Sát 30 Tết, bão Sanba vào biển Đông, cơ quan phòng chống thiên tai ra công điện khẩn ứng phó

Khánh Vũ |

Hồi 16 giờ ngày 12.2, vị trí tâm bão Sanba ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Nam Philíppines khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 Sanba di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 16 giờ ngày 13.2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên đất liền miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 16 giờ ngày 14.2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, ngay vùng biển phía Đông đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km/h. Đến 16 giờ ngày 15.2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Công điện "Hỏa tốc" ứng phó với bão Sanba

Hồi 17h30 chiều nay (12.2), Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai (PCTT)-Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (WPSCTT-TKCN) đã có công điện hỏa tốc số 02/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Kiên Giang; Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các Bộ: Quốc phòng, Công an, GTVT, Công thương, TNMT, NNPTNT, TT&TT, các phương tiện thông tin đại chúng, nội dung công điện yêu cầu:

1. Thông tin cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng, tránh phù hợp. Nắm bắt và tổng hợp, báo cáo tình hình tàu thuyền đang hoạt động trên biển, ven bờ và khu vực các đảo.

2. Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ liên lạc với chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu và liên hệ với các quốc gia, lãnh thổ liên quan sẵn sàng hỗ trợ ngư dân tránh trú bão khi có yêu cầu.

4. Bộ TT&TT chỉ đạo các nhà mạng viễn thông sẵn sàn phương án nhắn tin đến các thuê bao di động trong khu vực ảnh hưởng của bão để chủ động trú, tránh.

5. Đài TH Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, thông tin để người dân biết, chủ động phòng, tránh.

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng BCĐ Trung ương PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết ngày 27 Tết nguyên đán: Không khí lạnh phủ khắp Bắc Bộ và Trung Bộ; miền núi cao có thể có băng giá

Kh.V |

Ngày 12.2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nhiều nơi có mưa, trời rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Xuất hiện cơn bão số 2 Sanba

Kh.V |

Chiều nay (11.2) áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Sanba. Sau khi vào biển Đông, thì bão Sanba là cơn bão thứ 2 trong năm 2018.

Dự báo thời tiết áp Tết Nguyên Đán 2018: Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 2

Kh.V |

Đó là ý kiến của ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ông Hải cũng cho rằng, trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán 2018 năm nay, các vùng trên cả nước sẽ có nhiều hình thái thời tiết khác nhau.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Dự báo thời tiết ngày 27 Tết nguyên đán: Không khí lạnh phủ khắp Bắc Bộ và Trung Bộ; miền núi cao có thể có băng giá

Kh.V |

Ngày 12.2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nhiều nơi có mưa, trời rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Xuất hiện cơn bão số 2 Sanba

Kh.V |

Chiều nay (11.2) áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Sanba. Sau khi vào biển Đông, thì bão Sanba là cơn bão thứ 2 trong năm 2018.

Dự báo thời tiết áp Tết Nguyên Đán 2018: Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 2

Kh.V |

Đó là ý kiến của ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ông Hải cũng cho rằng, trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán 2018 năm nay, các vùng trên cả nước sẽ có nhiều hình thái thời tiết khác nhau.