Sạt lở đe dọa các huyện miền núi Bình Định

Xuân Nhàn |

Hàng ngàn hộ dân các huyện Hoài Ân, An Lão… buộc phải di dời khẩn cấp. Cuồng phong đang còn ngoài biển Đông, nhiều điểm dân cư vùng cao Bình Định đã bị uy hiếp bởi sạt lở nhãn tiền.

Tại An Lão, tuyến độc đạo từ thị trấn huyện lỵ lên xã An Toàn bị các đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 8 tàn phá nặng nề. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua xã An Quang, sạt lở có điểm “nuốt chửng” quá nửa mặt đường, gây nguy hiểm cho việc đi lại của người và phương tiện.

Tương tự, tuyến độc đạo từ thị trấn An Lão đi xã An Vinh có 5 điểm sạt lở lớn. Tại khu vực hồ Đồng Mít (thôn 1, An Vinh) đất đá trùm lấp lên mặt đường, cơ quan chức năng phải huy động máy ủi san gạt để có lối đi tạm thời.

Bão chưa vào, huyện miền núi An Lão đã phải gánh chịu hàng chục điểm sạt lở   Ảnh:  TH
Bão chưa vào, huyện miền núi An Lão đã phải gánh chịu hàng chục điểm sạt lở   Ảnh:  TH
Bão chưa vào, huyện miền núi An Lão đã phải gánh chịu hàng chục điểm sạt lở Ảnh: TH

Áp lực đè nặng lên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn địa phương. Chủ tịch UBND huyện An Lão Trương Tứ hạ quyết tâm, trước khi bão đổ bộ, bằng mọi cách, phải di dời toàn bộ số dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, hoặc bị ngập lụt, lũ quét đe dọa đến nơi an toàn. Có tất cả 850 hộ như vậy ở các xã An Nghĩa, An Hòa, An Vinh, An Quang.

Ở Hoài Ân, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Khúc thông tin, toàn huyện có 32 điểm bị đặt trong tình trạng bị sạt lở uy hiếp. Chính quyền các cấp đã triển khai phương án di dời 92 hộ dân.

Ở Phù Cát, trong ngày 27.10, tổ công tác của huyện phối hợp với UBND xã Cát Minh vận động 36 hộ dân dưới chân núi Gành cùng 50 hộ trong khu vực lân cận thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Núi Gành đang bị “bầm dập tả tơi” với nhiều điểm sụt lún, lở lói sau mưa. Ông Trần Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát cho biết: “Việc sơ tán khẩn cấp số dân nói trên phải hoàn tất trước 17h chiều nay”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (đội mũ cứng) kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão       Ảnh T.H
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (đội mũ cứng) kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão Ảnh T.H

Kiểm tra phương án phòng chống bão số 9 tại thị xã Hoài Nhơn và huyện An Lão, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu phải đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu.

Từ thực tiễn đau xót vừa xảy ra ở Bắc miền Trung, ông Dũng cho rằng, trọng tâm ứng phó ở các huyện miền núi là phòng ngừa sạt lở. Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chỉ đạo phải huy động tối đa năng lực của cả hệ thống cho giải pháp gia cố, đảm bảo an toàn: “Phải di dời ngay những hộ dân sống dưới chân núi, thậm chí là cưỡng chế di dời trước khi bão vào. Đặc biệt, phải chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở dự báo sẽ diễn biến rất phức tạp sau bão, khi mà mưa lớn khiến nền đất trở nên mềm yếu đi”.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng khẩn cấp di dân đến nơi an toàn trước cơn bão số 9

Hương Mai |

Trước khi cơn bão số 9 đi vào đất liền, UBND phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng di dân đến nơi an toàn.

Hầm trú bão 5 sao của dân làng biển Quảng Ngãi

Hữu Long |

Khoảng 4.000 ngàn người dân tại khu vực nguy hiểm ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi sẽ được sơ tán tới khu vực ký túc xá của Hoà Phát Dung Quất để tránh bão số 9. Đây được xem là khu vực an toàn, đầy đủ tiện nghi giúp người dân an tâm trú ẩn khi bão đổ bộ.

Bão số 9: Vẫn còn 142 tàu với hơn 1.800 ngư dân Bình Định chưa vào bờ

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này, ở Bình Định vẫn còn 142 tàu cá với hơn 1.800 ngư dân chưa vào bờ trong khi bão số 9 chỉ còn cách bờ biển Quảng Ngãi chưa đầy 400km.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Đà Nẵng khẩn cấp di dân đến nơi an toàn trước cơn bão số 9

Hương Mai |

Trước khi cơn bão số 9 đi vào đất liền, UBND phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng di dân đến nơi an toàn.

Hầm trú bão 5 sao của dân làng biển Quảng Ngãi

Hữu Long |

Khoảng 4.000 ngàn người dân tại khu vực nguy hiểm ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi sẽ được sơ tán tới khu vực ký túc xá của Hoà Phát Dung Quất để tránh bão số 9. Đây được xem là khu vực an toàn, đầy đủ tiện nghi giúp người dân an tâm trú ẩn khi bão đổ bộ.

Bão số 9: Vẫn còn 142 tàu với hơn 1.800 ngư dân Bình Định chưa vào bờ

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này, ở Bình Định vẫn còn 142 tàu cá với hơn 1.800 ngư dân chưa vào bờ trong khi bão số 9 chỉ còn cách bờ biển Quảng Ngãi chưa đầy 400km.