Sập cổng trường, một học sinh tử vong

D. Trinh - Hải Đăng |

Khoảng 12h trưa nay (26.3), cổng trường tại phân hiệu Mã Ngan - Trường Tiểu học thị trấn Tằng Loỏng (Lào Cai) bất ngờ đổ sập khiến một học sinh thiệt mạng và một học sinh bị thương.

Học sinh bị thiệt mạng là em Vàng Duy Anh (SN 2010) học sinh lớp 2. Em Vàng Xuân Bảo (SN 2009) học lớp 3 hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.  

Trước đó, trưa cùng ngày, một số học sinh tới trường sớm, tuy nhiên chưa đến giờ vào lớp nên các em chơi bên ngoài. Trong khi đó, phân hiệu Mã Ngan không có bán trú, vì vậy buổi trưa các thầy cô giáo không ở lại trường.

Em Chảo Thùy Linh - học sinh lớp ghép 3 phân hiệu Mã Ngan - chứng kiến sự việc cho biết, 5 bạn học sinh nam, trong đó có em Vàng Duy Anh và Vàng Xuân Bảo, cùng đu lên cánh cổng trường để đùa nghịch. Khi các em đang chơi đùa, cánh cổng xiêu vẹo. Sau đó, 3 em học sinh nhảy ra khỏi cánh cổng, chạy ra ngoài. Còn lại 2 em Duy Anh và Xuân Bảo do không kịp chạy lên đã bị cánh cổng sắt và trụ cổng xây bằng gạch đổ đè lên người.

Còn theo cô giáo Nguyễn Thị Chi Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 3 – cho hay, khi sự việc xảy ra, các em học sinh đã kêu cứu và các thầy cô giáo, phụ huynh gần khu vực đó đến và phát hiện sự việc. Sau đó, mọi người cùng gia đình đưa em Vàng Xuân Bảo đi bệnh viện…  

Trước sự việc đau lòng, các cơ quan thăm hỏi và động viên gia đình có học sinh thiệt mạng, bị thương.
Trước sự việc đau lòng, các cơ quan thăm hỏi và động viên gia đình có học sinh thiệt mạng, bị thương.

Trước sự việc trên, huyện Bảo Thắng và thị trấn Tằng Loỏng thành lập đoàn công tác đến hiện trường thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình có học sinh thiệt mạng và hỗ trợ 11,9 triệu đồng.

Với học sinh bị thương, huyện đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thăm hỏi hỗ trợ 4,7 triệu đồng. Đồng thời, huyện Bảo Thắng phân công cán bộ giúp đỡ gia đình có học sinh bị thiệt mạng cũng như học sinh đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện các lực lượng chức năng của huyện đang điều tra và làm rõ nguyên nhân sự việc.

D. Trinh - Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Vụ sập trần Trường Trần Nhân Tông: Để học sinh bị thương mới di dời là quá chậm trễ

Đặng Chung |

PGS-TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khoá XIII – cho rằng, các cơ quan chức năng đã quá chậm trễ trong việc di dời học sinh của Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) đến nơi an toàn, dù nhiều tháng nay đã biết cơ sở vật chất của trường bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng học sinh.

Sập trần Trường THPT Trần Nhân Tông: Trách nhiệm thuộc về ai?

Đặng Chung |

Đã nhiều lần những mảng vôi vữa ở Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ rơi xuống lớp học. Đã nhiều lần lãnh đạo nhà trường đề nghị cơ quan chức năng có phương án đảm bảo an toàn cho tính mạng học sinh và giáo viên trong trường. Nhưng đến nay học sinh vẫn bị đánh cược mạng sống, phải học trong ngôi trường "chờ sập".

Hà Nội: Vữa trần nhà rơi trong giờ học, 3 học sinh bị thương

Đặng Chung |

Ngày 20.3, đang trong giờ học, bất ngờ một mảng vữa trần nhà rơi xuống khiến cô trò trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoảng sợ tháo chạy. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ sập trần Trường Trần Nhân Tông: Để học sinh bị thương mới di dời là quá chậm trễ

Đặng Chung |

PGS-TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khoá XIII – cho rằng, các cơ quan chức năng đã quá chậm trễ trong việc di dời học sinh của Trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) đến nơi an toàn, dù nhiều tháng nay đã biết cơ sở vật chất của trường bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng học sinh.

Sập trần Trường THPT Trần Nhân Tông: Trách nhiệm thuộc về ai?

Đặng Chung |

Đã nhiều lần những mảng vôi vữa ở Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ rơi xuống lớp học. Đã nhiều lần lãnh đạo nhà trường đề nghị cơ quan chức năng có phương án đảm bảo an toàn cho tính mạng học sinh và giáo viên trong trường. Nhưng đến nay học sinh vẫn bị đánh cược mạng sống, phải học trong ngôi trường "chờ sập".

Hà Nội: Vữa trần nhà rơi trong giờ học, 3 học sinh bị thương

Đặng Chung |

Ngày 20.3, đang trong giờ học, bất ngờ một mảng vữa trần nhà rơi xuống khiến cô trò trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoảng sợ tháo chạy.