Sắp xếp lô sạp ở chợ Đầm mới (Nha Trang): Nhiều biểu hiện tiêu cực

Nhiệt Băng |

Bỏ qua phương án sắp xếp ki-ốt, lô sạp đã được duyệt ở chợ Đầm mới (Nha Trang), Công ty TNHH MTV Chợ Đầm tùy tiện bố trí nhiều điểm kinh doanh không đúng quy định và chuyển đổi ngành hàng, gây xáo trộn hoạt động bán buôn tại ngôi chợ đông đúc này.

Tự ý bố trí 119 ki-ốt, lô sạp không đúng phương án

Qua kiểm tra, rà soát việc bố trí, sắp xếp các điểm kinh doanh tại chợ Đầm mới, UBND TP.Nha Trang vừa phát hiện Công ty TNHH MTV Chợ Đầm (sau đây gọi tắt là Cty Chợ Đầm) đã bố trí 37 hộ không đúng quy định. 119 điểm kinh doanh (trong đó có 76 ki-ốt, 43 lô sạp) được bố trí không đúng phương án đã được phê duyệt. Theo UBND TP.Nha Trang, tính đến ngày 26.5, Cty Chợ Đầm chỉ mới thu hồi 17 điểm kinh doanh bố trí không đúng với phương án được phê duyệt.

Theo thống kê của UBND TP.Nha Trang, số hộ kinh doanh tại chợ Tròn và vành đai trên (chợ Đầm Nha Trang cũ - PV) là 279 hộ, trong đó đăng ký vào chợ Đầm mới là 81 hộ. Như vậy, số còn lại cần bố trí vào chợ mới là 198 hộ/284 điểm kinh doanh.

Thế nhưng qua kiểm tra, quỹ lô sạp thực tế tại chợ Đầm mới, UBND TP.Nha Trang ghi nhận ngoài 228 điểm kinh doanh bị khóa, thì có đến 14 điểm kinh doanh đang... cho mượn, thuê làm kho chứa hàng và 50 điểm kinh doanh đã chuyển đổi ngành hàng.

Bên cạnh đó, việc bố trí điểm kinh doanh so với quy hoạch bố trí của UBND TP.Nha Trang còn tồn tại nhiều vấn đề. Cụ thể, ngành hàng tạp hóa - mỹ phẩm (kinh doanh trong chợ Tròn) theo quy hoạch bố trí tại tầng 1 chợ Đầm mới nhưng do không đủ lô sạp, Cty Chợ Đầm bố trí 16 hộ/23 lô ngành hàng tạp hóa - mỹ phẩm lên tầng 2 kèm chính sách ưu đãi riêng cho 16 hộ này. Ngành hàng giỏ xách - va ly, giày dép quy hoạch bố trí tầng 2 chợ Đầm mới và được ưu tiên 1 lô tầng trệt (tầng 1) nhưng hiện quỹ lô sạp này (11 ki-ốt + 35 lô sạp = 44 điểm kinh doanh) tại tầng 1 không còn để thực hiện việc bố trí ưu tiên này. Cty Chợ Đầm còn điều tiết 50 điểm kinh doanh quần áo, mặt hàng khác, mỹ nghệ - lưu niệm sang vị trí ngành hàng khác không theo quy hoạch được duyệt.

Theo UBND TP.Nha Trang, dù đã chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc nhưng đến ngày 26.5, Cty Chợ Đầm vẫn chưa tổng hợp và báo cáo về thành phố danh sách các hộ nghỉ hẳn kinh doanh; chưa thực hiện việc chi hỗ trợ di dời theo thông báo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

UBND TP.Nha Trang cũng cho rằng, Cty Chợ Đầm chưa thực hiện giải tỏa triệt để trên 40 hộ đang kinh doanh tại đường Nguyễn Hồng Sơn và trên 10 hộ kinh doanh tại đường Chung cư A đang kinh doanh trên vỉa hè của chợ truyền thống và trưng bày hàng hóa xuống lòng đường, làm mất mỹ quan, gây trở ngại cho công tác chữa cháy.

