Sáng tạo trong phòng, chống dịch do virus Corona

Đặng Chung - Thuỳ Trang |

Tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đã khiến cả thế giới cùng nỗ lực tìm giải pháp để ứng phó. Tại Việt Nam, mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ đang đi vào cuộc sống khi cả hệ thống chính trị, cá nhân, tổ chức cùng chung tay. Đó là sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng”, những nỗ lực của các trường học để sáng tạo những sản phẩm diệt khuẩn phát miễn phí cho người dân…

Tình người giữa mùa dịch

30 Tết, sau khi quây quần bên mâm cơm tất niên cùng gia đình, bác sĩ Trần Văn Giang - Phó Trưởng khoa Virus Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội) - nhận cuộc gọi từ lãnh đạo bệnh viện, tức tốc vào điều trị cho những ca nghi nhiễm nCoV đầu tiên. Từ đó đến nay, bác sĩ và nhiều đồng nghiệp của mình đã túc trực 24/24h tại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân. Tất cả y bác sĩ đều làm việc với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Ở các cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, trường học, tinh thần chống dịch cũng rất khẩn trương. Những ngày qua trên cả nước đã xuất hiện hình ảnh người dân, tổ chức phát khẩu trang miễn phí. Có em nhỏ tình nguyện dùng toàn bộ tiền lì xì của mình để mua khẩu trang phát cho người đi đường. Lực lượng Công an Hà Nội đã phát 75.000 khẩu trang miễn phí cho người dân. Nhiều nhà thuốc trên khắp cả nước cũng chủ động phát miễn phí khẩu trang y tế, nước muối và cồn sát khuẩn tới tận tay những người dân có nhu cầu.

Tại các trường học, sau khi học sinh tạm nghỉ học để phòng chống lây lan dịch bệnh, đội ngũ giáo viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền để đến từng phụ huynh, học sinh về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống, mà còn chủ động sáng tạo, tìm cách ứng phó với dịch bệnh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã miệt mài thực hiện các video giảng bài, lên kế hoạch dạy-học online cho học sinh. Đại học Mở Hà Nội đã xây dựng khóa học trực tuyến về virus Corona, cùng nhiều tài liệu đăng tải miễn phí trên mạng để không chỉ sinh viên mà cộng đồng có thêm kiến thức, cũng như cách phòng chống dịch bệnh.

Những ngày qua, các thành viên Chính phủ, thành viên trong Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh đã làm việc tích cực, sát sao để nắm thông tin, đưa ra các phương án ứng phó với bệnh dịch.

Phát huy sức mạnh sáng tạo

Trước tình hình diễn biến và nguy cơ tiếp tục lây lan của virus Corona, đặc biệt trước nhu cầu của người dân đối với các sản phẩm góp phần phòng chống dịch bệnh, các nhà khoa học, đội ngũ sinh viên trên khắp cả nước đã phát huy khả năng sáng tạo của mình.

Vũ Tấn Phát (25 tuổi, trợ lý sinh viên Khoa Hóa học, Chủ nhiệm CLB Sáng tạo khởi nghiệp, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM) đã cùng các thành viên trong nhóm làm việc miệt mài từ mùng 8 Tết tới nay để sản xuất và tặng hơn 9.000 chai nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho người dân. Không chỉ vậy, Phát còn chuyển giao công thức pha chế nước rửa tay và tài trợ nano bạc cho nhiều đơn vị có nhu cầu phục vụ cộng đồng.

Từ công trình nghiên cứu “Sản xuất chế phẩm nano bạc bằng công nghệ xanh”, với sự hỗ trợ kinh phí của lãnh đạo nhà trường, suốt 1 tuần qua, TS Trịnh Đình Khá và nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã khẩn trương tổng hợp nano bạc bằng phương pháp sinh học để sản xuất 1.000 chai nước sát khuẩn tay nhanh và 1.000 chai nước súc miệng phòng ngừa dịch nCoV. “Sản phẩm sẽ được cung cấp cho cán bộ, giảng viên cùng sinh viên toàn trường và tặng học sinh tại các trường THPT trên địa bàn để góp phần cùng phòng chống dịch bệnh” - ông Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học thông tin.

Những ngày qua, đội ngũ giảng viên, sinh viên khoa Sinh - hóa, Dược của các trường đại học trên cả nước cũng bắt tay vào pha chế ra nước rửa tay cho cán bộ, sinh viên và các trường học, cư dân lân cận. Từ 1 tuần sau Tết Nguyên đán đến nay, nhóm 7 thầy cô là giảng viên chuyên ngành Công nghệ sinh học, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng vẫn đang chia nhau lên phòng thí nghiệm để pha chế nước rửa tay sát khuẩn. Với những nỗ lực đó, đến nay, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã pha chế được 50 lít nước rửa tay sát khuẩn và 200 lít nước vệ sinh bàn ghế cho nhà trường. Không chỉ vậy, nhà trường sẽ gửi tặng hơn 50 bình loại 500ml cho một trường THPT và một trường Tiểu học trên địa bàn thành phố.

Như vậy, với những kiến thức và nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã nỗ lực đưa nghiên cứu của mình vào ứng dụng trong thực tế.

Đặng Chung - Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tặng Trung Quốc thiết bị, vật tư y tế chống dịch tốt nhất hiện có

Thanh Hà |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, trang thiết bị, vật tư y tế mà Việt Nam tặng Trung Quốc là các trang thiết bị, vật tư y tế tốt nhất mà Việt Nam đang có.

Địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học sau khử trùng

L.Hà |

Ngày 9.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) tại các cơ sở giáo dục, trường học.

Việt Nam đưa Chatbot trí tuệ nhân tạo vào phòng chống dịch virus Corona

Thế Lâm |

Một loạt đơn vị cho biết đã và đang phát triển ứng dụng Chatbot để đưa vào hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch virus Corona đang diễn biến phức tạp. Hiện nay, Chatbot được ứng dụng khá phổ biến trong kinh doanh mà nhiều người gọi nôm na là “cổng chat tự động”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam tặng Trung Quốc thiết bị, vật tư y tế chống dịch tốt nhất hiện có

Thanh Hà |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, trang thiết bị, vật tư y tế mà Việt Nam tặng Trung Quốc là các trang thiết bị, vật tư y tế tốt nhất mà Việt Nam đang có.

Địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học sau khử trùng

L.Hà |

Ngày 9.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) tại các cơ sở giáo dục, trường học.

Việt Nam đưa Chatbot trí tuệ nhân tạo vào phòng chống dịch virus Corona

Thế Lâm |

Một loạt đơn vị cho biết đã và đang phát triển ứng dụng Chatbot để đưa vào hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch virus Corona đang diễn biến phức tạp. Hiện nay, Chatbot được ứng dụng khá phổ biến trong kinh doanh mà nhiều người gọi nôm na là “cổng chat tự động”.