Sạt lở sông Long Xuyên, chìm 3 căn nhà, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp

Lục Tùng |

Một trận sạt lở bờ sông Long Xuyên, đoạn đi qua địa phận tổ 14, ấp Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên (An Giang) vào lúc trưa ngày 3.12 đã nhấn chìm 03 căn nhà xuống sông và dồn đẩy nhiều hộ khác vào tình thế di dời khẩn cấp.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, vụ sạt lở làm sạt mái Tỉnh lộ 943 nối TP Long Xuyên - huyện Thoại Sơn, nằm cặp bờ sông Long Xuyên – Rạch Giá.

Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm chiến sỹ công an, bộ đội và lực lượng chức năng đến giúp người dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Lục Tùng
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Lục Tùng

Ông Đỗ Phước Sáng - người chứng kiến vụ sạt lở cho biết, khoảng 10 giờ, mọi người đang ngồi phía trước uống nước thì nghe tiếng vang lạ, sau đó là nền nhà xuất hiện dấu hiệu nứt liền hô hoán nhau chạy ra ngoài nên không thiệt hại về người.

Trao đổi nhanh Lao Động, ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên  cho biết, vụ sạt lở nhấn chìm 03 căn nhà của 6 hộ dân (16 nhân khẩu) và ảnh hưởng đến nhiều căn khác buộc phải di dời khẩn cấp đến khu vực an toàn.

Giúp các hộ sạt lở di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Lục Tùng
Giúp các hộ sạt lở di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Lục Tùng

Trước mắt, TP. Long Xuyên sẽ hỗ trợ 6 hộ dân có nhà bị cuốn trôi số tiền 10 triệu đồng/hộ. Đồng thời động viên bà con tạm thời tìm nhà người quen ở tạm, trong thời gian chờ chính quyền bố trí nơi ở mới. Trường hợp hộ nào không có nhà người quen để ở tạm thì địa phương bố trí bà vào ở tạm tại văn phòng khóm, hoặc trường học gần đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của bà con.

Phần còn lại của căn nhà sau trận sạt lở. Ảnh: Lục Tùng
Phần còn lại của căn nhà sau trận sạt lở. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Sinh, khu vực sạt lở nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 943 do Sở GTVT An Giang làm chủ đầu tư, nên sắp tới UBND TP.Long Xuyên sẽ phối hợp với Sở GTVT An Giang gặp gỡ các hộ dân có nhà bị thiệt hại do sạt lở, hướng là sẽ di dời bà con đến các khu dân cư trên địa bàn TP.Long Xuyên, nhằm giúp bà con có chỗ ở mới an toàn, sớm ổn định cuộc sống.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở bờ sông ở ĐBSCL: Nghi vấn đê bao là “thủ phạm giấu mặt”

LỤC TÙNG |

Sau khi báo Lao Động đăng bài viết “ĐBSCL: “Oằn mình” trong sạt lở mùa lũ”, phản ánh tình trạng sạt lở đất bờ sông bùng phát ngay trong thời điểm trái mùa, nhiều ý kiến cho rằng, chính hệ thống đê bao (HTĐB) là “thủ phạm giấu mặt”.

“Oằn mình” trong sạt lở mùa lũ

LỤC TÙNG |

Bùng phát trên diện rộng ngay trong thời điểm trái mùa, sạt lở đã dồn đẩy hàng triệu người dân ĐBSCL thêm “oằn mình” sau khi gánh những hệ lụy từ mùa lũ 2018 đầy bất thường. Tuy nhiên, điều khiến cho các chuyên gia lo lắng hơn chính là các giải pháp phòng chống có thể được thực hiện theo kiểu “giật mình”.

Đồng Tháp: Sạt lở mùa lũ gây hại lên 20 xã, phường, thị trấn

Tràm Chim |

Số liệu từ Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp cho thấy, tuy chưa đạt đỉnh, nhưng sạt lở mùa lũ năm 2018 đã gây hại lên 20 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Sạt lở bờ sông ở ĐBSCL: Nghi vấn đê bao là “thủ phạm giấu mặt”

LỤC TÙNG |

Sau khi báo Lao Động đăng bài viết “ĐBSCL: “Oằn mình” trong sạt lở mùa lũ”, phản ánh tình trạng sạt lở đất bờ sông bùng phát ngay trong thời điểm trái mùa, nhiều ý kiến cho rằng, chính hệ thống đê bao (HTĐB) là “thủ phạm giấu mặt”.

“Oằn mình” trong sạt lở mùa lũ

LỤC TÙNG |

Bùng phát trên diện rộng ngay trong thời điểm trái mùa, sạt lở đã dồn đẩy hàng triệu người dân ĐBSCL thêm “oằn mình” sau khi gánh những hệ lụy từ mùa lũ 2018 đầy bất thường. Tuy nhiên, điều khiến cho các chuyên gia lo lắng hơn chính là các giải pháp phòng chống có thể được thực hiện theo kiểu “giật mình”.

Đồng Tháp: Sạt lở mùa lũ gây hại lên 20 xã, phường, thị trấn

Tràm Chim |

Số liệu từ Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp cho thấy, tuy chưa đạt đỉnh, nhưng sạt lở mùa lũ năm 2018 đã gây hại lên 20 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.