Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Lắp bóng đèn tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm

Tường Minh - Mai Hương |

Hiện tại, phương án sử dụng trực thăng trong việc cứu nạn vụ sạt lở ở Phước Sơn (Quảng Nam) tạm thời chưa thể sử dụng được vì lý do thời tiết xấu và địa hình không thể tiếp cận được.

17h40:

Sẽ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân ở Trà Leng xuyên đêm nay

Lực lượng chức năng đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị để thực hiện tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở núi ở thôn 1 Trà Leng, huyện Nam Trà My trong đêm.

Chiều 30.10, thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến – Phó Tư lệnh Quân khu 5, cho biết công tác tìm kiếm các nạn nhân được nỗ lực triển khai. Ngoài ra, lực lượng trang bị máy phát điện và lắp bóng đèn xung quanh để phục vụ cho việc tìm kiếm các nạn nhân vào ban đêm.

"Nếu chưa tìm thấy những người bị mất tích, đêm nay chúng tôi sẽ triển khai tìm kiếm ban đêm. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết và đảm bảo an toàn cho các lực lượng tìm kiếm.

Đồng thời, để đảm bảo hoạt động liên tục, các chiến sĩ sẽ thay ca nhau tìm kiếm. Hiện có gần 600 người là bộ đội, công an và lực lượng dân quân vẫn đang dời từng miếng bê tông, thanh sắt, thanh gỗ để tìm kiếm các nạn nhân"- thiếu tướng Tiến cho hay.

14h20:

Cập nhật công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

13h40

Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Hữu Thức, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, hiện tại, phương án sử dụng trực thăng trong việc cứu nạn tạm thời chưa thể sử dụng được vì lý do thời tiết xấu và địa hình không thể tiếp cận được. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn đang nghiên cứu phương án tiếp cận hiện trường.

Trong một vài ngày tới, lương thực sẽ được vận chuyển đến người dân bằng cách sử dụng sức người gùi thức ăn tiếp tế vào bên trong khu vực sạt lở kinh hoàng.

Hiện tại không phương tiện nào có thể tiếp cận hiện trường. Ảnh: Tường Minh
Hiện tại không phương tiện nào có thể tiếp cận hiện trường. Ảnh: Tường Minh

13h

Hiện tại đoàn khảo sát dừng lại ở khu vực suối nước Mắt, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, cách hiện trường vụ sạt lở 13km. Con đường vào hiện trường vô cùng khó khăn. Sau nhiều giờ xuất phát, hiện tại, đoàn đang dừng chân tại suối nước Mắt, cách hiện trường vụ sạt lở 13km. Đoàn khảo sát buộc phải quay trở lại do địa hình quá hiểm trở, không thể đi tiếp.

Trong quá trình di chuyển, đoàn phải cắt rừng, men theo các bờ đá dọc suối, đu dây nên rất nguy hiểm.

Hình ảnh trên đường tiếp cận thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Ảnh: Tường Minh
Hình ảnh trên đường tiếp cận thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Ảnh: Tường Minh
Đoàn khảo sát phải đu cây trên đường tiếp cận hiện trường. Clip: Tường Minh

11h30

Sau cuộc họp sáng nay 30.10 tại thị trấn Khâm Đức, đoàn công tác của Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam đã di chuyển vào xã Phước Công, huyện Phước Sơn.

Đường vào Phước Công sáng nay vẫn ngập trong nước lũ. Ảnh: B.K
Đường vào Phước Công sáng nay vẫn ngập trong nước lũ. Ảnh: B.K

Do tắc đường, nên Sở Chỉ huy tiền phương cứu nạn 11 nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Phước Lộc, 2 cán bộ xã bị trôi mất tích và 217 công nhân đang bị cô lập tại xã Phước Thành ,được đặt tại UBND xã Phước Công.

Lúc 11h30 hôm nay, Sở Chỉ huy tiền phương tại Phước Công đã họp, nắm tình hình thực tế và triển khai ngay các phương án cứu nạn, tiếp tế dân.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trực tiếp chỉ đạo tại Sở chỉ huy tiền phương ở Phước Công. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trực tiếp chỉ đạo tại Sở chỉ huy tiền phương ở Phước Công. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trực tiếp chỉ đạo tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Phước Công. Ảnh: Nguyễn Kỷ

11h15

Sau khi lên phương án tiếp cận hiện trường, lực lượng quân đội và lãnh đạo địa phương đã lên đường xuất phát tiếp cận hiện trường. Theo người dân địa phương, đường đi vào thôn 1, xã Phước Lộc, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 11 người mất tích dài khoảng 30km. Tuy nhiên, hiện nay, tất cả các tuyến đường đều ngập sâu trong bùn đất. Có những nơi, bùn ngập sâu đến 2m.

Các lực lượng quân đội, công an, lãnh đạo địa phương đã sử dụng xe máy một đoạn đường ngắn, sau đó, tất cả sẽ đi bộ vào trong hiện trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, đường vào hiện trường khá khó khăn, bùn đất từ trên núi xuống gây trơn trượt, nếu không cẩn thận, rất có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Clip: Mai Hương

10h20:

Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Đường dẫn vào hiện trường vụ sạt lở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vướng bị chia cắt rất nhiều đoạn do bùn đất và nước dâng. Lực lượng chức năng phải di chuyển theo con đường khác qua xã Phước Công cách Phước Lộc khoảng 15km bằng cách đi bộ do trên đường có nhiều điểm sạt lở, nước suối chảy xiết - TTXVN đưa tin.