Gây ra hệ lụy khó giải quyết

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc bố trí, sắp xếp lô sạp cho toàn bộ hộ kinh doanh trong dự án chợ Đầm mới và việc xử lý công trình chợ Tròn cũ để đảm bảo thông thoáng nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế lâu dài cho cả doanh nghiệp và các hộ kinh doanh.

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - trong văn bản chỉ đạo vào ngày 5.6 yêu cầu Cty TNHH MTV Chợ Đầm khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc sắp xếp lô sạp cho các hộ kinh doanh tại dự án chợ Đầm theo đúng phương án đã được UBND TP.Nha Trang phê duyệt và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về nội dung nêu trên. UBND TP.Nha Trang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Cty TNHH MTV Chợ Đầm khẩn trương có biện pháp phù hợp thu hồi điểm kinh doanh không đúng phương án đã phê duyệt để đảm bảo đủ lô sạp tiếp nhận các tiểu thương từ chợ Tròn vào chợ Đầm mới.

Theo phản ánh của người dân, họ đã có đóng góp đầu tư cùng Nhà nước xây dựng khu chợ mới nhưng hiện khu vực chợ Đầm cũ vẫn còn hoạt động nên những người dân ở khu vực mới không có khách, dẫn đến chợ mới không tác dụng. Người dân góp vốn xây dựng chợ mới phải vay vốn ngân hàng nhưng hiện nay chợ không bán được, khiến cuộc sống cực kỳ khó khăn. Vì vậy, người dân đề nghị UBND TP.Nha Trang cho giải tán khu chợ cũ, tập trung vào khu chợ mới để phát huy tác dụng. Trả lời, UBND TP.Nha Trang cho hay, phương án tiếp nhận các hộ kinh doanh tại chợ Tròn vào kinh doanh tại chợ Đầm mới của Cty CP Sông Đà Nha Trang đã được các cơ quan chuyên môn thẩm định. Cty Sông Đà Nha Trang đang hoàn chỉnh phương án trình UBND TP xem xét phê duyệt và thực hiện di dời các hộ tiểu thương ở chợ Tròn vào kinh doanh tại chợ Đầm mới trong thời gian tới.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang thụ lý giải quyết nhiều tố cáo của người dân

Nhiệt Băng |

UBND thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) ban hành thông báo đối với một số tố cáo liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng... của người dân xã Phước Đồng.

Dự án lấn biển triệu đô ở Nha Trang bị thu hồi

Nhiệt Băng |

Sau khi thu hồi dự án lấn biển Nha Trang Sao, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giải quyết hậu quả pháp lý khi thu hồi đất đối với dự án này.

Bãi đỗ xe trên đường Nguyễn Tất Thành, Nha Trang không phù hợp quy hoạch

Nhiệt Băng |

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đề xuất 3 vị trí xây dựng bãi đỗ xe để giải quyết kẹt xe ở TP Nha Trang, nhưng 1 trong 3 vị trí đề xuất không phù hợp quy hoạch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nha Trang thụ lý giải quyết nhiều tố cáo của người dân

Nhiệt Băng |

UBND thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) ban hành thông báo đối với một số tố cáo liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng... của người dân xã Phước Đồng.

Dự án lấn biển triệu đô ở Nha Trang bị thu hồi

Nhiệt Băng |

Sau khi thu hồi dự án lấn biển Nha Trang Sao, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giải quyết hậu quả pháp lý khi thu hồi đất đối với dự án này.

Bãi đỗ xe trên đường Nguyễn Tất Thành, Nha Trang không phù hợp quy hoạch

Nhiệt Băng |

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đề xuất 3 vị trí xây dựng bãi đỗ xe để giải quyết kẹt xe ở TP Nha Trang, nhưng 1 trong 3 vị trí đề xuất không phù hợp quy hoạch.