Sạt lở núi Phước Sơn: Gùi lương thực cắt rừng tiếp tế công nhân bị mắc kẹt

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này tại xã Phước Lộc, nơi xảy ra vụ lở núi làm 11 người mất tích còn 80 công nhân thủy điện bị mắc kẹt. Và chủ đầu tư đã thuê người dân địa phương gùi lương thực vào tiếp tế, dự kiến đủ dùng trong 10 ngày tới.

Ban chỉ đạo tiền phương tìm kiếm cứu nạn vụ 11 người dân mất tích trong vụ lở núi ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cho biết, hiện trong xã Phước Lộc, ngoài người dân hiện còn có hơn 217 công nhân thi công thủy điện Đăk Mi 2 bị mắc kẹt, trong đó có 60 công nhân bị cô lập ở một đập thủy điện không thể di chuyển được.

Hai công nhân thủy điện Đăk Mi2 trên đường thoát ra từ Phước Lộc. Ảnh: Tường Minh
Hai công nhân thủy điện Đăk Mi2 trên đường thoát ra từ Phước Lộc. Ảnh: Tường Minh

Tuy nhiên đến trưa 30.10, đã có 37 công nhân ở những nơi không bị cô lập thoát ra ngoài nên hiện chỉ còn 80 công nhân. Anh Hậu, một trong 3 công nhân vừa thoát ra khỏi Phước Lộc mà chúng tôi gặp được khi trên đường cùng đoàn công tác của huyện Phước Sơn vào khảo sát cho biết: Hiện tất cả những công nhân còn lại trong đó an toàn, mạnh khỏe.

Theo anh Hậu thì các công nhân ở trong đó bị cô lập ở 3 điểm, nhưng có hai điểm đến thời điểm này di chuyển được nên các công nhân tìm cách thoát ra ngoài.

Đặc biệt, hiện những công nhân tron đó cũng không phải lo về vấn đề lương thực vì trong sáng 30.10, chủ đầu tư cũng đã thuê người dân địa phương gùi lương thực, thực phẩm cắt rừng, vượt suối vào tiếp tế với số lượng đủ dùng cho 10 ngày tới.

Vấn đề nghiêm trọng nhất bây giờ, theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương tìm kiếm cứu nạn vụ 11 người dân mất tích trong vụ lở núi ở xã Phước Lộc là hiện tổng số người tại thôn 6 cũ xã Phước Lộc còn 101 người.

Đường vào hiện trường vụ sạt lở bị chia cắt hàng trăm điểm như thế này. Ảnh: Tường Minh
Đường vào hiện trường vụ sạt lở bị chia cắt hàng trăm điểm như thế này. Ảnh: Tường Minh

Tuy nhiên, cả thôn chỉ còn 4 căn nhà rách nát, các nhà khác đã bị vùi lấp hoàn toàn nên người dân đã cạn kiệt lương thực, trên người chỉ còn đúng một bộ đồ.

"Sáng nay, UBND xã Phước Lộc đã hy động người dân địa phương đưa gạo và nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho thôn này", ông Hà thông tin. Các địa phương khác cạnh Phước Lộc như xã Phước Kim, xã Phước Thành hiện cũng rất khó khăn vì bị cô lập nhiều ngày, vì lương thực dự trữ của địa phương sắp cạn.

Trong đó vừa báo ra là ngày cả các hàng quán cũng đã cạn lương thực thực phẩm, thậm chí còn thiếu cả muối. Nguy hiểm nhất là do hệ thống nước sinh hoạt bị lũ cuốn trôi và hư hại nên lượng nước mưa người dân dự trữ cũng chỉ đủ dùng cho 2 ngày nữa. Vậy nên từ bây giờ chúng ta phải có phương án tiếp tế bằng mọi cách, kể cả điều máy bay thả hàng khi thời tiết cho phép", ông Hà nói.

Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở ở Phước Sơn: Quá trình tiếp cận hiện trường đặc biệt nguy hiểm

Hoàng Minh - Mai Hương |

Vào sáng 30.10, PV báo Lao Động đã có mặt trong đoàn khảo sát tìm cách tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở núi khiến 11 người mất tích. Theo ghi nhận, đường vào thôn 1, xã Phước Lộc vô cùng nguy hiểm, bị sạt lở chia cắt hàng trăm điểm

Cung đường vô cùng nguy hiểm tiếp cận hiện trường vụ sạt lở Phước Sơn

Tường Minh - Mai Hương |

Quá trình di chuyển đến hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đoàn phải cắt rừng, men theo các bờ đá dọc suối, đu dây nên rất nguy hiểm.

217 công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 an toàn, nhưng vẫn còn bị cô lập

Mai Hương |

Sáng 30.10, song song với việc tiếp cận hiện trường sạt lở núi làm 11 người mất tích ở xã Phước Lộc, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Nam dẫn đầu cũng tìm cách tiếp cận, đưa 217 công nhân thủy điện Đắk Mi2 đang bị mắc kẹt ở xã Phước Thành, nhưng bất thành...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sạt lở ở Phước Sơn: Quá trình tiếp cận hiện trường đặc biệt nguy hiểm

Hoàng Minh - Mai Hương |

Vào sáng 30.10, PV báo Lao Động đã có mặt trong đoàn khảo sát tìm cách tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở núi khiến 11 người mất tích. Theo ghi nhận, đường vào thôn 1, xã Phước Lộc vô cùng nguy hiểm, bị sạt lở chia cắt hàng trăm điểm

Cung đường vô cùng nguy hiểm tiếp cận hiện trường vụ sạt lở Phước Sơn

Tường Minh - Mai Hương |

Quá trình di chuyển đến hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, đoàn phải cắt rừng, men theo các bờ đá dọc suối, đu dây nên rất nguy hiểm.

217 công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 an toàn, nhưng vẫn còn bị cô lập

Mai Hương |

Sáng 30.10, song song với việc tiếp cận hiện trường sạt lở núi làm 11 người mất tích ở xã Phước Lộc, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Nam dẫn đầu cũng tìm cách tiếp cận, đưa 217 công nhân thủy điện Đắk Mi2 đang bị mắc kẹt ở xã Phước Thành, nhưng bất thành...