Sát kỳ nghỉ lễ dài ngày, bến xe Hà Nội vẫn thưa thớt, vắng người

Lê Hoan - Hoàng Cường |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đi tàu, xe tại Hà Nội giảm mạnh dù chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Năm nay, người lao động cả nước có kỳ nghỉ lễ dài ngày liên tiếp từ 30.4 đến hết ngày 3.5.

Dù chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động tại một số bến xe tại Hà Nội  vào sáng 29.4 vẫn rất thưa thớt, vắng vẻ lạ thường khác hẳn với những kỳ nghỉ lễ những năm về trước.

Khu vực nhà chờ bến xe thưa thớt khách
Khu vực nhà chờ bến xe thưa thớt khách
Khu vực nhà chờ bến xe thưa thớt khách. Ảnh Hoàng Cường

Tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát..., các tuyến xe đã bắt đầu hoạt động trở lại nhưng lượng khách rất khiêm tốn. Khu vực sảnh chờ tại khu vực nhà trung tâm và tại các nhà xe đều trong cảnh vắng vẻ, ít người đến mua vé.

Khu vực cổng và sân bến xe Mỹ Đình rất thưa thớt người.
Khu vực cổng và sân bến xe Mỹ Đình rất thưa thớt người. Ảnh Hoàng Cường

“Lượng khách yếu lắm. Dù chỉ cho mỗi xe chở tối đa 50% số khách trên tổng số ghế nhưng nhiều xe xuất bến chỉ có vài khách. Do vậy mà chưa có nhà xe nào đăng ký xe tăng cường, dịp lễ cũng sẽ không tăng giá vé xe” - ông Nguyễn Thành Lợi (lái xe khách tuyến Hà Nội - Phú Thọ tại bến xe Mỹ Đình) cho biết.

Khu vực bên trong nhà chờ bến xe Mỹ Đình thưa thớt hành khách.
Khu vực bên trong nhà chờ bến xe Mỹ Đình thưa thớt hành khách.
Khu vực bên trong nhà chờ bến xe Mỹ Đình thưa thớt hành khách.

Còn tại bến xe Giáp Bát, anh Nguyễn Ngọc Lâm (lái xe khách tuyến Hà Nội - Ninh Bình) cho biết khi có lệnh nới lỏng giãn cách xã hội từ hôm 24.4 và cũng từ hôm đó anh bắt đầu lái xe trở lại sau thời gian nghỉ dịch.

Anh Lâm cho hay, hơn một tuần kể từ ngày xe hoạt động trở lại, số lượng khách rất ít chỉ có vài người trên mỗi chuyến, lúc nhiều thì cũng chỉ khoảng hơn 10 người. Anh Lâm cũng cho biết thêm đến gần sát dịp nghỉ lễ năm trước rất đông khách, nhưng năm nay dù cố kéo dài thêm thời gian chờ khách nhưng cũng không được nhiều.

Nhà chờ khu vực bến xe Giáp Bát cũng trong tình trạng vắng vẻ lạ thường.
Nhà chờ khu vực bến xe Giáp Bát cũng trong tình trạng vắng vẻ lạ thường, chỉ thưa thớt vài hành khách.

“Từ lúc xe hoạt động trở lại, khách rất ít, có lẽ họ lo ngại dịch bệnh nên chưa đi lại nhiều. Dịp này, xe anh hoạt động để giữ liên lạc với khách quen là chính, số tiền kiếm được từ mỗi chuyến xe lãi không đáng kể” - anh Lâm chia sẻ.

Hành khách rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe.
Hành khách rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe.

Những hành khách đi xe vẫn tuân thủ khá nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đảm bảo khoảng cách, rửa tay tại trạm rửa tay, đeo khẩu trang,...

Trên một số tuyến đường gần bến xe Mỹ Đình, tình trạng giao thông đi lại của người dân ở mức bình thường. Tại các cổng ra vào các bến xe không có cảnh lộn xộn đón trả khách.

Khu vực cổng đường Giải Phóng bến xe Giáp Bát rất thưa thớt, vắng vẻ khách.
Khu vực cổng đường Giải Phóng bến xe Giáp Bát rất thưa thớt, vắng vẻ khách.

Tượng tự, gần bến xe Giáp Bát, lượng xe taxi và xe ôm giảm mạnh so với trước đây, do bến xe vắng khách thì lượng phương tiện phục vụ hành khách cũng vắng theo. Đường Giải Phóng giao thông khá thông thoáng.

Lê Hoan - Hoàng Cường
TIN LIÊN QUAN

Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Các bến xe liên tỉnh sẵn sàng hoạt động

Phạm Đông |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 23.4, lãnh đạo các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm cho biết, tất cả các bến đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch vận tải, bến bãi, phương tiện để hoạt động trở lại, bên cạnh đó các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vẫn sẽ được duy trì.

Bến xe vắng khách, công viên đìu hiu trong ngày đầu nới lỏng cách ly

Vương Trần |

Ngày đầu tiên khi lệnh giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 được nới lỏng, nhiều bến xe, công viên trên địa bàn Hà Nội vẫn trong cảnh vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Các bến xe liên tỉnh sẵn sàng hoạt động

Phạm Đông |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 23.4, lãnh đạo các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm cho biết, tất cả các bến đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch vận tải, bến bãi, phương tiện để hoạt động trở lại, bên cạnh đó các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vẫn sẽ được duy trì.

Bến xe vắng khách, công viên đìu hiu trong ngày đầu nới lỏng cách ly

Vương Trần |

Ngày đầu tiên khi lệnh giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 được nới lỏng, nhiều bến xe, công viên trên địa bàn Hà Nội vẫn trong cảnh vắng vẻ, thưa thớt người qua lại.