Sạt đứt đường Hồ Chí Minh sau khi nhà máy thủy điện Đắk Mi4 xả lũ

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đường Hồ Chí Minh, đoạn Đà Nẵng đi Kon Tum đã bị sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt hoàn toàn giao thông ở Km 1353+800, thuộc huyện huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Đây cũng là vị trí gần phía dưới thân đập thủy điện Đắk Mi 4- công trình vừa xả lũ với lưu lượng lên hàng ngàn m3/s chiều 28.10...

Video: Đỗ Vinh

Tại Km 1353+800, đường Hồ Chí Minh - đoạn qua xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã bị sạt lở nghiêm trọng ở taluy âm. Sạt lở đã khoét sâu vào thân đường trên đoạn dài hơn 200m.

Ngay sáng 29.10, lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ 3 tại Đà Nẵng đã đến kiểm tra thực địa, chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng -Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam- Đà Nẵng tập trung kè rọ đá, đắp nền, hoàn trả nền đường. Tổ chức 2 mũi giáp công, tăng ca, triển khai khắc phục 24/24 giờ. Mục tiêu 3 ngày thông xe 1 làn và 7 ngày tới thông xe 2 làn.

Trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, đoạn Km1353+800 - Km1354 bị xói trôi hoàn toàn nền, mặt đường bê tông xi măng với chiều dài 160m, sâu 10m; gây tắc giao thông từ 19h ngày 28.10. Đây cũng là thủy điện Đắk Mi 4 tiến hành xả lũ sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

Xin nói thêm, thủy điện Đắk Mi 4 là công trình ngăn sông Đắk Mi, cắt tiệt dòng chảy để chuyển nước về sông Thu Bồn, lợi dụng độ cao chênh lệch lớn hơn để tối ưu công suất phát điện. Mùa khô, Đắk Mi trở thành con sông chết, hàng triệu người dân vùng hạ du bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mùa mưa, thủy điện này lại xả lũ về dòng cũ Đắk Mi, hạ tầng, người dân và cả môi trường phía sau thân đập bị hủy hoại.

Đà Nẵng đã từng phản ứng khi xây dựng, kiện khi nhà máy đã hoạt động, nhưng đến nay vẫn không được giải quyết. Hậu quả người dân đang phải gánh chịu qua từng mùa khô hạn và lũ lụt hàng năm.

Thanh Hải - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Còn 200 công nhân xây dựng thủy điện Đắk Mi2 bị cô lập ở Phước Sơn

Thanh Hải |

Cùng địa bàn xã Phước Lộc, huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam - nơi vừa xảy ra sạt núi, vùi lấp 11 người dân, hiện còn có 200 công nhân, kỹ sư đang thi công nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 mắc kẹt, bị cô lập hoàn toàn.

Phải mất 4 giờ mới tiếp cận được nơi sạt núi, vùi 11 người ở Phước Sơn

Thanh Hải |

Ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam đang dẫn đầu đoàn công tác, đi vào điểm sạt lở thôn 6, xã Phước Lộc để kiểm tra, chỉ đạo cứu nạn, tìm kiếm 11 người dân bị vùi lấp do sạt lở núi đêm 28.10.

Thêm một vụ sạt núi, vùi lấp 11 người dân ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Thanh Hải |

Cán bộ xã Phước Lộc, huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam vừa cắt đường, vượt núi ra cấp báo thêm một vụ sạt núi, vùi 11 người dân ở thôn 6.

Bão số 9 gây mưa lớn, tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum

An Thượng |

Bão số 9 tan thành vùng áp thấp khi tiến sâu vào đất liền, song mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng cả vùng Tây Nguyên. Tại tỉnh Kon Tum đến chiều tối 28.10, mưa lũ đã gây sạt lở đất tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei cùng nhiều tuyến đường trọng yếu của tỉnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Còn 200 công nhân xây dựng thủy điện Đắk Mi2 bị cô lập ở Phước Sơn

Thanh Hải |

Cùng địa bàn xã Phước Lộc, huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam - nơi vừa xảy ra sạt núi, vùi lấp 11 người dân, hiện còn có 200 công nhân, kỹ sư đang thi công nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 mắc kẹt, bị cô lập hoàn toàn.

Phải mất 4 giờ mới tiếp cận được nơi sạt núi, vùi 11 người ở Phước Sơn

Thanh Hải |

Ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam đang dẫn đầu đoàn công tác, đi vào điểm sạt lở thôn 6, xã Phước Lộc để kiểm tra, chỉ đạo cứu nạn, tìm kiếm 11 người dân bị vùi lấp do sạt lở núi đêm 28.10.

Thêm một vụ sạt núi, vùi lấp 11 người dân ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Thanh Hải |

Cán bộ xã Phước Lộc, huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam vừa cắt đường, vượt núi ra cấp báo thêm một vụ sạt núi, vùi 11 người dân ở thôn 6.

Bão số 9 gây mưa lớn, tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum

An Thượng |

Bão số 9 tan thành vùng áp thấp khi tiến sâu vào đất liền, song mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng cả vùng Tây Nguyên. Tại tỉnh Kon Tum đến chiều tối 28.10, mưa lũ đã gây sạt lở đất tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei cùng nhiều tuyến đường trọng yếu của tỉnh.