Sập nhà phố cổ giữa trung tâm Hà Nội

Cường Ngô |

Căn nhà bị sập ở phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao. Nguyên nhân sập nhà được xác định do biển quảng cáo quá nặng, khi có gió đã bị kéo sập xuống. 

Khoảng 7h sáng 2.7, một cửa hàng bán đồ thể thao có địa chỉ 56 phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ đổ sập khiến người đi đường hoảng sợ.

Căn nhà bị sập nằm ngay mặt đường, diện tích khoảng hơn 100m2. Hiện trường vụ sập còn lại những tấm tôn đổ nát chồng lên nhau, nhiều viên gạch nhỏ vỡ ra khỏi các tấm bê tông.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Comi Trần
Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Comi Trần
Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Comi Trần
Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Comi Trần

Ông Trần Danh Hiếu - Trưởng Công an phường Hàng Gai chia sẻ nhanh với Lao Động - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ sập nhà, lực lượng cứu hộ cứu nạn Hà Nội đã huy động xe cứu hộ và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người.

"Chúng tôi đã tiếp cận hiện trường, cấm đường, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành di chuyển đống đổ nát để dọn dẹp", ông Hiếu nói.

Nói về nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà, ông Hiếu cho biết, do biển quảng cáo của cửa hàng này quá nặng nên khi có gió đã bị kéo sập xuống.

Hiện tại cơ quan chức năng đang thu dọn hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân sống cạnh.

Chúng tôi tiếp tục thông tin sự việc.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Campuchia khởi tố chủ thầu Trung Quốc vụ sập nhà làm 28 người chết

Song Minh |

Toà án Campuchia hôm 25.6 đã khởi tố 7 đối tượng, trong đó có 5 người quốc tịch Trung Quốc, tội danh ngộ sát và thông đồng sau vụ sập toà nhà 7 tầng đang xây dựng ở Sihanoukville làm 28 người thiệt mạng.

Sập nhà đang xây, 1 người chết

B.T |

Một mảng bêtông trên trần nhà bất ngờ đổ sập, làm 1 người nhập viện nguy kịch và 1 người chết tại chỗ.

Vụ sập nhà 2 tầng ở Hà Tĩnh: Nạn nhân mắc kẹt đã tử vong

ANH ĐỨC |

Sau khi được các lực lượng cứu khỏi đống đổ nát khi nhà sập, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào tối ngày 6.6.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Campuchia khởi tố chủ thầu Trung Quốc vụ sập nhà làm 28 người chết

Song Minh |

Toà án Campuchia hôm 25.6 đã khởi tố 7 đối tượng, trong đó có 5 người quốc tịch Trung Quốc, tội danh ngộ sát và thông đồng sau vụ sập toà nhà 7 tầng đang xây dựng ở Sihanoukville làm 28 người thiệt mạng.

Sập nhà đang xây, 1 người chết

B.T |

Một mảng bêtông trên trần nhà bất ngờ đổ sập, làm 1 người nhập viện nguy kịch và 1 người chết tại chỗ.

Vụ sập nhà 2 tầng ở Hà Tĩnh: Nạn nhân mắc kẹt đã tử vong

ANH ĐỨC |

Sau khi được các lực lượng cứu khỏi đống đổ nát khi nhà sập, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào tối ngày 6.6.