Sáng tạo là chìa khóa giúp Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên sau dịch

MINH QUÂN |

TPHCM – Với trên 10 triệu người đang sinh sống và học tập, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi có niềm tin rằng, sự năng động sáng tạo sẽ là chìa khóa giúp thành phố vươn lên và bứt phá sau dịch bệnh.

Tối 30.12, tại Nhà hát Thành phố, UBND TPHCM tổ chức lễ trao tặng "Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 2 - năm 2021".

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong đại dịch COVID-19, nhiều sáng kiến, hiến kế giúp thành phố phòng chống dịch và phục hồi kinh tế.

Theo ông Phan Văn Mãi, giải thưởng sáng tạo lần thứ 2 diễn ra trong bối cảnh cả nước phải tập trung quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, có lúc TPHCM phải thực hiện giãn cách triệt để. Thế nhưng, Ban tổ chức đã nhận được 195 công trình đăng ký dự thi, nhiều hơn 43% so với lần tổ chức thứ nhất.

Trong đó, nhiều công trình, đề tài, sản phẩm có chất lượng cao như: Mô hình đăng ký tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không giấy trên địa bàn quận 1; mô hình hệ sinh thái mở khởi nguồn cho khởi nghiệp sáng tạo; mô hình tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ người dân và phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 qua tổng đài 1022; mô hình ứng dụng tìm người thân, danh sách người mất vì dịch COVID-19…

Tại buổi lễ hôm nay, TPHCM tuyên dương 58 công trình, sản phẩm đạt giải thưởng sáng tạo. Chủ tịch UBND TPHCM hy vọng các giải thưởng này sẽ là tiền đề, hạt nhân thấm sâu và lan tỏa vào mỗi người dân thành phố.

“Với trên 10 triệu người đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố, chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng, sự năng động sáng tạo sẽ là chìa khóa giúp thành phố vươn lên và bứt phá sau dịch bệnh” - ông Mãi tin tưởng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 4 từ trái qua) trao Giải thưởng sáng tạo TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 4, từ trái qua) trao Giải thưởng sáng tạo TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Phan Văn Mãi, chỉ có đổi mới sáng tạo mới không bị tụt hậu và nhanh chóng phục hồi kinh tế.

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cấp, các ngành tập trung rà soát công việc của mình từ việc nhỏ nhất, chi tiết nhất. Từ đó, đề ra những lộ trình, giải pháp cụ thể, thực sự sáng tạo để thực hiện và kết quả thực hiện phải thực chất và cao hơn.

“Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra 4 chương trình phát triển thành phố giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 với 51 đề án, chương trình thành phần, 26 chỉ tiêu và nhiều nội dung quan trọng. Nếu không sáng tạo trong suy nghĩ, cách làm sẽ khó hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra” - ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, nghiên cứu các chính sách đột phá về khoa học - công nghệ. Tận dụng phát huy xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để sáng tạo, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao.

Giải thưởng Sáng tạo TPHCM được xét tặng 2 năm một lần đối với 7 lĩnh vực. Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM đã xét chọn 50 công trình để trao giải. Trong đó, có 3 giải Nhất, 15 giải Nhì và 32 giải Ba.

Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức còn xét chọn trao 8 giải sáng tạo trong số 16 giải pháp nộp hồ sơ trong phòng chống dịch COVID-19, gồm: 1 giải Nhất, 5 giải Nhì và 2 giải Ba.

Giải nhất lĩnh vực phát triển kinh tế là hệ sinh thái mở, khởi nguồn cho phát triển khởi nghiệp sáng tạo "make in Viet Nam" .

Giải nhất lĩnh vực quốc phòng an ninh được trao cho giải pháp: Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải nhất lĩnh vực truyền thông được trao cho mạng lưới thầy thuốc đồng hành hỗ trợ sàng lọc nguy cơ, tư vấn chăm sóc y tế cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại nhà.

Giải nhất lĩnh vực văn học nghệ thuật được trao cho Xiếc Tre "À ố Show".

Lĩnh vực quản lý nhà nước không có giải nhất, gồm 1 giải nhì và 9 giải 3.

Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo (không có giải nhất), có 4 giải nhì, 3 giải 3.

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật không có giải nhất, có 13 giải thuộc ngành y tế, sinh học, môi trường, cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Trao 21 giải thưởng cho Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TPHCM 2021

Chân Phúc |

TPHCM - Giải nhất AI-Challenge năm 2021 thuộc về đội 4Rangers thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

TPHCM lần đầu tổ chức lễ hội đếm ngược chào năm mới 2022 không khán giả

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội đếm ngược (countdown) chào đón năm mới 2022 đặc biệt khi không khán giả, khách mời dự trực tiếp.

Rực rỡ con đường hoa chống xả rác ở vùng ven TPHCM

THANH VŨ |

TPHCM - Những ngày gần đây, nhiều người khi lưu thông qua các tuyến đường tại xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) bị thu hút bởi sắc hoa rực rỡ ven đường, hoa này được người dân trồng để chống xả rác.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trao 21 giải thưởng cho Hội thi thử thách trí tuệ nhân tạo TPHCM 2021

Chân Phúc |

TPHCM - Giải nhất AI-Challenge năm 2021 thuộc về đội 4Rangers thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

TPHCM lần đầu tổ chức lễ hội đếm ngược chào năm mới 2022 không khán giả

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội đếm ngược (countdown) chào đón năm mới 2022 đặc biệt khi không khán giả, khách mời dự trực tiếp.

Rực rỡ con đường hoa chống xả rác ở vùng ven TPHCM

THANH VŨ |

TPHCM - Những ngày gần đây, nhiều người khi lưu thông qua các tuyến đường tại xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) bị thu hút bởi sắc hoa rực rỡ ven đường, hoa này được người dân trồng để chống xả rác.