Sạt lở gây tắc hoàn toàn Quốc lộ 8A ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Do mưa lớn nên sáng nay (14.10), Quốc lộ 8A qua huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra 2 điểm sạt lở, trong đó điểm sạt lở ở xã Sơn Kim 1 gây ách tắc giao thông cục bộ.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng nay, tại km 78+500, trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, một khối lượng lớn đất đá đổ xuống chắn ngang đường khiến giao thông bị tắc hoàn toàn.

Cũng trong sáng nay, trên Quốc lộ 8A đoạn qua núi Nầm, xã Sơn Châu (Hương Sơn) đã xảy ra sạt lở, đất đá sạt xuống chắn một phần đường làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Điểm sạt lở ở xã Sơn Châu không gây tắc đường nhưng cũng ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Ảnh: TT.
Điểm sạt lở ở xã Sơn Châu không gây tắc đường nhưng cũng ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Ảnh: TT.

Ông Võ Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ 2.3 cho biết, hiện lực lượng chức năng đã huy động máy móc giải phóng ách tắc ở điểm sạt lở thuộc xã Sơn Kim.

Dự kiến trong sáng nay khối đất đá sạt lở sẽ được giải phóng xong  và các phương tiện có thể lưu thông trở lại.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở nghiêm trọng tại Tỉnh lộ 435 ở Hòa Bình

An Trịnh |

Các điểm sạt lở đất tiếp tục xuất hiện sau mưa lớn kéo dài, khiến tuyến đường Tỉnh lộ 435 (TP.Hòa Bình) bị vùi lấp một phần.

Ùn tắc giao thông kéo dài do sạt lở tại Hòa Bình

Trần Trọng |

Do tránh điểm sạt lở trên Quốc lộ 6 (Hoà Bình), tuyến đường qua cầu Hòa Bình 1 ùn tắc giao thông trong nhiều giờ.

Sạt lở trên Quốc lộ 6, các phương tiện đổi hướng di chuyển

Trần Trọng |

Mưa lớn đã gây sạt lở trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận TP.Hoà Bình, các phương tiện phải đổi hướng di chuyển.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sạt lở nghiêm trọng tại Tỉnh lộ 435 ở Hòa Bình

An Trịnh |

Các điểm sạt lở đất tiếp tục xuất hiện sau mưa lớn kéo dài, khiến tuyến đường Tỉnh lộ 435 (TP.Hòa Bình) bị vùi lấp một phần.

Ùn tắc giao thông kéo dài do sạt lở tại Hòa Bình

Trần Trọng |

Do tránh điểm sạt lở trên Quốc lộ 6 (Hoà Bình), tuyến đường qua cầu Hòa Bình 1 ùn tắc giao thông trong nhiều giờ.

Sạt lở trên Quốc lộ 6, các phương tiện đổi hướng di chuyển

Trần Trọng |

Mưa lớn đã gây sạt lở trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận TP.Hoà Bình, các phương tiện phải đổi hướng di chuyển.