Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Chạy đua với thời gian, dồn tổng lực tìm kiếm người mất tích

Nhóm PV |

Ngày 14.10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được với hai thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 bằng đường thủy và đã đưa ra ngoài được 19 công nhân an toàn cùng một thi thể công nhân xấu số. Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 29 người mất tích còn lại.

Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã khiến hàng chục người gặp nạn. Trong đó có 17 công nhân của công ty thủy điện và 13 người trong lực lượng cứu hộ gặp nạn, mất tích. Được biết trong số 13 người trong lực lượng cứu nạn đang bị mất tích, ngoài 11 cán bộ quân đội, có 2 người là cán bộ địa phương. Trong đó, có ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế).

1. Sau khi nhận được tin báo của người dân vào lúc 12h ngày 12.10 về sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (thuộc địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế); Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, đoàn gồm có 21 người.

Tối ngày 12.10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 24h ngày 12.10 xảy ra sự cố sạt lở tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người hiện tại mất tích, chưa liên lạc được.

Theo thông tin nhận được lúc 5h ngày 13.10, sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đã làm 17 công nhân mất tích.

Nhằm triển khai công tác cứu hộ, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thành lập Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại khu vực các nhà máy thủy điện trên sông Rào Trăng và đường 71 tỉnh Thừa Thiên - Huế do đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng ban và đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế - làm Phó Trưởng ban để chỉ đạo công tác triển khai tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại trụ sở UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền); đã huy động mọi lực lượng, phương tiện xe cơ giới, xuồng máy, lực lượng y tế... với mục tiêu nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn của đoàn công tác và tiếp cận nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 để sớm cứu người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng 13.10, hướng tổ trinh sát của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã sử dụng xuồng cao tốc di chuyển trên lòng hồ Thủy điện Hương Điền và đã tiếp cận được với Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4, đã tiếp ứng lương thực thực phẩm và đưa 5 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Hướng thứ 2 đã sử dụng các phương tiện cơ giới khẩn trương mở đường từ xã Phong Xuân theo đường 71 đến khu vực bị nạn.

Tuy nhiên, do mưa lớn, tuyến đường này có nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng cần giải phóng tuyến nên chưa thể tiếp cận được vị trí gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục triển khai các phương án để nhanh chóng tiếp cận khu vực bị nạn và ứng cứu trong thời gian sớm nhất.

Chiều ngày 13.10, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ - dẫn đầu cùng với đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã vào làm việc với Ban Chỉ huy để kiểm tra tình hình và chỉ đạo trực tiếp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tối 13.10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã bố trí 2 tổ công tác, 2 cano cùng nhu yếu phẩm thiết yếu đi theo hồ Thủy điện Hương Điền (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để khảo sát, tiếp cận các điểm sạt lở khác để tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng công an đã tiếp cận được thuỷ điện Rào Trăng 4, cung cấp nhu yếu phẩm mang theo cho các chuyên gia, công nhân tại đây. Đồng thời tại đây, lực lượng Công an đã kịp thời cứu và đưa 5 người bị thương nặng về cấp cứu tại Bệnh viện. Được biết, 5 công nhân trên thuộc nhóm 40 công nhân ở nhà máy Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) đã đi đường rừng về đến nhà máy Rào Trăng 4.

2. Đến sáng 14.10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong ở thủy điện Rào Trăng 3. Cụ thể, cả 3 nạn nhân này cùng trú tại thôn Xuân Tây (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Theo đó, danh tính 3 nạn nhân được xác định là Lê Văn S. (SN 1986); Trương Văn N. (SN 1986) và anh Lê Văn H. (SN 1983) xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Đây là địa phương có đông người làm việc tại thủy điện ở Thừa Thiên - Huế.

Theo thống kê của UBND xã Hộ Độ, hiện có trên 10 người dân ở thôn Liên Xuân và thôn Xuân Tây đang làm công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 (thượng nguồn sông Bồ, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

Cũng trong sáng cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trực tiếp chỉ huy tổ bay trên không của Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tổ chức thực hiện bay tiếp tế, thả hàng tiếp tế cho các công nhân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2.

Đến trưa, công an cùng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong số những người mất tích, không liên lạc được (gồm công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người của đoàn cứu hộ, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4).

Thi thể tìm thấy là anh N. (quê Thanh Hóa) - nhân viên lái máy cẩu tháp của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Được biết, 5 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã được cấp cứu tại Bệnh viện Bình Điền (thị xã Hương Trà. Chiều 14.10, sức khỏe các nạn nhân ổn định, có thể ăn uống…

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, người trực tiếp chỉ huy cứu hộ tại hiện trường cho biết: Hiện vẫn còn 16 công nhân mất tích chưa tìm thấy và lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Hiện vẫn chưa xác định được những người này còn sống hay đã chết. Trước đó, ngày 13.10, có 5 người bị thương ở thủy điện Rào Trăng 3 đã được lực lượng cứu hộ và đưa ra ngoài an toàn.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Người nhà quay quắt tìm người thân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Hữu Long |

Mấy hôm nay, anh Nguyễn Đình Quý cùng thân nhân đã tất tả ngược xuôi trong vô vọng để tìm kiếm thông tin về người thân của mình là anh Nguyễn Vũ Đăng Khoa được cho là mất tích trong vụ tai nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Đưa đội chó nghiệp vụ vào thủy điện Rào Trăng 3 tìm người mất tích

Vương Trần - Xuân Hải |

Ngày 15.10, các lực lượng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức tìm kiếm đoàn công tác 13 người mất tích; tiếp tục san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm số công nhân bị mất tích.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, nạn nhân thiệt mạng được đưa về quê an táng

Hữu Long - Tường Minh |

Một nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đang được bệnh viện làm thủ tục và đưa thi thể về nhà an táng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Người nhà quay quắt tìm người thân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Hữu Long |

Mấy hôm nay, anh Nguyễn Đình Quý cùng thân nhân đã tất tả ngược xuôi trong vô vọng để tìm kiếm thông tin về người thân của mình là anh Nguyễn Vũ Đăng Khoa được cho là mất tích trong vụ tai nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Đưa đội chó nghiệp vụ vào thủy điện Rào Trăng 3 tìm người mất tích

Vương Trần - Xuân Hải |

Ngày 15.10, các lực lượng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức tìm kiếm đoàn công tác 13 người mất tích; tiếp tục san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm số công nhân bị mất tích.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, nạn nhân thiệt mạng được đưa về quê an táng

Hữu Long - Tường Minh |

Một nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đang được bệnh viện làm thủ tục và đưa thi thể về nhà an táng.