vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3

Nhóm phóng viên |

Ngày 15.10, các lực lượng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức tìm kiếm Đoàn công tác 13 người mất tích tại khu vực Nhà Kiểm lâm; đồng thời tiếp tục san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm 16 công nhân bị mất tích còn lại. Lối ra vào hiện trường được siết chặt.