Sạt lở núi ở Trà Leng: Điều động 20 cano tìm kiếm nạn nhân mất tích

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng sẽ dùng 20 cano chạy tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng vì có khả năng các nạn nhân đã bị cuốn ra sông Leng và sông Tranh.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đến thời điểm hiện tại, hơn 500 chiến sĩ tham gia tìm kiếm 14 người còn mất tích sau vụ sạt lở núi xảy ra tại nóc Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Sáng 1.11, sẽ dùng cano tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông sẽ được triển khai.

"Từ sáng đến đêm 31.10 vẫn không có thêm nạn nhân nào được tìm thấy. Nhiều khả năng các nạn nhân đã bị cuốn trôi ra sông Leng và sông Tranh, do đó, cơ quan cứu hộ cứu nạn vừa quyết định điều động 20 cano để phục vụ bộ đội, công an chạy trên sông để tìm kiếm người mất tích"- cho nói.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thời tiết tại hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng suối từ chiều 30-31.10 có mưa. Do vậy, công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, Quốc lộ 40B nối từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My đang bị chia cắt do sạt lở. Chính quyền địa phương đã giăng dây, thông báo không cho các phương tiện qua lại. Trong sáng nay, đoàn chuyên gia địa chất của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên đã có mặt tại nóc Ông Đề để phục vụ cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Chiều ngày 31.10, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn tại Km 68 đường Quốc lộ 40B vì nhiều điểm có nguy cơ sạt lở trở lại.

Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho hay, tại Km 68+100 đường Quốc lộ 40B có khả năng sạt lở trở lại và để tránh nguy hiểm cho người đi đường cũng như thuận tiện lưu thông hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn ở xã Trà Leng, tối nay sẽ cho nổ mìn phá đá ở điểm sạt lở này.

"Việc này sẽ thực hiện và thông đường trong đêm nay. Sau đó, đợi trời sáng lực lượng chức năng kiểm tra đánh giá lại mới cho xe lưu thông qua lại"- ông Tuấn nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Rùng mình cảnh công nhân vụ sạt lở ở Phước Sơn đu dây, vượt suối dữ

Mai Hương - Tường Minh |

Sau vụ sạt lở ở Phước Sơn, Quảng Nam, nhiều công nhân của thuỷ điện Đắk Mi 2 đã tự cắt rừng, đu dây, vượt suối dữ để tìm đường về.

4 anh em bỗng mồ côi sau sạt lở Trà Leng

Thanh Chung |

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam, đã khiến 22 người chết và mất tích. Nỗi đau tột cùng khi nạn nhân tử vong có con cái học ở các điểm trường khiến những học trò bỗng chốc thành mồ côi.

Sạt lở đất ở Trà Leng: Cần trợ giúp về sức khoẻ tâm thần cho các nạn nhân

Bạn đọc Hoài Thương |

Đối với nhiều nạn nhân của các vụ sạt lở đất (trong đó có vụ ở Trà Leng), bên cạnh hỗ trợ về vật chất thì điều không kém quan trọng là phải hỗ trợ kịp thời cho họ về vấn đề sức khoẻ tâm thần cho họ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Rùng mình cảnh công nhân vụ sạt lở ở Phước Sơn đu dây, vượt suối dữ

Mai Hương - Tường Minh |

Sau vụ sạt lở ở Phước Sơn, Quảng Nam, nhiều công nhân của thuỷ điện Đắk Mi 2 đã tự cắt rừng, đu dây, vượt suối dữ để tìm đường về.

4 anh em bỗng mồ côi sau sạt lở Trà Leng

Thanh Chung |

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam, đã khiến 22 người chết và mất tích. Nỗi đau tột cùng khi nạn nhân tử vong có con cái học ở các điểm trường khiến những học trò bỗng chốc thành mồ côi.

Sạt lở đất ở Trà Leng: Cần trợ giúp về sức khoẻ tâm thần cho các nạn nhân

Bạn đọc Hoài Thương |

Đối với nhiều nạn nhân của các vụ sạt lở đất (trong đó có vụ ở Trà Leng), bên cạnh hỗ trợ về vật chất thì điều không kém quan trọng là phải hỗ trợ kịp thời cho họ về vấn đề sức khoẻ tâm thần cho họ.