Sạt lở đất khiến 1 người tử vong ở Hà Giang

Phong Quang |

Trận mưa lớn rạng sáng ngày 15.7 trên địa bàn huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) đã gây ra sạt lở đất khiến 1 người tử vong, nhiều công trình đường giao thông bị hư hỏng.

Trao đổi với PV, ông Phạm Duy Hiền, Chủ tịch UBND huyện Xín Mần cho biết, mưa lớn trong đêm đã làm sạt taluy dương gây sập tường nhà khiến bà Cháng Thị R (47 tuổi, tại thôn Tân Sơn, xã Tả Nhìu) tử vong khi đang ngủ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo UBND huyện Xín Mần cùng các cơ quan ban ngành của huyện đã kịp thời đến thăm hỏi động viên gia đình người gặp nạn, giúp đỡ khắc phục hậu quả. Huyện đã hỗ trợ 18 triệu đồng cho gia đình không may thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng huyện Xín Mần và người dân có mặt giúp đỡ gia đình có người bị tử vong do sạt lở đất. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng huyện Xín Mần và người dân có mặt giúp đỡ gia đình có người bị tử vong do sạt lở đất. Ảnh: CTV

Huyện Xín Mần đã huy động mọi lực lượng tại chỗ để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh, nơi ăn, chốn ở, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, mưa lớn từ đêm ngày 14.7 đến rạng sáng ngày 15.7 trên địa bàn huyện Xín Mần đã gây sạt lở nhiều điểm taluy tại các tuyến đường tỉnh lộ 177, 178 và quốc lộ 4D gây ách tắc cục bộ, đồng thời làm sạt lở đất đá vào nhà ở, gây gập úng tại nhiều nhà dân khu vực trung tâm huyện.

Theo ông Phạm Duy Hiền, hiện nay cơ bản các điểm sạt lở, ách tắc trên tuyến đường tỉnh lộ đã được khắc phục, các phương tiện có thể lưu thông được.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn gây sạt lở đất chia cắt Quốc lộ 4C

Phong Quang |

Ảnh hưởng mưa lớn trong đêm và rạng sáng 3.7, tại Km19, Quốc lộ 4C đoạn từ Thành phố Hà Giang đi các huyện vùng cao Đồng Văn, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Khắc phục sạt lở nghiêm trọng bên bờ sông Lô

Phong Quang |

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 450m, cuốn trôi hàng nghìn mét đất sản xuất, mặc dù tại khu vực này không hề có hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mưa lớn gây sạt lở đất chia cắt Quốc lộ 4C

Phong Quang |

Ảnh hưởng mưa lớn trong đêm và rạng sáng 3.7, tại Km19, Quốc lộ 4C đoạn từ Thành phố Hà Giang đi các huyện vùng cao Đồng Văn, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Khắc phục sạt lở nghiêm trọng bên bờ sông Lô

Phong Quang |

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 450m, cuốn trôi hàng nghìn mét đất sản xuất, mặc dù tại khu vực này không hề có hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông.