Sập cầu Long Kiểng, xe máy ôtô chìm dưới dòng nước

Trường Sơn |

Khoảng hơn 21h30 tối nay (19.1), một xe ôtô tải chở vật liệu xây dựng chạy từ hướng huyện Nhà Bè về tỉnh Long An khi đi qua cầu Long Kiểng (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) do quá tải đã khiến cầu Phước Kiểng bị đổ sập, kéo theo xe tải và 1 xe gắn máy xuống sông Long Kiểng.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 21h30, một xe tải chở vật liệu xây dựng chạy từ hướng huyện Nhà Bè TPHCM về tỉnh Long An. Khi đi qua cầu Long Kiểng chừng hơn 100m thì bất ngờ kết cấu cầu bị biến dạng, chiếc xe tải bị đổ xuống sông.

CSGt đường thủy đang tổ chức tìm kiến xung quanh hiện trường. Ảnh: Trường Sơn
CSGT đường thủy đang tổ chức tìm kiếm xung quanh hiện trường. Ảnh: Trường Sơn

Một số người dân cho biết, lúc sự cố xảy ra trên cầu có 2 xe gắn máy cũng đang lưu thông. Do cả mảng cầu bằng thép bị đổ ập xuống sông nên 2 xe máy này cũng bị vạ lây.

Nhịp 4-5 của cầu Long Kiểng bị kéo sập. Ảnh: Trường Sơn
Nhịp 4-5 của cầu Long Kiểng bị kéo sập. Ảnh: Trường Sơn

Một số nhân chứng cũng cho hay, lúc xe tải chuẩn bị ngã xuống sông, tài xế xe tải chở vật liệu xây dựng đã chủ động thoát khỏi cabin, nhảy xuống sông để thoát nạn. 2 người lái xe máy thấy kết cấu cầu có dấu hiệu đổ sập cũng bỏ xe, nhảy xuống sông. Các nhân chứng cho biết, những người này sau đó thoát được vào bờ.

Người dân cho biết, lúc xảy ra sự cố có 2 xe máy cùng 1 ô tô đnag ơ rtreen cầu. Một xe máy và 1 ô tô được cho là đang chìm dưới dòng nước. Ảnh: Trường Sơn
Người dân cho biết, lúc xảy ra sự cố, có 2 xe máy cùng 1 ô tô đang ở trên cầu. Một xe máy và 1 ô tô được cho là đang chìm dưới dòng nước. Ảnh: Trường Sơn

Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục mét cầu thuộc nhịp thứ 4 và thứ 5 của cầu Long Kiểng đã bị đổ sập xuống sông. Trên cầu, một xe gắn máy của người dân cũng bị kẹt lại. Bên dưới, xe tải và 1 xe gắn máy chìm dưới dòng nước.

Công an lập biên bản ghi nhận hiện trường. Ảnh: Trường Sơn
Công an lập biên bản ghi nhận hiện trường. Ảnh: Trường Sơn

Hiện lực lượng công an địa phương, cảnh sát giao thông cùng các bên liên quan vẫn đang tiếp tục các công tác cứu hộ, truy tìm người và phương tiện được cho là mất tích. Đại diện của Sở Giao thông - Vận tải TPHCM cũng đang tiếp cận hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Giao thông trên đường Lê Văn Lương bị gián đoạn.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.