Sáp nhập Bệnh viện GTVT Hải Phòng vào Bệnh viện Phụ sản thành phố

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 20.7, Bộ Giao thông vận tải và UBND TP.Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ ký kết bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải về UBND TP.Hải Phòng quản lý.

Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực thuộc Cục Y tế GTVT, là Bệnh viện Đa khoa hạng III. Bệnh viện có nhiệm vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong ngành GTVT và nhân dân trong khu vực.

Trước đó, ngày 25.11.2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1922 tổ chức lại Cục Y tế GTVT thuộc Bộ GTVT, theo đó chuyển nguyên trạng 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế GTVT về các địa phương để quản lý, trong đó có Bệnh viện GTVT.

Ngày 11.1.2021, Bộ GTVT và UBND TP.Hải Phòng đã ký biên bản khung bàn giao nguyên trạng Bệnh viện GTVT Hải Phòng về UBND TP.Hải Phòng quản lý.

Về phương án sáp nhập, Bệnh viện GTVT sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, 2 bệnh viện đều có trụ sở đóng trên địa bàn quận Hồng Bàng và cùng là đơn vị tự chủ nhóm II, số người làm việc do đơn vị thực hiện từ nguồn thu của đơn vị, việc sáp nhập đảm bảo giảm đầu mối đơn vị.

Bệnh viện Phụ sản hiện là Bệnh viện hạng 1 đầu ngành về chuyên ngành sản phụ khoa, công suất giường bệnh thường xuyên quá tải, việc sáp nhập và thành lập cơ sở 2 tại địa điểm 40 phường Hùng Vương hiện nay cũng sẽ là cơ hội để Bệnh viện Phụ sản phát triển đúng định hướng Bệnh viện đầu ngành vùng Duyên hải Bắc bộ...

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, đến thời điểm này các thủ tục liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận đều đầy đủ cơ sở về mặt pháp lý, việc thực hiện sáp nhập sẽ được tiến hành song song. Sau khi thực hiện sáp nhập, Bệnh viện Phụ sản cam kết giải quyết đầy đủ chế độ chính sách theo đúng quy định cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện GTVT, phân công công việc hợp lý, trước mắt từ tháng 8.2022 lập tài khoản trả lương cho các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện GTVT.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Mua giấy ra viện giả của bệnh viện ở Hải Phòng, 2 công nhân bị khởi tố

Mai Dung |

Hải Dương - Sáng 20.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Tứ Kỳ vừa khởi tố 2 đối tượng làm và sử dụng giấy ra viện giả Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng.

Hồ điều hoà ở Hải Phòng chờ đến năm 2023 mới được lắp đặt lan can

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sở Xây dựng TP.Hải Phòng vừa có giải trình tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND thành phố liên quan đến kiến nghị cử tri về một số hồ điều hoà trong nội thành không có rào chắn, lan can bảo vệ, gây nguy hiểm cho người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Hải Phòng: Điều chuyển, xử lý hàng chục cán bộ do chậm làm thủ tục đất đai

Băng Tâm |

Hải Phòng - Theo Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, đơn vị này luân chuyển, xử lý, không bổ nhiệm lại 30 cán bộ, 14 lãnh đạo các Văn phòng đăng ký đất đai vì người dân có kiến nghị về việc chậm trong làm hồ sơ, thủ tục đất đai trong thời gian qua.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mua giấy ra viện giả của bệnh viện ở Hải Phòng, 2 công nhân bị khởi tố

Mai Dung |

Hải Dương - Sáng 20.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Tứ Kỳ vừa khởi tố 2 đối tượng làm và sử dụng giấy ra viện giả Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng.

Hồ điều hoà ở Hải Phòng chờ đến năm 2023 mới được lắp đặt lan can

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sở Xây dựng TP.Hải Phòng vừa có giải trình tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND thành phố liên quan đến kiến nghị cử tri về một số hồ điều hoà trong nội thành không có rào chắn, lan can bảo vệ, gây nguy hiểm cho người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Hải Phòng: Điều chuyển, xử lý hàng chục cán bộ do chậm làm thủ tục đất đai

Băng Tâm |

Hải Phòng - Theo Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, đơn vị này luân chuyển, xử lý, không bổ nhiệm lại 30 cán bộ, 14 lãnh đạo các Văn phòng đăng ký đất đai vì người dân có kiến nghị về việc chậm trong làm hồ sơ, thủ tục đất đai trong thời gian qua.