Sạt lở bờ sông, chia cắt giao thông nhiều tuyến đường ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ liên tiếp xảy ra cả chục vụ sạt lở bờ sông, cuốn trôi nhiều nhà dân, uy hiếp, cắt đứt nhiều đoạn giao thông huyết mạch gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Dồn dập sạt lở

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, tính từ đầu năm đến ngày 22.5.2023, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 10 đợt sạt lở ở các quận, huyện: Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh. Tổng chiều dài ảnh hưởng do sạt lở là 531m với tổng thiệt hại ước tính khoảng 15.900 triệu đồng.

Nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng chia cắt giao thông. Ảnh: Tạ Quang
Nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng chia cắt giao thông. Ảnh: Tạ Quang

So với cùng kỳ năm 2022, tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố trong 5 tháng đầu năm tăng về số vụ, chiều dài sạt lở và ước thiệt hại.

Theo đó, tính từ đầu tháng 4 tới nay, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng xuất hiện trên các tuyến sông ở quận Bình Thủy và huyện Thới Lai, làm hư hỏng đường giao thông, ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản của người dân.

UBND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) cho biết, vào ngày 2.4, tại sông Ô Môn, ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh đã bị sạt lở với chiều dài 80 m. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn khu vực nguy hiểm. Đồng thời cho gia cố tạm bằng cừ tràm, bạt nilon nhằm hạn chế sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền.

Tiếp đến, vào khoảng 2h sáng 20.5, cũng thuộc sông Ô Môn đã xảy ra sạt lở, sụt lún với chiều dài 55 m, ăn sâu vào bờ 8 m và có nguy tiếp tục sạt lở thêm một đoạn dài 50 m. Vụ sạt lở đã làm tuyến đường bê tông rộng 4 m bị sụt xuống sông, làm chia cắt giao thông qua khu vực này.

Mới đây nhất, vào khoảng 0h ngày 24.5, sông Ô Môn lại tiếp tục bị sạt lở với chiều dài 40 m ở phía bờ trái đoạn thuộc ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, ăn sâu vào bờ 6 m, làm chia cắt giao thông qua khu vực này, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Vụ sạt lở khiến 2 căn nhà tường kiên cố của hộ ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Phùng Vĩnh Xuân bị sụp xuống sông. Trước đó, 2 căn nhà trên đã có dấu hiệu sạt lở, gia đình trên đã di dời tài sản, vật dụng nên hạn chế ảnh hưởng và không gây thiệt hại về người.

Khẩn cấp phòng chống

Chủ tịch UBND huyện Thới Lai Nguyễn Thành Út cho hay, nhận thấy việc sạt lở ở địa phương mỗi lúc một nghiêm trọng, trong thời gian chờ chủ trương của thành phố đầu tư xây dựng kè kiên cố, UBND huyện đã ban hành quyết định xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp ở hai điểm sạt lở nêu trên (thuộc ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh) với kinh phí dự kiến khoảng 2 tỉ đồng.

Nhiều đoạn sạt lở đã được khắc phục tạm thời. Ảnh: Tạ Quang
Nhiều đoạn sạt lở đã được khắc phục tạm thời. Ảnh: Tạ Quang

Theo Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, kè được thi công với kết cầu cừ tràm, cừ dừa, lưới thép B40, thảm rọ đá nhằm ngăn chặn sạt lở tiếp tục mở rộng, lấn sâu vào nhà dân phía bên trong cũng như khôi phục giao thông tại các khu vực này.

Bên cạnh đó, UBND huyện Thới Lai kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo phương tiện và người dân lưu thông an toàn, giữ ổn định cuộc sống cho người dân quanh khu vực tại điểm sạt lở.

Song song đó, đề nghị UBND TP có lộ trình đầu tư xây dựng 13 điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao trên đoạn sông Ô Môn với chiều dài khoảng 7,1 km.

Tại Bình Thủy, quận này cũng đề xuất UBND TP hỗ trợ địa phương xây dựng kè chống sạt lở kiên cố bằng bê tông cốt thép với chiều dài 100 m.

Quận Bình Thủy cũng có văn bản kiến nghị TP hỗ trợ kinh phí khắc phục điểm sạt lở bờ sông Trà Nóc tại khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông. Đoạn sạt lở này có chiều dài 100 m, trong đó 50 m đã bị sạt hoàn toàn, làm sụp tuyến đường giao thông nông thôn ven sông.

Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị có liên quan nhanh chóng khảo sát, hỗ trợ các địa phương khắc phục các vị trí sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông, đi lại của người dân. Đồng thời, kiểm tra rào chắn, giăng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở để tránh nguy hiểm.

Ông Hè cũng yêu cầu Sở NNPTNT ghi nhận kiến nghị của các địa phương, tham mưu TP xem xét, phân bổ kinh phí gia cố, xây dựng công trình khắc phục tại các điểm sạt lở.

Các quận, huyện tổ chức kiểm tra, rà soát bờ sông, kênh, rạch ngay trong đầu mùa mưa bão, kịp thời vận động người dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi ở an toàn; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, xây dựng kè tạm, kè sinh học, nhằm hạn chế sạt lở xảy ra…

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tận thấy bên trong Bệnh viện bay Orbis ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bệnh viện bay Orbis được thiết kế như một bệnh viện thu nhỏ, gồm đầy đủ các phòng chức năng, như phòng tập huấn đào tạo; phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân và nơi chứa các thiết bị mô phỏng y khoa; phòng mổ với đầy đủ trang thiết bị, phòng xét nghiệm, phòng kỹ thuật...

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng dự kiến khởi công ngày 17.6

Tạ Quang |

Cần Thơ – Theo UBND TP Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dự kiến khởi công ngày 17.6.2023.

Cận cảnh ĐT917 sẽ được nâng cấp gần 1.000 tỉ đồng ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án đường tỉnh 917 (ĐT917)có chiều dài hơn 11km (nối dài thêm so hiện hữu), có tổng mức đầu tư 996,2 tỉ đồng, được thiết kế là đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tái diễn nạn bảo kê máy gặt lúa tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 25.5, từ phản ánh của một số người dân thôn Mỹ Trung xã Cẩm Mỹ về tình trạng bảo kê máy gặt khiến lúa của họ đã chín ngoài đồng nhưng chậm thu hoạch, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại cánh đồng thuộc thôn Mỹ Trung để ghi nhận.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã khi đến rừng Cúc Phương

Linh Boo |

Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình có trẻ nhỏ ghé thăm, tham gia các hoạt động hấp dẫn vào mùa hè.

Những điểm sẽ có lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6 trên đường Nguyễn Trãi

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sẽ có hàng loạt lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6.2023.

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Tận thấy bên trong Bệnh viện bay Orbis ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bệnh viện bay Orbis được thiết kế như một bệnh viện thu nhỏ, gồm đầy đủ các phòng chức năng, như phòng tập huấn đào tạo; phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân và nơi chứa các thiết bị mô phỏng y khoa; phòng mổ với đầy đủ trang thiết bị, phòng xét nghiệm, phòng kỹ thuật...

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng dự kiến khởi công ngày 17.6

Tạ Quang |

Cần Thơ – Theo UBND TP Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dự kiến khởi công ngày 17.6.2023.

Cận cảnh ĐT917 sẽ được nâng cấp gần 1.000 tỉ đồng ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án đường tỉnh 917 (ĐT917)có chiều dài hơn 11km (nối dài thêm so hiện hữu), có tổng mức đầu tư 996,2 tỉ đồng, được thiết kế là đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.