Sao phải gọi là Tết quê!

NHẬT HỒ |

Nhà văn Phan Trung Nghĩa cho rằng ai cũng có quê hương. Những người thành thị hiện giờ ít nhiều có gốc từ quê. Mùa xuân, Tết đến nhớ về quê hương âu cũng là chuyện thường tình.

Hàng loạt các tỉnh, thành trong cả nước đang chuẩn bị cho cái Tết đủ đầy, cái Tết Sum vầy. Một số tỉnh trang trí đường hoa, phố đi bộ không quên trang trí những nét quê gọi là tái hiện cảnh Tết xưa ở miền quê.

Phong cảnh làng quê được tái hiện ở Tết quê Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Phong cảnh làng quê được tái hiện ở Tết quê Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Giữa bộn bề của đô thị, cảnh nấu bánh tét, quết bánh phồng, gói bành chưng… không phải ai cũng thấy, cũng biết. Tết quê, được tái hiện giữa lòng phố thị có gần như… đủ thứ. Phối cảnh gói bánh, nấu, hay trang trí bàn thờ tổ tiên cũng được tái hiện. Phong vị Tết quê được tái hiện tại Bạc Liêu có cả cây cầu khỉ, lũy tre làng, đôi trâu, cây rơm rạ...

Phong vị Tết quê tại một gian hàng tại Tết quê Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Phong vị Tết quê tại một gian hàng tại Tết quê Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Nhà văn Phan Trung Nghĩa cho rằng, Tết quê giữa phố là một cách để người ta lắng đọng lại một chút để nhớ về quê hương. Người Việt Nam ai cũng có quê hương, phần lớn những người sống ở thị thành hiện nay đều có gốc từ miền quê. Việc tái hiện Tết quê giữa phố là chuyện nên làm.

Vậy chẳng lẽ thị thành không có Tết? Câu hỏi này khiến nhiều người giật mình và giải thích theo nhiều cách khác nhau. Dĩ nhiên ở đâu cũng có Tết, có đặc trưng riêng. Nhưng in sâu vào kỷ niệm, nhớ nhất, dễ đồng cảm nhất là những ảnh thôn quê Việt Nam yên bình.

Bánh tét, bánh phồng...trong tại một gian hàng Tết quê ở Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Bánh tét, bánh phồng...trong tại một gian hàng Tết quê ở Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Theo UBND Thành phố Bạc Liêu, năm nay tổ chức hội xuân trên đường 30 tháng 4. Thành phố giao cho các phường, đoàn, hội cấp thành phố trang trí theo gian hàng Tết. Chủ đề, tái hiện cảnh Tết quê xưa. Mục đích của việc làm này là nhằm để có chỗ cho mọi người vui xuân, đón Tết. Trẻ em biết, hiểu được cảnh ăn Tết, chơi Tết ngày xưa như thế nào từ đó yêu quê hương hơn.

Ban trẻ, Nguyễn Thanh Bình cho rằng, mình sống ở thị thành, mỗi khi đến Tết rất thích đến Tết quê Thành phố Bạc Liêu vì đơn giản ở đây bạn xem được con trâu, cây cầu khỉ, gói bánh Tét…

Có thể vì vậy mà các tỉnh đều gom quê lên phố vào những ngày Tết đến xuân về. Là người “nhà quê” xin đừng buồn, bởi miền quê yên bình mùa xuân về ai cũng nhớ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phố Hàng Mã "khoác áo" xuân đón tết Canh Tý

Hà Sơn |

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2020, lúc này người dân Hà Nội đổ về phố Hàng Mã sắm tết, tham quan, chụp ảnh.

Minh Cúc "Về nhà đi con" gây xúc động với bộ ảnh Tết cùng con gái bại não

Hải Minh |

Diễn viên Minh Cúc đã cùng con gái Tú Minh đã thực hiện bộ ảnh Tết nhân dịp năm mới 2020.

Thời tiết từ nay đến hết dịp Tết Âm lịch Canh Tý 2020 có gì đặc biệt?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt từ nay đến hết dịp nghỉ Tết Âm lịch Canh Tý 2020.

Dưa "độc" vô chậu đón Tết Nguyên đán, giá cao vẫn không đủ bán

LAN NGÔ |

Năm nay, nhiều giống dưa mới lạ được người dân TP Sa Đéc trồng trên chậu nhằm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mặc dù giá khá cao, nhưng số lượng bao nhiêu vẫn không đủ bán.

Bí thư Đắk Lắk: Mong người dân có cái Tết ấm no

Hữu Long |

Chiều 12.1, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc tết người dân huyện Krông Pắk và những gia đình lão thành cách mạng ở TP. Buôn Ma Thuột. Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Đắk Lắk gửi lời chúc đến toàn thể người dân trên địa bàn, mong mọi người có cái Tết ấm no.

Sôi động cảnh mua, bán ở chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc ngày cận Tết

Phạm Đông - Lan Nhi |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm lớn nhất miền Bắc càng trở nên sôi động hơn. Do giá cả tăng mạnh nên nhiều tiểu thương phải tranh nhau thì mới mua đủ số lượng hàng như mong muốn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Phố Hàng Mã "khoác áo" xuân đón tết Canh Tý

Hà Sơn |

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2020, lúc này người dân Hà Nội đổ về phố Hàng Mã sắm tết, tham quan, chụp ảnh.

Minh Cúc "Về nhà đi con" gây xúc động với bộ ảnh Tết cùng con gái bại não

Hải Minh |

Diễn viên Minh Cúc đã cùng con gái Tú Minh đã thực hiện bộ ảnh Tết nhân dịp năm mới 2020.

Thời tiết từ nay đến hết dịp Tết Âm lịch Canh Tý 2020 có gì đặc biệt?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt từ nay đến hết dịp nghỉ Tết Âm lịch Canh Tý 2020.

Dưa "độc" vô chậu đón Tết Nguyên đán, giá cao vẫn không đủ bán

LAN NGÔ |

Năm nay, nhiều giống dưa mới lạ được người dân TP Sa Đéc trồng trên chậu nhằm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mặc dù giá khá cao, nhưng số lượng bao nhiêu vẫn không đủ bán.

Bí thư Đắk Lắk: Mong người dân có cái Tết ấm no

Hữu Long |

Chiều 12.1, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc tết người dân huyện Krông Pắk và những gia đình lão thành cách mạng ở TP. Buôn Ma Thuột. Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Đắk Lắk gửi lời chúc đến toàn thể người dân trên địa bàn, mong mọi người có cái Tết ấm no.

Sôi động cảnh mua, bán ở chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc ngày cận Tết

Phạm Đông - Lan Nhi |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm lớn nhất miền Bắc càng trở nên sôi động hơn. Do giá cả tăng mạnh nên nhiều tiểu thương phải tranh nhau thì mới mua đủ số lượng hàng như mong muốn.