Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Lặng người trước một thông điệp sinh nhật

Tường Minh – Hữu Long |

Chúng tôi vào Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm hình ảnh về anh Phạm Văn Hướng, một trong 13 người mất tích trong vụ thủy điện Rào Trăng 3 vừa được tìm thấy thi thể chiều 15.10. Và chúng tôi như chết lặng khi đọc đươc dòng chữ trên trang web: “Chúc mừng sinh nhật đồng chí Phạm Văn Hướng, ngày 15.10.1968”

Hôm nay là sinh nhật của anh Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế Cũng trong hôm nay, thi thể của anh được lực lượng cứu hộ tìm thấy ở Trạm kiểm lâm thuộc Tiểu khu 67.

Clip có hình ảnh anh Phạm Văn Hướng (người mặc áo mưa tiện lợi, đội nón xanh) do Thượng tá Nguyễn Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên -Huế quay.

Trước đó, ngày 12.10, anh Hướng cùng đoàn công tác 21 người trong đó có Thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch huyện Phong Điền đã băng rừng tìm đường đến hiện trường để nắm tình hình, sau khi tiếp nhận thông tin hàng chục công nhân thi công thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên-Huế) đang bị uy hiếp tính mạng do lũ dữ.

Và anh Phạm Văn Hướng cùng 12 người xấu số khác trong đoàn đã bị vùi dưới bùn đất sau một trận lũ quét bất ngờ xóa luôn cả căn nhà cấp 4 của Trạm Kiểm lâm.

Cũng trong ngày sinh nhật 15.10 của mình, thi thể của anh đã được chuyển về Bệnh viện Quân y 268 ở thành phố Huế để ngày mai (16.10) sẽ làm lễ truy điệu.

Anh Phạm Văn Hướng (bên trái). Ảnh cắt từ clip
Anh Phạm Văn Hướng (bên trái). Ảnh cắt từ clip

Cũng trong ngày 15.10, chúng tôi tình cờ xem một clip quay anh Phạm Văn Hướng cùng một số người ngồi trên một chiếc thuyền đi vào vùng lũ chỉ trước chuyến đi định mệnh vào thủy điện Rào Trăng 3 ít ngày.

Người quay clip là Thượng tá Nguyễn Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên -Huế. Trong clip, ngoài anh Hướng còn có người nữa rõ mặt là anh Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Và đó là một câu chuyện rất buồn bởi trong số 4 người có mặt và quay clip thì có 3 người may mắn thoát chết trong vụ lũ quét ở Trạm kiểm lâm số 7. Người xấu số duy nhất chính là anh Phạm Văn Hướng. Chắc trong lúc trở thành nhân vật bất đắc dĩ trong clip, anh Hướng không nghĩ rằng có thể đây là lần cuối cùng trong đời mình được quay phim…

Hình ảnh anh Phạm Văn Hướng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên -Huế. Ảnh chụp màn hình.
Hình ảnh anh Phạm Văn Hướng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên -Huế. Ảnh chụp màn hình.
Chiều nay, chúng tôi gọi cho một người bạn là anh Nguyễn Duy Phong, Phó Giám đốc Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế là cấp trên của anh Hướng để hỏi thêm một số thông tin. Phong cho biết đang cùng người nhà chuẩn bị các thủ tục cho lễ truy điệu vào ngày mai.

“Vì nhiều lý do nên hiện anh Hướng một mình gà trống nuôi hai con, một đang học phổ thông, một đang học đại học. Không biết tới đây các con của anh sẽ thế nào khi không còn ba…”, giọng Phong nghèn nghẹn trong điện thoại.


Tường Minh – Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến công tác cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 và Tiểu khu 67

Văn Thắng - Nhật Huy |

Liên quan đến vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, tính đến khoảng 14h30 ngày 15.10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở ở khu vực Tiểu khu 67.

Cận cảnh nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 trước và sau khi bị vùi lấp

Hữu Long - Tường Minh |

Nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 là nơi nhiều cán bộ kỹ thuật, các chuyên gia nghỉ ngơi sau thời gian làm việc tại công trình thủy điện Rào Trăng 3. Sau khi sạt lở xảy ra, toàn bộ công trình này cùng nhiều người trong đó đều bị vùi lấp.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể chủ tịch huyện mất tích

ĐẠT GIANG PHƯƠNG |

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, đến khoảng 15h ngày 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể nơi đoàn công tác cứu hộ bị vùi lấp ở Trạm Kiểm lâm 67, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Chạy đua tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thảo Anh - Tạ Quang |

Báo cáo nhanh tình hình cứu hộ tại Rào Trăng (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã huy động khoảng 1 nghìn người, trong đó 600 bộ đội tiếp cận đường bộ, đường không và đường thủy vào hiện trường.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Diễn biến công tác cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 và Tiểu khu 67

Văn Thắng - Nhật Huy |

Liên quan đến vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, tính đến khoảng 14h30 ngày 15.10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở ở khu vực Tiểu khu 67.

Cận cảnh nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 trước và sau khi bị vùi lấp

Hữu Long - Tường Minh |

Nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 là nơi nhiều cán bộ kỹ thuật, các chuyên gia nghỉ ngơi sau thời gian làm việc tại công trình thủy điện Rào Trăng 3. Sau khi sạt lở xảy ra, toàn bộ công trình này cùng nhiều người trong đó đều bị vùi lấp.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể chủ tịch huyện mất tích

ĐẠT GIANG PHƯƠNG |

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, đến khoảng 15h ngày 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể nơi đoàn công tác cứu hộ bị vùi lấp ở Trạm Kiểm lâm 67, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Chạy đua tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thảo Anh - Tạ Quang |

Báo cáo nhanh tình hình cứu hộ tại Rào Trăng (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã huy động khoảng 1 nghìn người, trong đó 600 bộ đội tiếp cận đường bộ, đường không và đường thủy vào hiện trường.