8h45:

Tai nạn do lũ quét, nước suối dâng 3 - 4m

Sáng 30.10 tại trụ sở UBND huyện Phước Sơn, ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, trưởng ban chỉ đạo tiền phương tìm kiếm cứu nạn vụ lở núi làm 11 người mất tích ở xã Phước Lộc đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để tìm phương án tiếp cận hiện trường.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban nội chính tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp sáng 30.10. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban nội chính tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp sáng 30.10. Ảnh: Tường Minh

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết: Theo báo cáo hiện trường, thôn 3 (thôn 6 cũ, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) nằm ở sườn núi, 2 bên có 2 con suối, khi suối tràn thành lũ quét đi thẳng vào làng. Người dân cho biết nước suối lên cao tới 3, 4 mét.

"Chúng tôi nhận định đây là lũ quét chứ không phải sạt lở đất, vì vậy công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ hiện nay rất khó khăn. Xã Phước Lộc có khoảng 20 người đang nỗ lực tìm kiếm tại chỗ", ông Hà nói.

Hiện việc tiếp cận hiện trường của lực lượng bên ngoài đến xã Phước Lộc vẫn hết sức khó khăn, khó tiếp cận, quá trình đi rất nguy hiểm nhiều điểm sạt lở, nước sông suối chảy xiết, vì vậy thời gian tiếp cận hiện trường bị kéo dài.

Ban chỉ huy quân sự huyện trình bày các phương án tiếp cận hiện trường. Ảnh: Tường Minh
Ban chỉ huy quân sự huyện trình bày các phương án tiếp cận hiện trường. Ảnh: Tường Minh

"Với tình hình hiện nay, việc tìm kiếm nạn nhân mất tích chỉ có thể huy động lực lượng tại chỗ. Và nếu thời tiết thuận lợi sẽ đề nghị lực lượng quân đội đưa máy bay lên, đó là phương án khả thi nhất để tiếp cận hiện trường, hiện giờ sương mù chưa thể đưa máy bay lên được", ông Hà nói.

Hiện tổng số người tại thôn 6 cũ (nay thôn 3 của xã Phước Lộc) còn 101 người. Đáng nói là cả thôn chỉ còn 4 căn nhà sập xệ, các nhà khác đã bị vùi lấp nên người dân đã cạn kiệt lương thực, trên người chỉ còn đúng một bộ đồ. "Sáng nay, UBND xã Phước Lộc đã đưa gạo và nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho thôn này", ông Hà thông tin.

Ban chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn cũng đề xuất thành lập Ban chỉ huy tiền phương ứng phó vụ này tại xã Phước Công, địa phương ở gần xã Phước Lộc nhất vào thời điểm này.

Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận nhưng bất thành

Tường Minh - Mai Hương |

Do chưa thể tiếp cận được hiện trường cộng với đêm tối, trời bất ngờ mưa lớn nên lực lượng cứu hộ người mất tích trong vụ sạt lở núi huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam buộc phải rút toàn bộ ra ngoài để bảo đảm an toàn.

Lở núi Phước Sơn: Rút toàn bộ lực lượng ra khỏi hiện trường vì mưa to

Tường Minh - Mai Hương |

Do chưa thể tiếp cận được hiện trường, cộng với đêm tối, trời bất ngờ mưa lớn nên lực lượng cứu hộ người mất tích trong vụ lở núi Phước Sơn buộc phải rút toàn bộ ra ngoài để bảo đảm an toàn.

Cận cảnh đường vào hiện trường vụ sạt lở Phước Sơn khiến 11 người mất tích

Tường Minh - Mai Hương |

Đường vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi xảy ra vụ sạt lở núi làm 11 người mất tích ngổn ngang đất đá, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Lở núi Phước Sơn: Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường

Tường Minh - Mai Hương |

Cho đến 21h tối 29.9, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường vụ lở núi Phước Sơn làm 11 người mất tích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận nhưng bất thành

Tường Minh - Mai Hương |

Do chưa thể tiếp cận được hiện trường cộng với đêm tối, trời bất ngờ mưa lớn nên lực lượng cứu hộ người mất tích trong vụ sạt lở núi huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam buộc phải rút toàn bộ ra ngoài để bảo đảm an toàn.

Lở núi Phước Sơn: Rút toàn bộ lực lượng ra khỏi hiện trường vì mưa to

Tường Minh - Mai Hương |

Do chưa thể tiếp cận được hiện trường, cộng với đêm tối, trời bất ngờ mưa lớn nên lực lượng cứu hộ người mất tích trong vụ lở núi Phước Sơn buộc phải rút toàn bộ ra ngoài để bảo đảm an toàn.

Cận cảnh đường vào hiện trường vụ sạt lở Phước Sơn khiến 11 người mất tích

Tường Minh - Mai Hương |

Đường vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi xảy ra vụ sạt lở núi làm 11 người mất tích ngổn ngang đất đá, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Lở núi Phước Sơn: Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường

Tường Minh - Mai Hương |

Cho đến 21h tối 29.9, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường vụ lở núi Phước Sơn làm 11 người mất tích.