Sạt lở đất đá chặn ngang quốc lộ huyết mạch Lào Cai đi Sa Pa trong đêm

Hải Đăng |

Đêm qua 26.6, một lượng đất đá lớn sạt lở chặn ngang quốc lộ 4D khiến tuyến đường huyết mạch từ Lào Cai đi Sa Pa ách tắc. Ước tính, khối lượng đất đá lên tới 2.000m3.

Ông Hoàng Công Hải - Công an xã Tòng Sành (huyện Bát Xát, Lào Cai) - cho biết, khoảng 9h đêm 26.6, tại km15 trên tuyến quốc lộ 4D đoạn qua địa bàn xã đã xảy ra sạt lở đất đá.

Khi sự việc xảy ra, Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai tổ chức phân luồng giao thông ngay từ địa bàn thành phố Lào Cai, không cho xe lưu thông tạm thời trên tuyến quốc lộ này.

Cũng trong đêm, Sở GTVT tỉnh Lào Cai đã điều 1 xe xúc làm nhiệm vụ thông tuyến Sa Pa - Lai Châu xuống và 1 xe xúc từ TP. Lào Cai lên km15 để di chuyển đất đá ngay trong đêm bằng mọi giá. Xã Tòng Sành đã huy động khoảng 20 người ra hỗ trợ các đơn vị thông đường. 

Dự kiến, các đơn vị chức năng mất khoảng 5h đồng để đưa quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa lưu thông lại bình thường.

Tuy nhiên, khó khăn nhất là trong đất đá sạt lở xuống quốc lộ 4D thì có những tảng đá to. Trường hợp máy xúc không để di rời hoặc phá vỡ những khối đá này thì cần lực lượng công binh nổ mìn phá đá. Song việc xin giấy phép nổ mìn sẽ mất nhiều thời gian. Vì vậy, có thể không thông tuyến đúng như dự kiến.

Quan sát của PV, ngoài điểm sạt lở trên thì quốc lộ 4D hiện xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ. Đất đá đã lấp mất cống thoát nước khiến nước đọng trên mặt đường rất nguy hiểm. Đặc biệt, trước điểm sạt lở tại km15, một đoạn đường bị sạt taluy âm, tạo hàm ếch. Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai đã bố trí người túc trực và có cảnh báo cho xe đi lại.

Sau những cơn mưa kéo dài vài ngày qua, nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 4D xuất hiện những điểm sạt lở nhỏ. Có nơi sạt lở ta luy âm, tạo hàm ếch dưới lòng đường rất nguy hiểm cho xe qua lại.
Sau những cơn mưa kéo dài vài ngày qua, nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 4D xuất hiện những điểm sạt lở nhỏ. Có nơi sạt lở taluy âm, tạo hàm ếch dưới lòng đường rất nguy hiểm cho xe qua lại.
Cảnh sát giao thông Lào Cai túc trực, đặt cảnh báo tại điểm sạt tạo hàm êch này.
Cảnh sát giao thông Lào Cai túc trực, đặt cảnh báo tại điểm sạt tạo hàm ếch này.
Tại km15 trên tuyến quốc lộ 4D, khoảng 2.000m3 đất đá sạt xuống chắn ngang tuyến giao thông huyết mạch từ Lào Cai đi Sa Pa và sang Lai Châu.
Tại km15 trên tuyến quốc lộ 4D, khoảng 2.000m3 đất đá sạt xuống chắn ngang tuyến giao thông huyết mạch từ Lào Cai đi Sa Pa và sang Lai Châu.
Điểm sạt lở rất nguy hiểm nhưng một số người dân vẫn bất chấp khênh xe máy qua lan can giải phân cách để vượt qua đoạn đường này trở về nhà.
Điểm sạt lở rất nguy hiểm nhưng một số người dân vẫn bất chấp khênh xe máy qua lan can giải phân cách để vượt qua đoạn đường này trở về nhà.
Bên trái là vực nhưng những người dân này bất chấp nguy hiểm đưa xe máy đi qua.
Bên trái là vực nhưng những người dân này bất chấp nguy hiểm đưa xe máy đi qua.
Xã Tòng Sành (huyện Bát Xát, Lài Cao) nơi có quốc lộ 4D đi qua huy động khoảng 20 người để hỗ trợ giải phóng điểm đất đá sao cho thông tuyến sớm nhất có thể.
Xã Tòng Sành (huyện Bát Xát, Lài Cao) nơi có quốc lộ 4D đi qua huy động khoảng 20 người để hỗ trợ giải phóng điểm đất đá sao cho thông tuyến sớm nhất có thể.
Sạt lở trong đêm khiến nhiều chiếc xe trọng đó có những xe du lịch phải dừng đỗ chờ thông đường.
Sạt lở trong đêm khiến nhiều chiếc xe trọng đó có những xe du lịch phải dừng đỗ chờ thông đường.
Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại do mưa lũ: 30 người chết, mất tích; thiệt hại gần 444 tỉ đồng

Kh.V |

Theo BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 16h ngày 26.6, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã khiến 19 người bị chết, 11 người bị mất tích, 12 người bị thương; gần 444 tỉ đồng đã bị nhấn chìm trong lũ dữ.

Thông tuyến quốc lộ 4D, 12 sau 2 ngày chia cắt vì mưa lũ

KH |

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu, sau hơn hai ngày nỗ lực huy động tối đa lực lượng và phương tiện, máy móc, đến sáng 26.6, quốc lộ 4D và quốc lộ 12 đã chính thức thông đường.

3-6 giờ tới có thể xảy ra sạt lở, lũ quét tại hàng loạt tỉnh

Kh.V |

Hiện nay, kết hợp theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn tiếp tục hình thành và phát triển mạnh tại một số khu vực, có mưa nhiều và mưa to, gây tình hình thời tiết bất ổn và nguy hiểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thiệt hại do mưa lũ: 30 người chết, mất tích; thiệt hại gần 444 tỉ đồng

Kh.V |

Theo BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 16h ngày 26.6, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã khiến 19 người bị chết, 11 người bị mất tích, 12 người bị thương; gần 444 tỉ đồng đã bị nhấn chìm trong lũ dữ.

Thông tuyến quốc lộ 4D, 12 sau 2 ngày chia cắt vì mưa lũ

KH |

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu, sau hơn hai ngày nỗ lực huy động tối đa lực lượng và phương tiện, máy móc, đến sáng 26.6, quốc lộ 4D và quốc lộ 12 đã chính thức thông đường.

3-6 giờ tới có thể xảy ra sạt lở, lũ quét tại hàng loạt tỉnh

Kh.V |

Hiện nay, kết hợp theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn tiếp tục hình thành và phát triển mạnh tại một số khu vực, có mưa nhiều và mưa to, gây tình hình thời tiết bất ổn và nguy hiểm.